Bên trong ngôi trường có học phí đắt hơn Harvard, nằm ngay cạnh phố Wall, muốn vào buộc phải thành thạo 2 ngoại ngữ

15/03/2017 14:15 PM | Sống

Tổng cả tiền học phí, tiền ở và tiền ăn là 79.000 USD/năm (tương đương gần 1,8 tỷ đồng), cao hơn con số tương tự ở Đại học Harvard là 16.000 USD.

Manhattan là thành phố có mật độ dân số cao bậc nhất tại Mỹ. Các trường học ở đây phục vụ tới hơn 1 triệu sinh viên.

Dẫu vậy, chỉ có duy nhất 1 ngôi trường nội trú trên toàn thành phố đó là trường trung học dự bị Léman Manhattan. Nằm ở phí Nam của thành phố, Léman được biết đến là trường tư thục chuyên dành cho tầng lớp quý tộc.

Tổng cả tiền học phí, tiền ở và tiền ăn là 79.000 USD/năm (tương đương gần 1,8 tỷ đồng), cao hơn con số tương tự ở Đại học Harvard là 16.000 USD. Tương đương với mức học phí "trên trời" này, học sinh, sinh viên tại Léman được hưởng những đặc quyền cực kỳ xa xỉ gồm: Người giúp việc hay những căn hộ tiện nghi nằm ngay ở khu trung tâm.

Cùng với Paige Murphy - trưởng phòng đào tạo tuyển sinh của Léman, phóng viên của Business Insider đã có dịp đi dạo một vòng quanh ngôi trường này.

Nhóm phóng viên của tờ BI ghé thăm thành phố New York vào một ngày tháng 2 nắng đẹp và tới thăm quan trường Léman cùng một số địa danh gần đó. Ảnh trên là bức tượng chú bò đúc bằng đồng - biểu tượng nổi tiếng của phố Wall.

Cuối góc phố đó là trường Léman - mở cửa vào năm 2005 với chỉ 54 học sinh đến nay ngôi trường này đang đào tạo tới 700 sinh viên, học sinh trong đó có khoảng 100 học sinh quốc tế.

“Khi nghĩ đến trường nội trú, mọi người thường hình dung ra vùng nông thôn chứ không phải ở ngay trung tâm của thủ đô, ở chính giữa trung tâm tài chính của thế giới”, trưởng phòng Paige Murphy nói.

Nhưng trường Léman là một ngoại lệ, nó nằm ngay trong khu vực sầm uất nhất của thành phố, đặc biệt là trong giờ làm việc. Goldman Sachs, sàn NYSE, ngân hàng Deutsche Bank là 3 trong số rất nhiều các công ty tài chính đặt văn phòng ở đây.

Theo Murphy, các học sinh và gia đình bị Léman thu hút thường là những người muốn sống trong môi trường thành thị và dễ dàng tiếp cận với các cơ hội thực tập tại những tập đoàn lớn – điều mà trường có thể cung cấp.

Mới đây trường Léman đã bổ sung thêm môn bóng quần (squash) vào danh sách lựa chọn của môn thể dục, bởi ở thời điểm hiện tại đây là bộ môn rất “hot”.

"Biết chơi bóng quần một lợi thế cạnh tranh cực lớn khi nộp hồ sơ đại học. Nhiều trường top trên, nhất là nhóm Ivy Leagues danh giá, đang tìm kiếm những người chơi bóng quần. Hiện Léman có 3 học viên đứng trong top 50 toàn quốc".

Đây là bể bơi tiêu chuẩn thi đấu của trường, còn có cả bảng điện tử ghi điểm. Theo quan điểm của lãnh đạo trường, vì đặc điểm là một hòn đảo nên không có lý do gì các học sinh không biết bơi.

Ngoài giờ hành chính, một số cơ sở vật chất được cho thuê lại. Ban lãnh đạo nhà trường cho rằng một trong những lợi thế mà vị trí đắc địa mang lại là khả năng tương tác với cộng đồng bên ngoài.

Trên tường ghi dấu tranh vẽ của các thế hệ sinh viên qua các năm.

