Bánh kẹo homemade - xu hướng mới của quà Tết 2017

16/01/2017 13:30 PM | Sống

Hương vị đa dạng, hình thức sáng tạo lại thể hiện được tấm lòng đầy thành ý của người tặng, bánh kẹo homemade chính là xu hướng mới của quà Tết năm 2017.

Đối với những người làm kinh doanh, việc gửi biếu, tặng đối tác, khách hàng những món quà ý nghĩa khi Tết đến xuân về là điều không thể thiếu. Giỏ quà Tết tuy giá trị không lớn nhưng chúng đóng vai trò như lời tri ân đến đối tác, thể hiện sự hợp tác tốt đẹp đã tạo nên thành công của năm cũ. Bởi lẽ đó biếu quà Tết đối tác, đồng nghiệp còn là nét đẹp văn hóa rất được xem trọng.

Quà biếu Tết tuy ý nghĩa như thế nhưng việc chọn lựa quà Tết thế nào để thể hiện được thành ý với người được nhận lại không dễ dàng. Trước đây nhiều người cho rằng quà tặng Tết càng đắt tiền, càng quý hiếm càng tốt, nhưng khi cuộc sống càng đủ đầy, người ta lại càng bớt coi trọng thứ hình thức hào nhoáng để trân trọng những gì giàu thành ý và tâm ý.

Nắm bắt được tâm lý này, thị trường quà Tết đã có những thay đổi theo hướng gần gũi, thực tế hơn với người được tặng quà. Bởi xét cho cùng món quà Tết đáng giá nhất là món quà khiến người nhận hiểu được tấm lòng của người trao, và mỉm cười khi được tặng.

Bên cạnh những lựa chọn quà tặng mới như trái cây, thực phẩm sạch, bánh kẹo homemade đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn trong thị trường quà tặng năm 2017. Có 2 lý do chủ chốt nhất khiến bánh kẹo homemade lên ngôi trong Tết này. Thứ nhất là bởi bánh, mứt, kẹo thuộc hàng những món ăn không thể thiếu mà gia đình nào cũng phải có vào ngày Tết, nên tặng bánh kẹo, chẳng lo bị “thất sủng”. Thêm vào đó hương vị và hình thức của bánh kẹo homemade mang nét riêng rất hợp để tri ân đối tác, khách hàng.

Xu hướng rõ ràng như thế, nhưng trong thị trường bánh kẹo homemade đa dạng, để chọn đúng được sản phẩm mang đi biếu không phải dễ. Được yêu thích hơn cả là những những sản phẩm mang tính chất truyền thống được nhiều người khen ngợi như cookies, mứt, chocolate...

Nếu không muốn đụng hàng, thay vì các hương vị truyền thống như cookies bơ, mứt dừa, chocolate thanh, hãy mạnh dạn thử các biến tấu mới như bánh cookies Earl Grey, cookies matcha, mứt xoài, mứt dừa sầu riêng hay chocolate truffles… Như vậy chỉ cần sắm thêm hộp trà ngon, chai rượu vang là đã đủ cho một giỏ quà Tết chất lượng, ý nghĩa để gửi biếu đến đối tác, khách hàng.

Ngoài ra để giỏ quà biếu được trọn vẹn, khi chọn bánh kẹo cần đặc biệt chú ý đến chất lượng của sản phẩm bằng cách chọn mua bánh, mứt, kẹo của các thương hiệu bánh kẹo có uy tín. Đi đầu trong xu hướng dùng bánh kẹo homemade thay lời tri ân đến những người thân yêu, Tết Đinh Dậu năm nay, Thu Hương Bakery và Maian Bakers đã chuẩn bị sẵn rất nhiều set quà Tết sang trọng, phù hợp để đi biếu đối tác, khách hàng.

Bằng nguyên liệu cao cấp và đôi tay khéo léo của những đầu bếp giàu kinh nghiệm, hương vị bánh mứt, kẹo của Thu Hương Bakery và Maian Bakers vô cùng hấp dẫn với lượng đường phù hợp, hương vị thơm ngon đặc trưng. Đồng thời nhờ đóng gói chuyên nghiệp mà hình thức sản phẩm cũng rất sang, góp phần giúp giỏ quà biếu thanh lịch và tinh tế hơn hẳn.

Hiện tại Thu Hương Bakery và Maian Bakers đang có sẵn hàng chục mẫu quà Tết với 3 quy cách đóng gói là hộp quà, giỏ quà, túi quà. Mỗi phần quà đều có những loại cookies, trà, mứt, kẹo, chocolate... ngon nhất. Ngoài ra bạn còn có thể tự mình thiết kế những giỏ quà Tết của riêng mình bằng cách tự lựa chọn những sản phẩm bánh, mứt, kẹo phù hợp nhất với đối tác, khác hàng được tặng.

Không chỉ có bánh, kẹo ngon mà hình thức hộp quà, giỏ quà của Thu Hương Bakery và Maian Bakers cũng rất bắt mắt. Với những họa Tết mang tính chất truyền thống như hoa gạo, hoa hải đường ấn tượng, những sản phẩm bánh kẹo ngon lành, chắc chắn hộp quà Tết Thu Hương Bakery và Maian Bakers sẽ là cách tuyệt vời nhất để thay lời tri ân của bạn tới đối tác, người thân trong dịp năm mới.

A.D

Cùng chuyên mục
XEM