Bạn sẽ chẳng thể giàu có nếu cứ mãi làm thuê cho người khác

31/07/2016 15:07 PM | Kinh doanh

Đừng đặt mục tiêu thành con người giàu có, hãy đặt mục tiêu trở thành con người thành công.

Mark Cuban đã mở một quán bar trước khi anh ta đủ tuổi hợp pháp để uống rượu. Kevin O’Leary có triệu USD đầu tiên khi đầu tư 10,000 USD của mẹ vào một startup về công nghệ giáo dục. Mẹ của Daymond John thế chấp ngôi nhà của mình để cho con có 100,000 USD đầu tư vào FUBU. Startup thời trang này đã đạt doanh thu hàng trăm triệu chỉ trong 6 năm.

Con đường trở thành triệu phú, sau là tỷ phú của Chris Sacca cũng gắn liền với các startup thành công. Điều thú vị là, ông không hề sở hữu startup nào. Ông rất may mắn khi có những khoản đầu tư sớm và thông minh cho Uber, Instagram, Twitter, Kickstarter,...

Lori Greiner dành tình yêu của mình để sáng tạo những giải pháp cho những phiền phức thường ngày vào điều hành doanh nghiệp bán lẻ triệu USD. Robert Herjavec cũng là một doanh nhân triệu phú chỉ sau vài năm di cư từ Croatia sang Canada.

Sau khi thất bại ở 22 công việc, cựu nữ phục vụ quán ăn Barbara Corcoran đã biến 1,000 USD vay từ bạn trai trở thành đế chế bất động sản 6 tỷ USD ở New York.

Dưới đây là lời khuyên để trở thành triệu phú của các “cá mập”:

Barbara Corcoran: Hãy biết cạnh tranh và bướng bỉnh
Barbara Corcoran: Hãy biết cạnh tranh và bướng bỉnh

"Nếu bạn muốn thực sự giàu có, bạn nên quyết định khởi nghiệp sớm. Chỉ khi bạn biết chịu trách nhiệm cho chính mình, bạn mới có cơ hội trở nên giàu có.

Mỗi doanh nghiệp đều sinh ra từ niềm đam mê mãnh liệt của mỗi cá nhân và nhu cầu thực tế để thành công. Bởi vậy, bạn cần có đủ niềm đam mê để bắt đầu và trải qua 12h mỗi ngày trong khi tất cả mọi người, mọi thứ dường như đang chống lại bạn. Nhưng nếu bạn biết cạnh tranh và “ngoan cố” đủ để vượt qua thất bại, không lãng phí thời gian để hối tiếc, nếu bạn có thể truyền cảm hứng cho nhiều người tham gia cùng, bạn sẽ có thể giàu có như mình muốn.”

Mark Cuban: Hãy chăm chỉ làm việc và làm những điều cần thiết
Mark Cuban: Hãy chăm chỉ làm việc và làm những điều cần thiết

"Hãy chịu khó làm việc để biến giấc mơ thành hiện thực. Để trở thành triệu phú bạn cần phải tìm được thứ gì đó bạn yêu thích. Có rất nhiều việc phải làm chứ không phải chỉ cần bạn ngồi và nói: “Ồ, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền từ ngành này” hay “Tôi muốn giàu có, tôi nên bắt đầu từ ngành nào đây?" Bạn không nên làm vậy vì mọi thứ không xảy ra như thế.

“Được làm những gì mình thích, bạn sẽ luôn sẵn lòng làm việc và làm bất cứ điều gì. Nếu bạn may mắn, chúng có thể trở thành thứ giúp bạn trở nên giàu có.”

“ Tôi nhận thấy mình yêu máy tính nên đã tự học lập trình. Tôi có thể học hoặc code liên tục 20h mà chẳng vấn đề gì. Điều này góp phần giúp xây dựng và bán công ty đầu tiên của mình.”

Lori Greiner: Hãy làm tốt những gì bạn đam mê
Lori Greiner: Hãy làm tốt những gì bạn đam mê

"Hãy tìm thứ gì đó bạn muốn làm, điều bạn đam mê và có thế mạnh. Đừng đặt mục tiêu mình phải trở thành triệu phú. Hãy đặt mục tiêu trở thành con người thành công. Điều này cực kỳ quan trọng vì không ai quan tâm đến công ty của bạn bằng chính bạn. Hãy tham gia vào tất cả chi tiết và tích cực để đạt mục tiêu, bạn sẽ biết cách điều chỉnh khi cần thiết.”

Kevin O’Leary: Làm việc cật lực cho chính mình
Kevin O’Leary: Làm việc cật lực cho chính mình

"Đầu tiên, bạn chẳng thể thành triệu phú nếu làm việc cho người khác. Điều này rất khó xảy ra, trừ khi tình hình kinh doanh tốt và bạn đang có cổ phần trong công ty. Nếu bạn còn trẻ và có thể chấp nhận rủi ro, hãy bắt đầu khởi sự kinh doanh hoặc góp cổ phần với ai đó. Không có con đường trở thành triệu phú nào khác. Không ông chủ nào muốn để cho bạn kiếm được hàng triệu đô ở doanh nghiệp của họ cả. Và họ cũng chẳng cần phải làm vậy.

“Nếu bạn muốn đi trên con đường trở thành triệu phú, hãy nhớ bạn cần hy sinh rất nhiều và làm việc cật lực. Tôi cũng đã làm vậy. Cuộc sống của tôi không hề cân bằng, tôi còn chẳng có thời gian chơi với con khi chúng con nhỏ. Nhưng hiện giờ tôi có khả năng đưa chúng đến bất cứ nơi nào mà tôi muốn.”

Robert Herjavec: Tìm kiếm nhu cầu và giải quyết vấn đề
Robert Herjavec: Tìm kiếm nhu cầu và giải quyết vấn đề

"Bạn không thể trở thành triệu phú nếu bạn chỉ tập trung vào việc kiếm tiền. Tìm ra nhu cầu, giải quyết vấn đề và quan trọng nhất, hãy chắc chắn rằng bạn có khách hàng. Nếu bạn làm đúng mọi thứ, bạn sẽ có khả năng mở rộng quy mô. Đó sẽ là một công việc khó khăn. Khó hơn cả những gì bạn từng tưởng tượng nhưng đây là thời gian tốt để khởi nghiệp kinh doanh.”

Daymond John: Tìm kiếm niềm đam mê và theo đuổi chúng
Daymond John: Tìm kiếm niềm đam mê và theo đuổi chúng

“Đừng nghĩ nhiều về tiền bạc. Hãy đi ra ngoài và làm điều gì mà bạn thực sự yêu thích, ngay cả khi đó là những điều bạn không được đào tạo tại trường. Tìm hiểu niềm đam mê của chính mình. Tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng làm điều bạn thực sự yêu thì nhiều năm sau nhìn lại bạn sẽ thấy hưởng thụ cuộc sống."

Chris Sacca: Đừng hoang phí tiền bạc để rơi vào nợ nần
Chris Sacca: Đừng hoang phí tiền bạc để rơi vào nợ nần

“Cách để giàu có nhanh nhất là không chi tiêu tiền của mình, bạn sẽ nhanh có nhiều tiền hơn bạn cần. Mọi người sẽ rất nhanh mắc vào nợ nần nếu chi tiêu cho tất cả các nhu cầu của bản thân. Nếu bạn học được cách sống đơn giản, bạn có thể cảm nhận cuộc sống phong phú, giải phóng bản thân và tạo cho bạn hứng thú trong công việc.”

“Đừng tiêu quá nhiều tiền, chắc chắn bạn sẽ không thể giàu có nếu tiếp tục hoang phí tiền bạc.”

Mộc Dương

Cùng chuyên mục
XEM