Bao nhiêu phòng giao dịch bưu điện của LPBank sẽ bị ảnh hưởng sau khi VNPost thoái vốn?

08/09/2023 15:29 PM | Kinh doanh

Số liệu từ LPBank cho biết, ngân hàng có 613 phòng giao dịch bưu điện tại thời điểm cuối năm 2021 và giảm xuống còn 568 phòng giao dịch bưu điện vào cuối năm 2022. Sắp tới sau khi VNPost thoái vốn tại LPBank, các phòng giao dịch bưu điện sẽ không được nhận tiền gửi tiết kiệm.

Bao nhiêu phòng giao dịch bưu điện của LPBank sẽ bị ảnh hưởng sau khi VNPost thoái vốn? - Ảnh 1.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc LPBank.

Thông tư này đã bổ sung quy định: "Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của LPBank, phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm"

Bên cạnh đó, phòng giao dịch bưu điện sẽ bị bắt buộc chấm dứt hoạt động sau khi đã chi trả hết tiền gửi tiết kiệm hoặc đã được LPBank tiếp nhận trong trường hợp không chi trả hết tiền gửi tiết kiệm đến hạn.

Sau thời điểm VNPost thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của LPBank, chậm nhất ngày 15 hàng tháng, LPBank báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện tình hình xử lý tiền gửi tiết kiệm của từng phòng giao dịch bưu điện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2023.

Theo số liệu từ LPBank, tại thời điểm cuối năm 2022, hệ thống mạng lưới của LPBank gồm 1 Hội sở chính, 3 văn phòng đại diện, 80 chi nhánh, 481 phòng giao dịch và 568 phòng giao dịch bưu điện (cuối năm 2021, số lượng phòng giao dịch bưu điện là 613).

Hồi tháng 3/2023, khi Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo sửa đổi thông tư nói trên, Công ty chứng khoán VNDirect đã có báo cáo đánh giá tác động.

Theo VNDirect, các phòng giao dịch bưu điện từ lâu đã được coi là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của LPBank.

Năm 2022, LienVietPostBank đạt mức tăng trưởng tín dụng 12,8% so với cùng kỳ, thấp hơn tăng trưởng hệ thống là 14,5% và thấp hơn nhiều ngân hàng khác. Tuy nhiên, về mặt huy động vốn, tiền gửi khách hàng tăng 19,3%, tốt hơn phần lớn các ngân hàng khác. Vào cuối quý 4/2022, tiền gửi cá nhân chiếm tới 65% tổng tiền gửi của LienVietPostBank, cao hơn mức 50% của toàn hệ thống.

Tăng trưởng tiền gửi cao của LPBank cho thấy sức mạnh thương hiệu của ngân hàng và mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng lớn trên toàn quốc. Tuy nhiên, VNDirect cho rằng ngân hàng có thể mất lợi thế phòng giao dịch bưu điện sau khi VNPost thoái vốn trong thời gian tới.

Bao nhiêu phòng giao dịch bưu điện của LPBank sẽ bị ảnh hưởng sau khi VNPost thoái vốn? - Ảnh 2.

Hiện VNPost đang sở hữu hơn 140,5 triệu cổ phần tại LPBank, tương đương 8,13% vốn điều lệ. Trước đó, vào tháng 2/2023, NHNN đã có văn bản chấp thuận đề nghị của LPBank về việc chuyển nhượng hơn 140,5 triệu cổ phiếu LPB do VNPost sở hữu.

Theo kế hoạch ban đầu, phiên đấu giá được tổ chức vào ngày 21/4/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 14/4/2023) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia mua cổ phần. Do đó, phiên đấu giá cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức.

Đây không phải là lần đầu tiên VNPost muốn thoái toán bộ vốn tại Ngân hàng LPBank. Hồi đầu năm 2022, VNPost đã tiến hành bán đấu giá gần 122,2 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 28.930 đồng/cổ phiếu nhưng chỉ có 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước đấu thành công 800 cổ phiếu.

Được biết, VNPost và LPBank ký thỏa thuận hợp tác từ năm 2011 với thời gian 50 năm.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM