Bỉ đề xuất bỏ tù cha mẹ nếu bắt trẻ em ăn chay

03/06/2019 16:55 PM | Xã hội

Trớ trêu thay, vấn đề này lại đang gây tranh cãi trên thế giới. Học viện Nhi khoa Mỹ không phản đối việc cho trẻ em ăn kiêng. Đồng quan điểm, Tổ chức bảo vệ động vật PETA tại Anh cho rằng việc ăn quá nhiều thịt sẽ khiến người lớn bị xơ cứng động mạch, dẫn đến nguy cơ cao gặp đột quỵ, vỡ động mạch não hay trụy tim.

Mới đây, Hội đồng Y khoa hoàng gia Bỉ đã đề xuất việc bỏ tù cha mẹ nếu bắt trẻ em ăn chay. Lý do của họ là việc ép trẻ em ăn chay là vô đạo đức khi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ trong thời kỳ phát triển.

Việc ăn chay vốn khá phổ biến ở các nước phương Tây, nơi người dân đang phải chống chọi với các căn bệnh mỡ máu, ung thư, tiểu đường… Tuy nhiên, động thái của Bỉ cho thấy họ xem xét nghiêm túc việc ăn chay có ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em hay không cũng như loại bỏ tình trạng ép buộc ăn chay mù quáng của phụ huynh.

Trên thực tế, trẻ em có thể sử dụng lộ trình ăn chay dưới sự giám sát của chuyên gia y tế, đi kèm với các cuộc kiểm tra định kỳ và thực phẩm chức năng, vitamin. Tuy nhiên nếu bậc phụ huynh nào không tuân theo lộ trình mà tự ý ép con mình ăn chay sẽ phải chịu tù 2 năm kèm các khoản tiền phạt. Con của họ cũng sẽ bị tách ra để chăm sóc riêng nếu gặp vấn đề về sức khỏe.

Câu chuyện nghe có vẻ buồn cười này tại Bỉ trên thực tế lại khá thảm khốc khi nhiều vụ thiệt mạng của trẻ em tại trường học, bệnh viện hay các cơ sở chăm sóc y tế xảy ra được cho là có liên quan đến việc ép trẻ ăn kiêng của phụ huynh. Hiện Bỉ chưa có 1 khung pháp lý cho những trường hợp này và đề xuất của Hội đồng y dược hoàng gia sẽ mở đường cho các vụ án sau này.

Bỉ đề xuất bỏ tù cha mẹ nếu bắt trẻ em ăn chay - Ảnh 1.

Khi còn bé, cơ thể trẻ em sản xuất rất nhiều tế bào, đặc biệt là tế bào não. Bởi vậy trẻ nhỏ cần khá nhiều chất như Protein hay các axit béo. Tuy nhiên cơ thể trẻ không tự tổng hợp được những chất đó mà chúng cần lấy từ Protein động vật qua đường thức ăn. Do đó việc ép trẻ ăn kiêng sẽ khiến chúng bị chậm phát triển, suy dinh dưỡng cùng nhiều bệnh lý khác. Tác động này là mãi mãi bất kể sau này trẻ em có được ăn bù các chất hay không.

Trớ trêu thay, vấn đề này lại đang gây tranh cãi trên thế giới. Học viện Nhi khoa Mỹ không phản đối việc cho trẻ em ăn kiêng. Theo họ, những trường hợp suy dinh dưỡng hay chậm phát triển của trẻ nhỏ khi ăn kiêng là rất hiếm. Việc ăn kiêng ở trẻ nhỏ có thể tiến hành an toàn, đi kèm với nhiều tác dụng tích cực mà không ảnh hưởng đến sự phát triển.

Tương tự, Bộ y tế New Zealand cũng cho rằng trẻ em có thể ăn chay từ bé kèm các thực phẩm chức năng và vitamin mà không cần ăn thịt. Đồng quan điểm, Tổ chức bảo vệ động vật PETA tại Anh cho rằng việc ăn quá nhiều thịt sẽ khiến người lớn bị xơ cứng động mạch, dẫn đến nguy cơ cao gặp đột quỵ, vỡ động mạch não hay trụy tim.

AB

Cùng chuyên mục
XEM