Bán quốc tịch - Ngành kinh doanh béo bở ở nhiều quốc gia

18/10/2019 09:20 AM | Kinh doanh

Cách đây 50 năm, công dân 2 quốc tịch là hiếm có nhưng hiện nay điều này khá phổ biến. Một số quốc gia đang bán quốc tịch cho người nước ngoài để tăng nguồn thu.

Theo luật sư người Thụy Sĩ Christian Kalin, chương trình đầu tư đổi lấy quyền công dân trị giá 25 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu. Chương trình này đã giúp nhiều cá nhân và gia đình có quyền công dân ở quốc gia khác.

Bán quốc tịch - Ngành kinh doanh béo bở ở nhiều quốc gia - Ảnh 1.

Chỉ cần chi 150.000 USD đầu tư vào Vanuatu là bạn có thể trở thành công dân quốc gia này. Ảnh: BBC

Đài BBC (Anh) cho biết đảo quốc Thái Bình Dương Vanuatu đang trở thành địa điểm được chú ý đặc biệt kể từ khi áp dụng chương trình đầu tư đổi lấy quyền công dân cách đây 4 năm. Việc cấp hộ chiếu đã trở thành nguồn thu lớn nhất cho Chính quyền Vanuatu.

Hầu hết những người có hộ chiếu Vanuatu qua cách này thậm chí còn không đặt chân đến đảo quốc. Điều khiến họ bỏ tiền đầu tư vào Vanuatu để lấy quyền công dân là vì hộ chiếu Vanuatu đồng nghĩa với việc không phải xin thị thực vào châu Âu. Thời gian để có hộ chiếu Vanuatu cũng rất nhanh chóng, chỉ cần trong 30 ngày làm việc.

Mức đầu tư để trở thành công dân một số quốc gia:

• Antigua và Barbuda: từ 100.000 USD

• St Kitt's và Nevis: từ 150.000 USD

• Montenegro: từ 274.000 USD

• Bồ Đào Nha: từ 384.000 USD

• Tây Ban Nha: từ 550.000 USD

• Bulgaria: từ 560.000 USD

• Malta: từ 1 triệu USD

• Mỹ: từ 900.000 USD đầu tư vào kinh doanh tạo ra được 10 việc làm

• Anh: từ 2,5 triệu USD

Ông Kalin cảnh báo chương trình của Vanuatu khét tiếng về tham nhũng. Tuy nhiên, điều này không ngăn được nhu cầu từ Trung Quốc.

Việc bán hộ chiếu đang chiếm tới hơn 30% doanh thu ngân sách của Vanuatu.

Người dân quốc gia này có những ý kiến trái chiều. Một phụ nữ có tên Susan chia sẻ với BBC: "Tôi mong muốn chính phủ có thể cung cấp nước máy sạch để trẻ em có thể tắm và uống nước an toàn".

Một phụ nữ khác có tên Anne Pakoa nói: "Tổ tiên chúng tôi đã chết vì tự do của thế hệ sau. Vậy mà bây giờ lại có những người nước ngoài có cùng hộ chiếu với tôi? Chỉ bằng 150.000 USD? Số tiền đấy đâu rồi? Tôi nghĩ rằng cần dừng điều này lại".

Theo Hà Linh

Cùng chuyên mục
XEM