Lớp học về âm nhạc kỹ thuật số mới được bổ sung vào chương trình giảng dạy. Trong ảnh là lớp học của thầy Ryan Jonh. Tại đây sinh viên học cách sử dụng GarageBand (ứng dụng của Apple) để tạo ra những bản remix và mashup.

Nhà trường cho rằng những lớp học như thế này là rất quan trọng để chuẩn bị hành trang bước vào tương lai của các học sinh, là nền móng ban đầu cho những ai muốn trở thành nghệ sỹ mà không đi theo cách truyền thống.

Từ cửa sổ phòng Nghệ thuật ở tầng 19 có thể nhìn thấy tượng Nữ thần tự do.

Trường Léman đặt mục tiêu đem đến cho học sinh thật nhiều lựa chọn đối với các môn nghệ thuật. Học sinh có thể học làm phim, học diễn xuất hay tham gia những lớp sáng tác.

Đây là hình ảnh trong một lớp học nghệ thuật khác của trường. Tất cả học sinh phải thành thạo 2 ngôn ngữ trừ tiếng mẹ đẻ.

Lớp học diễn kịch diễn ra trong một rạp hát có sức chứa 350 chỗ ngồi. Trường tuyển dụng một nghệ sĩ sống ngay trong ký túc xá để kết nối với học sinh nhiều hơn, ngoài ra với vị trí nằm ở trung tâm thành phố lớn, những diễn viên kịch Broadway và các nhà biên đạo múa cũng thường xuyên được mời đến đây để hỗ trợ.

Canteen của ngôi trường trông rất sáng sủa và sạch sẽ. Được biết tất cả học sinh đều buộc phải ăn ở canteen vào thứ 4. Những ngày khác họ có thể chọn ăn ở bên ngoài tùy thích.

Trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, học sinh có thể làm những thứ họ thích. Một số tới thư viện để làm bài tập.

Theo phương châm tự do trong khuôn khổ, trường Léman muốn tạo ra những sinh viên trưởng thành và có trách nhiệm.

Không có tiếng chuông giải lao khi các sinh viên rời lớp học mà thay vào đó giáo viên sẽ tự quyết định giờ nghỉ và các học sinh ra khỏi phòng một cách yên lặng.

Tủ đựng đồ của sinh viên.

Juan Pava là một sinh viên nội trú đến từ Colombia. Là học sinh năm thứ 2, Pava chia sẻ cậu muốn trải nghiệm một ngôi trường ở bên ngoài Colombia và cuối cùng đã chọn Léman sau khi xem xét nhiều trường ở Miami và khu vực bờ Tây.

Đối với Pava, việc đưa ra quyết định khá dễ dàng. “Đó là New York, là trung tâm của thế giới. Tôi có thể làm rất nhiều thứ ở đây: Tới viện bảo tàng, đi xem nhạc kịch Broadway, đi xem ballet hay nghe hòa nhạc”, cậu nói.

Pava dẫn chúng tôi đi thăm phòng ký túc. Chúng tôi đi ngang qua Federal Hall, và đối diện ký túc xá chính là tòa nhà The Trump Building.

Ký túc của trường Léman nằm ngay cạnh những cửa hàng đồ hiệu như Tiffany’s hay Hermes. Các sinh viên sống ngay cạnh những người dân New York. Ngoài ra với Léman, điều tuyệt vời nhất là cậu có thể thuận tiện đi tới những cửa hàng pizza, dạo phố bất cứ lúc nào.

Làm sinh viên nội trú ở Manhattan đem lại rất nhiều lợi thế, nhưng 1 cậu bé tuổi teen sống 1 mình ở thành phố lớn cũng là 1 thử thách. Nhà trường rất quan tâm đến sự an toàn của sinh viên, nhưng cũng cho họ một khoảng không nhất định để có thể tự khám phá thành phố. Hàng ngày sinh viên phải báo cáo với ban quản lý, mọi thông tin được update vào hệ thống và bố mẹ bọn trẻ cũng có thể theo dõi.

Bảng liệt kê các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên.

Phòng của Pava khá ngăn nắp. Cậu sống cùng 2 người bạn nữa, các phòng thường có 2,3 hoặc 4 người. Không có phòng đơn.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM