Bạn ơi hãy nhớ: 4 kiểu người dù lạ cũng phải kết thân, 5 kiểu người dù có thân cũng phải tránh!

30/12/2018 13:10 PM | Sống

Kết giao đúng người có thể xem như một thành công trong cuộc đời bạn, vì họ sẽ giúp bạn có một cuộc sống suôn sẻ và trọn vẹn, nhưng nếu chẳng may bạn lại kết giao nhầm với những kẻ chẳng ra gì, thì đó chính là bất hạnh của cuộc đời bạn.

Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, hãy xem xét thật kỹ những người bạn định kết giao, dưới đây cổ nhân đã đúc kết ra những kiểu người mà bạn nên tránh xa và những kiểu người bạn hãy cố gắng kết giao để có một cuộc đời suôn sẻ!

Trước hết là 5 kiểu người trong xã hội bạn phải tuyệt đối tránh càng xa càng tốt.

Người đầu tiên

Loại người bất hiếu, không tôn trọng cha không kính trọng mẹ, thậm chí xúc phạm và ngược đãi cha mẹ, đây là loại người đầu tiên được ví như động vật. Đến cha mẹ mình mà họ còn không đối xử tử tế, thì với một người ngoài như bạn họ cũng sẽ không coi ra gì, thậm chí còn có thể hại bạn, nên nếu bạn có quen thì hãy tránh càng xa càng tốt!

Người thứ hai

Bạn ơi hãy nhớ: 4 kiểu người dù lạ cũng phải kết thân, 5 kiểu người dù có thân cũng phải tránh!  - Ảnh 1.

Khi họ vay được tiền từ bạn, họ hận không thể quỳ xuống vỗ ngực, bày tỏ lòng biết ơn và hứa sẽ trả lại tiền đúng hạn. Nhưng khi đến hạn trả lại tiền, họ sẽ trốn tránh bằng nhiều lý do, thậm chí là tắt hết mọi phương thức liên lạc và bỏ trốn. Loại người này nếu bạn đã gặp phải một lần thì xin hãy tuyệt giao luôn đi!

Người thứ ba

Bạn luôn sẵn sàng và vui vẻ khi giúp đỡ anh ta. Nhưng một khi bạn không giúp, anh ta sẽ không cho bạn một khuôn mặt tốt.

Người thứ tư

Bạn ơi hãy nhớ: 4 kiểu người dù lạ cũng phải kết thân, 5 kiểu người dù có thân cũng phải tránh!  - Ảnh 2.

Những người không biết cách tôn trọng người khác và tự cho mình là trung tâm . Những người đã từng xây dựng hạnh phúc của mình trên sự đau khổ của người khác, làm hại mọi người vì lợi ích của họ. Thể hiện, khoe khoang thành tích của mình trước kẻ yếu. Loại người này được ví như sâu bệnh hại người, có thể gây tiêm nhiễm những suy nghĩ không lành mạnh sang cho người khác nên bạn cũng cần tránh xa họ.

Người thứ năm

10 điều, bạn đã làm 9 điều cho anh ta. Một điều không tốt như ý định của anh ta. Anh ta bỏ lại bạn, quay ngoắt lại và hòa đồng với những người khác. Anh ta không bao giờ nhớ rằng bạn đã tốt với anh ta như thế nào. Anh ta chỉ nhớ đến bản thân mình và yêu cầu mọi người giúp đỡ anh ta như một điều hiển nhiên. Loại người này được coi là sói mắt trắng, vong ân bội nghĩa.

Một khi bạn dính phải một số loại người ở trên, cuộc sống của bạn về cơ bản bị hủy hoại. Nên trước khi quá muộn thì hãy tránh họ càng xa càng tốt.

Trong cuộc đời, phải kết thân được với bốn người này:

1. Người đánh giá cao bạn bè: Ngay cả khi bạn gặp khó khăn hay rắc rối thì họ luôn khuyến khích và giúp đỡ bạn.

2. Một người bạn có năng lượng tích cực: Họ đi cùng bạn khi bạn buồn, đưa ra các giải pháp cho bạn.

3. Một người sẵn sàng dẫn dắt bạn: Họ sẵn sàng dẫn dắt bạn một cách ích kỷ, bước qua bùn lầy và sương mù để hướng về phía trước.

4. Người sẽ phê bình bạn: Họ luôn nhắc nhở bạn, giám sát bạn, phê bình bạn khi bạn làm sai để bạn sửa, họ không muốn cuộc sống của bạn xuống dốc.

Bạn ơi hãy nhớ: 4 kiểu người dù lạ cũng phải kết thân, 5 kiểu người dù có thân cũng phải tránh!  - Ảnh 3.

4 kiểu người này, xin hãy ghi nhớ suốt đời!

Họ là những người thích chủ động trả tiền, không phải vì họ có quá nhiều tiền, điều quan trọng là họ nhìn thấy tình bạn hơn tiền bạc.

Những người sẵn sàng để mọi người có lợi khi họ hợp tác, không phải vì họ ngu ngốc, mà là họ biết chia sẻ.

Những người sẵn sàng làm nhiều việc hơn khi mọi người cùng làm việc, không phải vì họ ngu ngốc, mà là họ biết cách chịu trách nhiệm.

Một người biết xin lỗi sau khi cãi nhau, không phải vì họ sai lầm, mà là họ biết cách trân trọng.

Những người sẵn sàng giúp đỡ bạn, không phải vì nợ bạn bất cứ điều gì, đó là họ coi bạn như một người bạn thực sự.

Có bao nhiêu người bỏ qua sự thật đơn giản này, và có bao nhiêu người coi đó là điều hiển nhiên? Hãy luôn tĩnh tâm, sáng suốt và nhận ra những người bạn đích thực của cuộc đời mình các bạn nhé.

Theo Trịnh Thơm

Cùng chuyên mục
XEM