Báo châu Âu: HLV Sint Truidense đang gặp rắc rối lớn vì "hợp đồng thương mại" Công Phượng

05/11/2019 11:37 AM | Xã hội

HLV Marc Brys đang chịu những áp lực nhất định tới từ ban lãnh đạo Sint Truidense.

Theo tờ Voetbalkrant (Bỉ), đang diễn ra những sự "bằng mặt mà không bằng lòng" trong nội bộ Sint Truidense và điều này có thể ảnh hưởng đến vị trí của HLV Marc Brys:

"Sint Truidense đang thi đấu ổn định và có một vị trí ở giữa bảng xếp hạng, nhưng HLV Marc Brys lại đang gặp vấn đề với các ông chủ Nhật Bản. Có một số cầu thủ ảnh hưởng lớn đến mặt thương mại của CLB như Công Phượng , Lee Seung-woo không được HLV Marc Brys tung vào sân. Và chuyện này khiến CEO Tateishi không hài lòng.

Ở khía cạnh ngược lại, HLV Marc Brys cũng có những bức xúc không nhỏ về chuyện chuyển nhượng. Ông không được trao quyền mua bán cầu thủ một cách xứng đáng. Mùa Hè qua, Sint Truidense mất đi nhiều ngôi sao mà không đưa về được những sự thay thế chất lượng".

 Báo châu Âu: HLV Sint Truidense đang gặp rắc rối lớn vì hợp đồng thương mại Công Phượng - Ảnh 1.

Công Phượng mới thi đấu 20 phút từ đầu mùa giải. Trong khi "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo thậm chí còn chưa một lần ra sân.


Tờ Het Laatste Nieuws (Bỉ) đã trao đổi trực tiếp với HLV Brys về những thông tin trên. Nhà cầm quân 57 tuổi chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi sẽ không bình luận về chuyện này. Quyết định nằm ở ban lãnh đạo. Tôi không thể nói gì nhiều".

Trong khi đó, Chủ tịch Sint Truidense David Meekers lại lên tiếng bảo vệ ông Brys: "Nếu HLV Brys phải chịu sức ép ngầm nào đó, tôi sẽ biết ngay. Kết quả trên sân sẽ phản ánh tất cả".

 Báo châu Âu: HLV Sint Truidense đang gặp rắc rối lớn vì hợp đồng thương mại Công Phượng - Ảnh 2.

HLV Marc Brys đang gặp nhiều trắc trở kể từ đầu mùa giải trong việc cân bằng giữa sức mạnh đội bóng và chiều ý các ông chủ.


Sint Truidense hiện đang xếp thứ 10 trên BXH giải VĐQG Bỉ với 18 điểm sau 13 vòng đấu. Thành tích này được coi là tạm chấp nhận được với lực lượng hiện tại. Được biết, ông David Meekers là chủ tịch đội bóng, song quyền sở hữu thuộc về công ty DMM đến từ Nhật Bản. Hãng này đã mua lại Sint Truidense từ năm 2017.

Theo Nara

Cùng chuyên mục
XEM