Bạn có "nợ kỳ nghỉ" không? Đừng để sự so sánh và bốc đồng biến những chuyến du lịch thành sự căng thẳng kéo dài

13/01/2024 19:20 PM | Sống

Nếu đi du lịch “vì con mắt của người khác” thì sẽ mất đi ý nghĩa.

* Bài viết có sự tư vấn của Jessica Peng Mengxian - Chuyên gia tài chính và chuyên gia lâu năm trong ngành tài chính:

Một báo cáo gần đây của CNBC News đã đề cập đến thuật ngữ: "Nợ kỳ nghỉ". Cái gọi là "nợ kỳ nghỉ" ở đây ám chỉ việc bạn chi tiêu nhiều hơn dự toán khi đi du lịch, điều này dẫn đến việc bạn không thể trang trải cuộc sống, nợ thẻ tín dụng chồng chất hoặc cộng thêm khoản nợ hiện tại mà sau này sẽ mất nhiều thời gian hơn để trả.

Cũng theo khảo sát của CNBC: Hơn 1/3 người Mỹ đã phải gánh khoản nợ kỳ nghỉ vào năm 2022 do dịch bệnh được dỡ bỏ và làn sóng "du lịch trả thù" bắt đầu bùng phát, với số tiền trung bình là 1.549 USD (khoảng 50.000 Đài tệ). Cùng với đó, 37% "con nợ kỳ nghỉ" cho biết họ phải mất ít nhất 5 tháng mới có thể trả hết khoản chi phí bổ sung này.

Báo cáo này của CNBC cũng đề cập đến 7 gợi ý về cách giải quyết vấn đề nợ kỳ nghỉ. Dưới đây là những trích đoạn và điểm mấu chốt để độc giả quan tâm tham khảo:

- Thứ nhất, phải trả hết một số tiền nhất định cho khoản du lịch (nếu có) trong vòng 3 đến 5 tháng.

- Thứ hai, nỗ lực cải thiện điểm tín dụng của bạn.

- Thứ ba, đăng ký thẻ tín dụng chuyển khoản số dư 0 lãi suất.

- Thứ tư, bạn có thể thử xin mức lãi suất định kỳ thấp hơn từ công ty phát hành thẻ tín dụng dựa trên điều kiện của riêng bạn.

- Thứ năm, sử dụng các khoản vay cá nhân để hợp nhất nợ với lãi suất cao hơn (tức là hợp nhất nợ).

- Thứ sáu, hãy kiểm tra kỹ điều khoản “mua trước, trả tiền sau”.

- Thứ bảy, liên hệ với cố vấn tín dụng phi lợi nhuận.

Là một chuyên gia tài chính và chuyên gia lâu năm trong ngành tài chính, tôi nghĩ 7 lời khuyên này rất hay và phù hợp. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, nó giống một loại lời khuyên hữu ích hơn. Chìa khóa thực sự để tránh "nợ kỳ nghỉ" là thiết lập 1 khoản ngân sách cho riêng mục đích này và phù hợp với chi tiêu của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn buộc phải nghĩ về các kế hoạch.

Bạn có "nợ kỳ nghỉ" không? Đừng để sự so sánh và bốc đồng biến những chuyến du lịch thành sự căng thẳng kéo dài- Ảnh 1.

Chuẩn bị ngân sách vừa đủ trước khi đi du lịch để bạn có thể yên tâm chuẩn bị cho mọi tình huống. (Ảnh minh họa)

Phải có đủ tiền dự phòng trước khi nghĩ tới các chuyến du lịch

Điều này đặc biệt đúng với những gia đình có trẻ em. Trước đây, khi còn là sinh viên, tôi đã đi du lịch Anh, Mỹ, Canada và nhiều địa điểm khác cùng với anh chị em hoặc bạn bè của mình. Về cơ bản, vì tất cả đều độc thân nên dễ kiểm soát trong các khoản chi phí, nhưng điều này không xảy ra đối với các gia đình có con nhỏ. Vì nhu cầu và trường hợp khẩn cấp của trẻ em nên chi phí thường cao hơn nhiều so với dự kiến.

Mặc dù có hàng nghìn cách đi du lịch, từ kiểu du thuyền sang trọng dành cho giới siêu giàu đến du lịch tiết kiệm dành cho đại đa số các chuyến “du lịch tổng hợp” thì đều có thể xảy ra tình trạng đó. Nói chung, sự chặt chẽ trong việc lập kế hoạch tài chính trước sẽ quyết định phần lớn tâm trạng sau khi kết thúc chuyến đi và trở về nhà.

Tôi tin rằng nhiều người biết cách "lên kế hoạch cho một chuyến đi", dù họ liệt kê hành trình trong phần mềm máy tính, ghi chú trên điện thoại di động hay trên giấy viết tay và nghĩ rằng bằng cách này họ có thể kiểm soát chi phí. Nhưng bạn có để ý rằng sau khi đi du lịch về, bạn thường gặp phải hai tình huống sau: Thứ nhất, bạn phát hiện ra mình sau khi trở về vẫn chi tiêu quá tay. Thứ hai, bạn nhận thấy “các kế hoạch dường như không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Những chi phí phát sinh ngoài dự kiến vẫn xảy ra trong chuyến đi? Thực chất, điều này là do việc lập kế hoạch ngân sách chưa đủ chặt chẽ.

Tránh “tâm lý so sánh” và vượt quá khả năng của bạn

Với sự phổ biến của việc “check-in và upload” trên mạng xã hội, nhiều người có thể bị ảnh hưởng một cách vô thức, và do đó ý nghĩa của “du lịch” dường như đã xấu đi.

Bạn có "nợ kỳ nghỉ" không? Đừng để sự so sánh và bốc đồng biến những chuyến du lịch thành sự căng thẳng kéo dài- Ảnh 2.

Trào lưu “check in, upload” trên mạng xã hội đã phần nào làm thay đổi ý nghĩa của du lịch. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, trên thế giới có rất nhiều quốc gia, điểm tham quan hấp dẫn, vì vậy tôi nghĩ rằng “du lịch” cuối cùng nên trở về ý nghĩa của nó, chứ không phải được truyền tai nhau rồi chạy đua theo với lời ca tụng "một nơi nhất định phải đến". Tất nhiên, mỗi người đều có những quan điểm và sở thích riêng, nhưng với cá nhân tôi, trước khi cân nhắc và lên kế hoạch cho một chuyến đi, tôi phải tự hỏi chuyến đi này có ý nghĩa gì với bản thân và gia đình?

Kiểm soát sự bốc đồng của bạn và đừng để “du lịch” trở thành những chuyến đi “giao thương”

Một lý do phổ biến khác khiến bạn phải đi du lịch vượt xa ngân sách và gây ra "nợ kỳ nghỉ" là "chi tiêu bốc đồng".

Bạn có "nợ kỳ nghỉ" không? Đừng để sự so sánh và bốc đồng biến những chuyến du lịch thành sự căng thẳng kéo dài- Ảnh 3.

Mua sắm bốc đồng thường khiến mọi người quên đi mục đích thực sự của chuyến du lịch. (Ảnh minh họa)

Nói đến đây, tôi nghĩ nhiều bạn bè sẽ cố ý mỉm cười. Mặc dù chúng tôi biết rằng chúng tôi đang ở trong "kỷ nguyên mua sắm trực tuyến lớn nhất" từ trước tới nay và hầu hết các sản phẩm thực sự có thể được mua online, nhưng bất cứ khi nào chúng tôi thấy sản phẩm "chỉ có tại địa phương" hoặc "rẻ hơn tại địa phương", chúng tôi luôn mua chúng dù không biết mình có cần hay không. họ mua trước rồi nói chuyện. Thậm chí có thể dẫn đến hiện tượng “đặt xe trước ngựa” để rồi dẫn đến hậu quả là quên mất mục đích thực sự của chuyến du lịch do mua sắm bốc đồng.

Nhìn chung, đừng để bản thân phạm sai lầm khi nghĩ rằng tất cả những trải nghiệm tốt đẹp trong cuộc sống đều cần có được thông qua du lịch.

Du lịch thực sự có thể mở rộng tầm nhìn, thay đổi cuộc sống của bạn và khám phá những điều chưa biết. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả những trải nghiệm độc đáo đều cần đạt được thông qua những chuyến đi du lịch, đặc biệt là trong chuyện mua sắm. Đặc biệt, cá nhân tôi cho rằng nếu đi du lịch “vì con mắt của người khác” thì sẽ mất đi ý nghĩa thực sự của nó.

Tôi luôn ấn tượng sâu sắc với một câu nói phổ biến trên Internet ngày xưa: “Du lịch (nước ngoài) là khi một người bay từ một nơi mình không thích đến một nơi mà người khác không thích”. Nó rất thú vị và cho mọi cảm nhận sự kì diệu đến rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế, nếu nghiêm túc tìm hiểu và trải nghiệm những điều nhỏ nhặt gần nhà, bạn cũng có thể tích lũy được nhiều trải nghiệm sống mới. Việc đi xa không phải là điều cần thiết tuyệt đối để “làm phong phú cuộc sống” phải không?

Bạn có "nợ kỳ nghỉ" không? Đừng để sự so sánh và bốc đồng biến những chuyến du lịch thành sự căng thẳng kéo dài- Ảnh 4.

Nếu bạn đi du lịch “vì con mắt của người khác”, bạn sẽ mất đi ý nghĩa của chuyến du lịch. (Ảnh minh họa)

Theo Lam Giang

Cùng chuyên mục
XEM