Bệnh nhân đầu tiên mang virus HIV sống lâu đến mức bị mắc Alzheimer

22/04/2016 19:20 PM | Công nghệ

Không biết đây sẽ là một tin vui hay tin buồn: trường hợp bệnh Alzheimer đầu tiên đã được ghi nhận ở người nhiễm virus HIV.

Một mặt, đó là tin xấu cho họ. Mặt khác nhấn mạnh thực tế rằng người mang HIV đã sống sót đủ lâu với virus chết người này, đến độ tuổi mà họ có thể phát triển Alzheimer.

Alzheimer trước đây chưa từng được ghi nhận ở người nhiễm HIV. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng nó có thể đã bị nhầm lẫn với chứng rối loạn não, cả hai bệnh đều gây mất trí, nhưng lại có cách điều trị khác nhau. Bây giờ, các bác sĩ sẽ phải cẩn thận hơn trong chẩn đoán thần kinh ở bệnh nhân có virus HIV và biểu hiện mất trí.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Alzheimer's & Dementia .

Trước đây, các nhà khoa học tin rằng HIV có một cơ chế ngăn chặn việc hình thành các khối protein amyloid, mà gây bệnh Alzheimer trong não người nhiễm. Nhưng mới đây, nghiên cứu của Đại học Georgetown đã xác nhận trường hợp đầu tiên một người đàn ông nhiễm HIV 71 tuổi mang các khối amyloid, qua quét hình ảnh y tế.

Bệnh nhân này có thể là trường hợp gây ra sự tranh cãi trong những gì chúng ta đã biết về chứng mất trí ở những người nhiễm HIV dương tính”, tiến sĩ R. Scott Turner, tác giả nghiên cứu cho biết.

Vụ việc này chỉ ra rằng một số người lớn tuổi mang HIV và chứng mất trí có thể đã được chẩn đoán nhầm với rối loạn não do HIV. Thực sự, họ phải nhận chẩn đoán Alzheimer. Cũng có thể là họ sẽ mang cả chứng rối loạn não do HIV và cả Alzheimer, theo tiến sĩ Turner.

Nhiễm virus HIV lâu dài và amyloid lắng đọng trong não có thể đại diện cho “cú đánh kép” tới não người bệnh, dẫn đến mất trí nhớ nhanh chóng”, Turner nói trong một thông cáo báo chí. Trong trường hợp này, chẩn đoán chính xác là rất quan trọng, bởi vì chứng rối loạn não do HIV và bệnh Alzheimer có 2 phương pháp điều trị rất khác nhau.


Các bác sĩ sẽ phải thận trọng hơn trong chẩn đoán mất trí ở người dương tính với HIV

Các bác sĩ sẽ phải thận trọng hơn trong chẩn đoán mất trí ở người dương tính với HIV

Tính đến năm 2013, đã có hơn 53.000 người dương tính với HIV ở Mỹ. Những người 65 tuổi trở lên, độ tuổi có nguy cơ mắc Alzheimer bắt đầu tăng, các nhà nghiên cứu cho biết. Nếu không bao gồm cả những trường hợp chẩn đoán mới, con số này được dự đoán là sẽ tăng gấp đôi trong 10 năm tới.

Báo cáo của trường hợp bệnh nhân này mở ra cái nhìn quan trọng vào các vấn đề rối loạn thần kinh liên quan đến HIV”, Jeffrey Crowley, giám đốc chương trình Sáng kiến phòng chống HIV/AIDS Hoa Kỳ cho biết.

Trong khi đó, Crowley, cựu chủ tịch Văn phòng chính sách quốc gia về AIDS của Nhà Trắng cho biết: “Phát hiện này phải dẫn đến các nghiên cứu bổ sung và can thiệp lâm sàng kịp thời để hỗ trợ các cá nhân có HIV đang phải đối mặt với vấn đề suy giảm chức năng thần kinh”.

Cùng chuyên mục
XEM