Bí ẩn đội bóng Triều Tiên đá chung kết AFC Cup với Hà Nội

24/09/2019 10:22 AM | Xã hội

Đối thủ của Hà Nội trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 - CLB 25/4, được ví như tuyển Triều Tiên thu nhỏ. Đây là thách thức cực lớn với đại diện của Việt Nam.


Đối thủ của CLB Hà Nội ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup là 25/4 SC, đội bóng số 1 tại CHDCND Triều Tiên. 25/4 SC là CLB thuộc Quân đội Nhân dân CHDCND Triều Tiên như Thể Công tại Việt Nam. Đội bóng này không có ngoại binh vì toàn bộ cầu thủ đều là quân nhân. Cũng như Thể Công trước đây các cầu thủ 25/4 SC là nòng cốt của tuyển CHDCND Triều. Vì thế, đội bóng này được ví như ĐTQG thu nhỏ

Bí ẩn đội bóng Triều Tiên đá chung kết AFC Cup với Hà Nội - Ảnh 1.
Các cầu thủ CLB 25/4 tích cực tập luyện trước trận chung kết lượt đi với Hà Nội
Bí ẩn đội bóng Triều Tiên đá chung kết AFC Cup với Hà Nội - Ảnh 2.
CLB 25/4 đã 21 lần vô địch quốc gia trong lịch sử, nhiều hơn bất kỳ CLB nào. Ở giải VĐQG CHDCND Triều Tiên lúc này, 25/4 SC giành 10 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 36 bàn
Bí ẩn đội bóng Triều Tiên đá chung kết AFC Cup với Hà Nội - Ảnh 3.

Năm ngoái, ở trận bán kết liên khu vực, 25/4 SC đã đè bẹp một đại diện của khu vực Đông Nam Á là Home United (Singapore) với tổng tỷ số 11-1. Trong đó trận lượt về ghi nhận 25.4 SC đã vùi dập Home United tới 9-1.

Đội bóng của Triều Tiên cũng đã từng lọt đến trận chung kết liên khu vực của AFC Cup và chỉ chịu thua chính Altyn Asyr theo luật bàn thắng trên sân khách khi hòa 3-3 sau hai lượt đấu (2-2 và 1-1). Cũng ở mùa giải này, tiền đạo, đội trưởng An Il-bom, sinh năm 1990 đã dành danh hiệu Vua phá lưới AFC Cup 2018 với 12 bàn thắng

Bí ẩn đội bóng Triều Tiên đá chung kết AFC Cup với Hà Nội - Ảnh 4.
CLB 25/4 mang sang Hà Nội 18 cầu thủ. Đội bóng này có 2 buổi tập tại trung tâm đào tạo trẻ VFF, và có buổi tập cuối trên sân chính Hàng Đẫy, tối 24/9
Bí ẩn đội bóng Triều Tiên đá chung kết AFC Cup với Hà Nội - Ảnh 5.
Sự điềm tĩnh của thuyền trưởng CLB 25/4 trên sân tập
Bí ẩn đội bóng Triều Tiên đá chung kết AFC Cup với Hà Nội - Ảnh 6.

Tại AFC Cup mùa này, 25/4 SC vượt qua vòng bảng sau khi thắng 5 trong tổng số 6 trận. Trận để thua duy nhất đến ở lượt đấu cuối cùng, khi đội bóng này đã chắc chắn nhất bảng. Trong 5 trận trước đó, 25/4 SC ghi 17 bàn vào lưới đối thủ, trung bình là ít nhất 3 bàn/trận

Bí ẩn đội bóng Triều Tiên đá chung kết AFC Cup với Hà Nội - Ảnh 7.
CLB 25/4 là một đội bóng có lối chơi giàu thể lực và sức mạnh nhờ lợi thế thể hình. Hai cầu thủ đáng chú ý trong đội hình CLB 25/4 là tiền vệ Choe Jong Hyok và tiền đạo Kim Yu Song. Choe Jong Hyok năm nay 24 tuổi và có lối chơi năng nổ. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Hà Nội FC cần đặc biệt chú ý Kim Yu Song, cầu thủ đã có 6 bàn thắng tại AFC Cup mùa này
Bí ẩn đội bóng Triều Tiên đá chung kết AFC Cup với Hà Nội - Ảnh 8.
Cầu thủ CLB 25/4 có thể hình rất tốt, thể lực cực sung mãn
Bí ẩn đội bóng Triều Tiên đá chung kết AFC Cup với Hà Nội - Ảnh 9.
Trận chung kết lượt đi AFC Cup liên khu vực diễn ra vào lúc 19h ngày 25/9, và lượt về được tổ chức vào ngày 2/10

Theo Song Ngư

Cùng chuyên mục
XEM