Báo cáo mới: Số lượng nhà báo phải ngồi tù chạm ngưỡng cao kỷ lục

11/12/2019 14:50 PM | Xã hội

Năm nay, một điều đáng chú ý là Trung Quốc đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành quốc gia có số lượng tù nhân là nhà báo nhiều nhất kể từ năm 2015.

Ngày 11/12, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, một tổ chức phi lợi nhuận cho biết có ít nhất 250 nhà báo đã phải ngồi tù vì lý do liên quan đến công việc của họ kể từ ngày 1/12 đến thời điểm đó. Theo đơn vị này, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Ai Cập là những quốc gia có số lượng tù nhân là nhà báo đông đảo nhất.

Cụ thể, Trung Quốc có ít nhất 48 người bị tống giam, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ (47 người), Ả Rập Saudi (26 người) và Ai Cập (26 người). Đa số họ bị cầm tù vì các "cáo buộc chống nhà nước".

Trong một báo cáo mới, Ủy ban bảo vệ Nhà Báo phát hiện ra rằng số nhà báo bị buộc tội lan truyền tin giả đã tăng trong năm nay, với 30 người ngồi tù so với 28 người trong năm ngoái và chỉ 1 người trong năm 2012.

Cáo buộc sử dụng và phát tán tin giả đã tăng mạnh trong năm 2019. Đầu năm nay, Nga và Singapore đều đưa ra các điều luật chống tin giả gây tranh cãi.

Courtney Radsch, giám đốc hoạt động của tổ chức chia sẻ với CNN Business: "Trong năm thứ tư liên tiếp, chúng tôi đang chứng kiến số lượng kỷ lục các nhà báo phải ngồi tù vì công việc của họ.

Năm nay, một điều đáng chú ý là Trung Quốc đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành quốc gia có số lượng tù nhân là nhà báo nhiều nhất kể từ năm 2015. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đang tiếp tục củng cố kiểm soát chính trị và kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với các phương tiện truyền thông xã hội".

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, số lượng giảm đáng kể (so với 68 người năm 2018) các nhà báo bị bắt giam phản ánh nỗ lực thành công của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan trong việc loại bỏ tin đồn vô căn cứ thay vì tự do truyền thông. Ủy ban bảo vệ Nhà báo cho biết thêm rằng hàng chục nhà báo hiện không bị bỏ tù ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải đối mặt với phiên tòa xử án.

Radsch nói: "Việc bỏ tù nhà báo có khả năng tạo ra một sự răn đe nhất định đối với những người có ý định theo nghề này. Thực tế là có tới 98% số người phải ngồi tù là nhà báo địa phương".

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM