Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản

08/08/2019 09:30 AM | Xã hội

Mỗi loại hoa quả trong cửa hàng đều thuộc hàng quý hiếm và vô cùng đắt đỏ.

Từ lâu, Nhật Bản được biết đến với những trái cây cao cấp, có mức giá không tưởng. Do đó, những cửa hàng hoa quả sang trọng không phải là điều hiếm thấy ở đất nước mặt trời mọc. Tại thủ đô Tokyo, Sembikiya được coi là hệ thống cửa hàng trái cây thượng hạng lớn nhất tại Nhật Bản. 

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 1.

Cửa hàng trái cây xa xỉ này có từ năm 1834 do một gia đình người Nhật làm chủ. Khi mới bắt đầu hoạt động, cửa hàng kinh doanh theo hình thức giảm giá. Tuy nhiên, đến đời chủ thế hệ thứ 2, họ quyết định thay đổi cách kinh doanh của cửa hàng. (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 2.

Sembikiya không chỉ là cửa hàng bán trái cây đơn thuần mà còn là một cửa hàng quà tặng. Ban quản lý Sembikiya ước tính có đến 80 - 90% sản phẩm của cửa hàng được người mua làm quà tặng trong những dịp quan trọng như đám cưới, quà biếu xén, tặng đối tác làm ăn hay thăm người bệnh. (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 3.

Tại hệ thống cửa hàng Sembikiya, trung bình khách phải tốn 5 USD để mua một quả dâu, 19 USD cho một quả lê, 24 USD một quả táo và 125 USD một quả dưa vàng. (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 4.

Trái táo "Sekai-ichi" này có giá lên tới 2.100 yên (khoảng 21 USD, tương đương 490.000 đồng). (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 5.

Dưa hấu vuông có giá 21.000 Yên (212 USD hay 4,9 triệu đồng). (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 6.

Nếu như hộp dâu tây Nữ hoàng gồm 12 quả có giá 6.825 Yên (69 USD, tương đương 1,6 triệu đồng) thì quả cherry được bán với giá 15.750 Yên (159,5 USD hay 3,7 triệu đồng) cho mỗi hộp gồm 4 trái. Tính ra, mỗi quả cherry Nhật Bản có giá khoảng 900.000 đồng. (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 7.

Nho được đóng vào từng hộp đẹp mắt và lịch sự. Giá mỗi hộp là 6.300 Yên (64 USD hay 1,4 triệu đồng). (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 8.

Khách hàng cũng có thể chọn hộp gồm nhiều loại trái cây có giá 170 USD (khoảng 3,9 triệu đồng). (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 9.

Dưa hấu Densuke cũng là một trong những mặt hàng xa xỉ nhất trong cửa hàng Sembikiya với giá 127 USD (2,9 triệu đồng). (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 10.

Dưa lưới Yubari là một trong những loại trái cây đắt nhất trên trái đất. Một quả dưa lưới từng được bán đấu giá với giá 23.500 USD (546 triệu đồng). (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 11.

Sở dĩ dưa Yubari có giá cao ngất ngưởng như vậy là bởi chúng được trồng trong nhà kính với nền nhiệt độ lý tưởng. Mỗi quả được đội một chiếc "mũ' để tránh ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, mỗi cây chỉ được thu hoạch một trái duy nhất. (Ảnh: Buzzfeed)

Bên trong cửa hàng trái cây tươi đắt nhất Nhật Bản - Ảnh 12.

Sembikiya có thể xem là cửa hàng khởi xướng cho truyền thống tặng hoa quả từ hàng thập kỷ nay ở Nhật Bản. Người Nhật luôn coi hoa quả là món quà hữu ích và xa xỉ. (Ảnh: Buzzfeed)

Theo Bằng Lăng

Cùng chuyên mục
XEM