Báo Thanh Niên bán đấu giá cổ phần công ty do ông Nguyễn Công Khế làm Chủ tịch

14/02/2019 14:12 PM | Kinh doanh

Ông Nguyễn Công Khế là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và cũng là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 30 triệu cổ phiếu, tương ứng 74,4% vốn điều lệ Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Ông Nguyễn Công Khế cũng từng là Tổng biên tập Báo Thanh Niên trong giai đoạn từ năm 1991 đến 2008.

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa ra thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá cổ phần của CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh Niên nắm giữ.

Theo đó, Báo Thanh Niên sẽ bán đấu giá 4,8 triệu cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên với giá khởi điểm 11.350 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị khởi điểm 54,48 tỷ đồng. Thời gian đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 14/3/2019.

Vốn điều lệ Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên hiện đạt gần 403,42 tỷ đồng, tương ứng 40,34 triệu cổ phiếu lưu hành. Tính theo giá khởi điểm chào bán thì định giá Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên lên tới 458 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên được thành lập từ năm 2006. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức sự kiện, quảng cáo, cho thuê văn phòng, in ấn và phát hành báo, tạp chí. Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cũng là đơn vị đứng ra tổ chức các sự kiện như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Trái đất, các giải bóng đá U19, U21 quốc gia và quốc tế…

Công ty liên kết với Hội Nhà báo Việt Nam cho ra ấn phẩm "Duyên dáng Việt Nam", hợp tác với Hội thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam vận hành Báo điện tử Một thế giới. Ngoài ra, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên còn triển khai một số dự án bất động sản tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Huế…

Theo báo cáo quản trị công ty năm 2018 được công bố, ông Nguyễn Công Khế là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và cũng là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 30 triệu cổ phiếu, tương ứng 74,4% vốn điều lệ Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Ông Nguyễn Công Khế cũng từng là Tổng biên tập Báo Thanh Niên trong giai đoạn từ năm 1991 đến 2008.

Báo cáo KQKD 9 tháng đầu năm 2018 cho biết Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên lỗ hơn 1 tỷ đồng, dù doanh thu đạt hơn 85 tỷ đồng.

Theo Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM