Bên trong toà nhà cao nhất Singapore

31/07/2019 10:08 AM | Xã hội

Với chiều cao hơn 280 m, Guoco Tower hiện là toà nhà cao nhất Singapore. Căn penthouse thuộc dự án này được bán cho tỷ phú người Anh với giá 54,2 triệu USD, mức cao nhất ở Singapore.

Guoco Tower - khu trung tâm hành chính và thương mại nổi tiếng ở Singapore - nằm ở giữa sông Singapore, vịnh Marina và khu phố Tàu. Toà nhà cung cấp các dịch vụ giải trí, ăn uống, bán lẻ, văn phòng và nhà ở.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 1.

Toà nhà đi vào vận hành từ năm 2018, cao 931 feet (hơn 283 m). Khu dân cư cao cấp Wallich nằm từ tầng 39 đến 64 của toà nhà.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 2.

Riêng không gian bán lẻ và ăn uống chiếm hơn 9.200 m2.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 3.

Khoảng 82.000 m2 là diện tích văn phòng.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 4.

Toà nhà cũng sở hữu công viên rộng 150.000 m2, là nơi tổ chức nhiều sự kiện khác nhau trong cả năm.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 5.

Khách sạn 5 sao bên trong Guoco Tower.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 6.

Khu dân cư cao cấp Wallich Residence.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 7.

Tỷ phú người Anh James Dyson đã chi 54,2 triệu USD để sở hữu căn penthouse sang trọng bên trong Wallich Residence - mức giá đắt đỏ nhất ở Singapore hiện nay.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 8.

Wallich Residence sở hữu nhiều tiện ích.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 9.

Dịch vụ hướng dẫn khách hàng tại tiền sảnh...

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 10.

Phòng gym.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 11.

Thư viện.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 12.

Rạp chiếu phim mini.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 13.

Ngoài ra, dự án cũng sở hữu bể bơi vô cực ở tầng 39.

Bên trong toà nhà cao nhất Singapore - Ảnh 14.

Tầm nhìn bao quát thành phố từ dự án.

Theo Lâm Tùng

Cùng chuyên mục
XEM