Berkshire dư thừa 100 tỷ USD nhưng đó chính là điều khiến Buffett lo lắng

17/05/2018 08:18 AM | Kinh doanh

"Tiền mặt là món đầu tư tồi tệ nhất trên thế giới này, trừ khi bạn dùng cho việc gì đó ngu ngốc mà bạn đã đang làm trong dài hạn"- Warren Buffett.

Ngân quỹ của Berkshire Hathaway hiện đang chứa 100 tỉ USD tiền mặt và trái phiếu, dù cho họ đã dùng 15 tỉ USD để đầu tư vào nhiều công ty trong quý I, nổi bật là đợt mua lại 75 triệu cổ phiếu Apple.

Trong khi số tiền 100 tỉ USD phản ánh tài kiếm tiền từ bộ máy các ngành kinh doanh đa dạng của Berkshire, số tiền nhanh chóng trở thành một gánh nặng mà các nhà quản trị phải tìm cách xoay sở. Mới đây Warren Buffett đã chia sẻ với nhiều cổ đông Berkshire rằng ông và Charlie đang tìm kiếm những doanh nghiệp tốt để tiêu bớt 100 tỉ USD tiền mặt khổng lồ, đồng thời cho biết nếu ai đó thực sự gợi ý được một khoản đầu tư nào đó đáng giá thì cũng sẵn sàng chi hết số tiền 100 tỉ USD.

"Nếu thực sự có một khoản đầu tư đáng giá 100 tỉ USD, tôi và Charlie chắc chắn sẽ rất vui mừng, chúng tôi sẽ chốt hợp đồng ngay lập tức." Nhà đầu tư huyền thoại 88 tuổi trả lời phỏng vấn CNBC, trong đại hội cổ đông hàng chục nghìn người tham dự.

Được biết, hiện tại Berkshire còn đang đầu tư 170 tỉ USD vào nhiều cổ phiếu của các công ty khác nhau. Trước buổi họp cổ đông diễn ra cách đây không lâu, có một đánh giá cho rằng khoản tiền 100 tỉ USD của Berkshire có thể mua lại ba công ty lớn là PayPal Holdings, Adobe, Caterpillar theo định giá và vẫn dư ra 20 tỉ USD tiền mặt - nhưng có lẽ vị chủ tịch Berkshire đều đã nhắm qua các ông lớn cỡ này. Trong hơn một năm qua, vị chủ tịch vẫn luôn băn khoăn liệu nên triển khai số tiền này vào đâu.

Buffett chia sẻ cùng các nhà đầu tư: "Bạn không muốn chỗ tiền đó đục cháy rách túi bạn".

"Tôi thà rằng chỉ giữ một tài khoản 30 tỉ USD còn nhẹ nhõm hơn", Buffett nói.

"Chúng tôi sẽ đưa số tiền đó vào guồng máy. Một điều gì đó kỳ diệu chắc sẽ xảy ra".

Theo Lê Quang

Từ khóa:  warren buffett
Cùng chuyên mục
XEM