Bầu Đức: Nhà có 10 anh em, tuổi thơ đá tiền đạo với bóng bó rơm

06/09/2018 10:06 AM | Sống

Sau thành công của U23 Việt Nam, bầu Đức trở thành người được hàng triệu người hâm mộ rất yêu mến khi góp công lớn cho bóng đá Việt Nam. Câu chuyện bầu Đức từng có tuổi thơ đá bóng sẽ mang đến cho người hâm mộ có thêm góc nhìn về tình yêu trái bóng tròn của bầu Đức.

Tuổi thơ bầu Đức đá tiền đạo

Bầu Đức là người nổi tiếng mê bóng đá và đang là ông chủ CLB HAGL nên người hâm mộ cả nước đều biết về ông. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, ông bầu phố Núi có tuổi thơ là những tháng ngày đam mê đá bóng như “những đứa con cưng” Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương…

Bầu Đức sinh ra trong gia đình có 10 người con. Bầu Đức là đứa con thứ hai nên về sau thì mọi người vẫn gọi ông với tên: anh Ba.

Bầu Đức: Nhà có 10 anh em, tuổi thơ đá tiền đạo với bóng bó rơm - Ảnh 1.
Bầu Đức từng có tuổi thơ đá tiền đạo, đó là sự khởi đầu cho giấc mơ lớn của bầu Đức cùng bóng đá Việt Nam.

Dù sinh ra ở Bình Định nhưng tuổi thơ bầu Đức là những tháng ngày chơi bóng cùng các anh em và những đứa trẻ ở xã An Phú, thành phố Pleiku do gia đình đi lập nghiệp. Bầu Đức thuở nhỏ chơi bóng ở vị trí tiền đạo cánh giống như những Văn Toàn, Công Phượng bây giờ.

Hồi đó, bầu Đức chơi bóng trong hoàn cảnh thiếu thốn khi trái bóng được bó bằng rơm. Bầu Đức là tiền đạo cừ khôi ở xã An Phú và thường xuyên xung phong khởi xướng những trận đấu cho các bạn cùng lứa.

Đến chuyện 2.000 đô cho ĐTVN

Với tuổi thơ mê bóng đá và thích chơi bóng ở vị trí tiền đạo, bầu Đức sau này làm ăn có tiền bạc cũng luôn giữ trong mình tình yêu bóng đá rất lớn. Thế nên, ông Đức thường xuyên theo dõi các trận đấu của ĐTVN, dù lúc đó chưa bắt tay làm bóng đá chuyên nghiệp.

Bầu Đức: Nhà có 10 anh em, tuổi thơ đá tiền đạo với bóng bó rơm - Ảnh 2.
Bầu Đức có quan điểm làm bóng đá và cách nghĩ dị biệt.

Tôi từng tâm sự với bầu Đức về tình yêu bóng đá. Tôi đã hỏi là thế hệ cầu thủ trước kia hay nói có một người đàn ông mặc áo da bò xuống thưởng bằng đô-la cho thời những Hữu Thắng, Huỳnh Đức… là bầu Đức đúng không?

Bầu Đức bảo rằng: “Chuyện đó xảy ra lâu rồi, anh cũng không nhớ rõ lắm. Lúc đó, anh xem đội tuyển đá. Sau đó, anh xuống thưởng 2.000 đô. Anh không nhớ rõ là năm 1995 hay 1997. Vì anh mê bóng đá đã từ rất lâu, thích bóng đá lắm”.

Giấc mơ lớn dang dở và niềm hạnh phúc của bầu Đức

Hồi năm 2017, U22 Việt Nam được kỳ vọng giành HCV SEA Games. Bầu Đức nói về khát vọng trong đời rằng: “Anh có mong mỏi từ lâu là Việt Nam sẽ giành HCV (SEA Games - PV), chứ không phải là chuyện có Học viện HAGL mới nghĩ đến.

Anh không muốn kể ra vì nhiều người bảo mình làm mà nói thì là kể công, nổ nên không muốn nhắc đến nhiều. Mấy năm qua, thử hỏi có ai dám làm như anh. HAGL sử dụng hết lứa cầu thủ U19 để lên chơi V.League. Anh muốn làm tất cả để cho các cháu có kinh nghiệm, được trưởng thành”.

Tiếc rằng, lứa Công Phượng đã không thể hoàn thành giấc mơ cuộc đời cho bầu Đức. Sau đó, nhiều người bỗng dồn hết mọi chỉ trích lên bầu Đức, khi cho rằng bóng đá Việt Nam không có được HCV SEA Games là do bầu Đức. Một điều khá hy hữu và bất công lớn cho ông phố Núi.

Cuộc đời bầu Đức mê bóng đá từ nhỏ đến lúc làm bóng đá chuyên nghiệp đã ấp ủ giấc mơ lớn gần 20 năm. Mộng lớn cho bóng đá nước nhà không thành đã từng khiến ông mất ăn, mất ngủ và đau vì lứa Công Phượng lỡ hẹn HCV SEA Games năm 2017.

Bầu Đức: Nhà có 10 anh em, tuổi thơ đá tiền đạo với bóng bó rơm - Ảnh 3.
Bầu Đức không bao giờ thích bao biện, nói thẳng nên một số người không thích.

Thế nhưng, nhiều người lại tìm cách đổ lỗi cho bầu Đức mà quên là chính ông buồn nhất, đau nhất. Ông bầu phố Núi cần đồng cảm vì tâm huyết của bóng đá Việt Nam chưa thành chứ không phải để “vặn” ông là “Đức nổ” và chuyện nghỉ VFF.

Cuối cùng, trời không phụ công sức của bầu Đức khi U23 Việt Nam đã liên tiếp tạo kỳ tích trong năm 2018, sau danh hiệu Á quân U23 châu Á là Top 4 ASIAD 18.

Có một điều rất hay là bầu Đức không quan tâm nhiều đến chuyện được khen ngợi hay không. Bầu Đức chỉ cười hạnh phúc khi biết các cầu thủ HAGL đã góp sức lớn cho U23 Việt Nam, với những Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương đều lập công…

Theo Văn Nhân

Từ khóa:  bầu Đức
Cùng chuyên mục
XEM