Bất động sản thương mại tại Việt Nam đang dần “xanh hóa”: 10 tòa nhà đạt chứng nhận LEED và 3 Green Mark

08/12/2022 17:54 PM | Bất động sản

Chủ đầu tư Việt Nam có xu hướng chuộng chứng nhận LEED và Green Mark cho các tòa nhà văn phòng Hạng A và B. Riêng tại TP.HCM, đã có 7 tòa nhà đạt chứng nhận LEED và hai tòa nhà đạt chứng nhận Green Mark với nhiều cấp độ đánh giá đa dạng, trong khi Hà Nội chỉ có ba tòa nhà đạt chuẩn LEED. Bangkok có 25 tòa nhà có chứng nhận LEED và 5 được TREES công nhận.

Thực hiện các chỉ thị của Chính phủ và trong bối cảnh doanh nghiệp cũng như xã hội ngày càng nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, ngành bất động sản thương mại nhanh chóng thích nghi, áp dụng các biện pháp và chứng nhận bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình mới. Đồng thời, tất cả cũng đang tích cực nâng cấp các công trình hiện hữu nhằm đáp ứng yêu cầu của khách thuê đa quốc gia.

Theo một nghiên cứu được Knight Frank công bố gần đây, căn cứ trên cơ sở dữ liệu về các văn phòng xanh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, mặc dù vẫn còn xếp sau nhiều quốc gia láng giềng về chứng nhận văn phòng Hạng 1 và Hạng 2, nhưng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang khẩn trương triển khai, áp dụng các biện pháp xanh trong những năm sắp tới.

Xanh hóa công trình xây dựng đã và đang là một hạng mục trọng tâm trong chương trình nghị sự quốc gia kể từ khi Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả năm 2005.

Dù vậy, khách thuê đa quốc gia có yêu cầu cao về chứng nhận môi trường mới là yếu tố thúc đẩy chủ chốt khiến các chủ đầu tư thay đổi và tiếp nhận, nắm bắt làn sóng xanh hóa này ”, ông Alex Crane - Giám đốc Điều hành Knight Frank Việt Nam, phát biểu.

Bất động sản thương mại tại Việt Nam đang dần “xanh hóa”: 10 tòa nhà đạt chứng nhận LEED và 3 Green Mark - Ảnh 1.

Chủ đầu tư Việt Nam có xu hướng chuộng chứng nhận LEED và Green Mark cho các tòa nhà văn phòng Hạng A và B. Riêng tại TP.HCM, đã có 7 tòa nhà đạt chứng nhận LEED và hai tòa nhà đạt chứng nhận Green Mark với nhiều cấp độ đánh giá đa dạng, trong khi Hà Nội chỉ có ba tòa nhà đạt chuẩn LEED.

Cả TP.HCM và Hà Nội vẫn còn cách khá xa so với Bangkok, nơi có tới 25 tòa nhà văn phòng được chứng nhận LEED với nhiều xếp hạng khác nhau cùng với 5 tòa nhà được TREES (Xếp hạng Năng lượng và Bền vững Môi trường của Thái Lan) công nhận.

Chúng tôi mong rằng xu hướng tiến bộ này sẽ tiếp tục lan rộng và lớn mạnh trên khắp các phân khúc bất động sản hiện hữu và trong tương lai, từ thi công lắp đặt nội thất cho khách thuê đa quốc gia đến cải tạo, nâng cấp toàn bộ công trình để đạt chuẩn chứng nhận xanh.

Ví dụ: tòa nhà Mê Linh Point đã được cấp chứng nhận Green Mark Platinum của Cơ quan Quản lý Xây dựng & Nhà ở của Singapore gần đây ”, ông Crane bổ sung.

Riêng tại TP.HCM, trong tổng số 9 tòa nhà văn phòng Hạng A và B sẽ được xây dựng từ nay đến năm 2024 (tổng diện tích thuê khoảng 318.771 m2), sẽ có 5 tòa nhà được cấp chứng nhận xanh, với tổng diện tích thuê khoảng 214.151 m2.

Công ty tư vấn xây dựng GREENVIET cũng nhận xét rằng: mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cho một tòa nhà xanh thường cao hơn khoảng 2-5% so với các dự án tương đương nhưng không có chứng nhận xanh, chỉ trong vòng 5 năm sau khi đi vào vận hành tòa nhà xanh sẽ thu hồi được phần chi phí phụ trội này.

Bất động sản thương mại tại Việt Nam đang dần “xanh hóa”: 10 tòa nhà đạt chứng nhận LEED và 3 Green Mark - Ảnh 2.

Nhận định này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Knight Frank trong quý III/2022 cho thấy các tòa nhà văn phòng xanh ở trung tâm thành phố có giá thuê cao hơn 16% so với các tòa nhà không đạt chứng nhận xanh cùng khu vực.

Trong tương lai, các tòa nhà muốn được xét duyệt lên Hạng A sẽ cần có chứng nhận xanh, bởi lẽ khách thuê ngày càng quan tâm đến điểm xếp hạng nhằm đáp ứng yêu cầu các sáng kiến bền vững và phục vụ mục tiêu giảm phát thải carbon của họ", ông Crane bình luận.

Giữ vững cam kết về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) là ưu tiên hàng đầu của các chủ doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường làm việc tích cực, có lợi cho sức khoẻ và phúc lợi của người lao động.

Một số động thái có thể kể đến bao gồm trang bị hệ thống thông gió đạt chuẩn bệnh viện và chiếu sáng tuần hoàn cho tòa nhà, cũng như ngày càng nhiều chủ đầu tư cải biến sân thượng tòa nhà làm nơi giải trí, sinh hoạt chung cho nhân viên, thay vì cho thuê mặt bằng kinh doanh nhà hàng và giải trí thương mại.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM