Bạn biết không, xu hướng chơi game đang thực sự nở rộ ở văn phòng

31/08/2018 15:30 PM | Sống

Xem phim, ăn uống, mua sắm đã là chuyện bình thường rồi, giờ dân văn phòng rầm rộ rủ nhau chơi game cơ đấy!

Dân văn phòng hôm nào cũng dành ít nhất 8 tiếng ở công ty, đôi khi còn nhiều hơn thời gian ở nhà, chính thế, không ngoa khi nói rằng công sở là ngôi nhà thứ 2. Đặc biệt, khoảng thời gian nghỉ trưa là thời điểm dân văn phòng tìm cho mình những thú vui giải trí nhẹ nhàng và vui vẻ. Với người bình thường, một ngày dành ra tám tiếng làm việc tạo nên áp lực rất lớn, vậy nên họ cần có những khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Chị Mai Hương - nhân viên công ty truyền thông, cho biết mỗi buổi trưa, chị thường đi dạo mua sắm xung quanh, vì chiều tối về nhà chăm lo gia đình con cái không có thời gian. Đây là một cách rất có lợi cho sức khoẻ đối với dân văn phòng khi họ phải ngồi quá nhiều trong một ngày.

Bạn biết không, xu hướng chơi game đang thực sự nở rộ ở văn phòng - Ảnh 1.

Nhiều chị em tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua sắm

Ngoài ra, rất nhiều nữ giới khi được hỏi đều hay lựa chọn việc nghỉ ngơi buổi trưa bằng cách rủ bạn bè đi ăn uống. Trò chuyện tán dóc với bạn và uống thứ đồ uống ưa thích cũng là một cách giải toả áp lực rất tốt.

Phụ nữ là thế, còn giới đàn ông thì sao? Trò chuyện với anh Tiến Đạt, nhân viên một công ty IT, anh chia sẻ mình hay xem bóng đá buổi trưa, thi thoảng nghịch điện thoại chơi vài game nhỏ.

Bạn biết không, xu hướng chơi game đang thực sự nở rộ ở văn phòng - Ảnh 2.

Smartphone có thể coi là vật bất ly thân nơi công sở

Ngồi ngay cạnh, anh Tuấn Huy lại cho biết buổi trưa mình hay ôm điện thoại để xem phim, hoặc không thì “đánh một giấc” cho tinh thần sảng khoái, giúp bộ não sạc lại năng lượng sau bữa ăn trưa. Có thể nói, nhiều dân văn phòng giờ nghỉ trưa cũng ôm khư khư điện thoại. Do đó, chiếc smartphone đã trở thành vật dụng giải trí phổ biến nơi công sở, từ việc chụp ảnh, xem phim cho tới cày game.

Qua nhiều cuộc khảo sát, có một nhóm người rất đông thường có độ tuổi nằm ở giai đoạn 9X trở đi, họ chọn cách thư giãn bằng trò chơi, đặc biệt là trò chơi di động. Dạo gần đây, game trên điện thoại đã trở nên ngày một phổ biến, đặc biệt là trong giới công sở trẻ. Một vài ván game nho nhỏ cùng các đồng nghiệp trên các trang mini game đơn giản nhưng hấp dẫn trở thành lựa chọn quen thuộc của nhóm khách hàng dễ tính này.

Khi những trò chơi điện tử bắt đầu du nhập mạnh về Việt Nam từ thế hệ đầu 9X, nhu cầu giải trí của giới trẻ đã thay đổi từ những trò chơi dân gian sang trò chơi điện tử đầy màu sắc và hấp dẫn. Lúc đó, mọi người vẫn nhận thức rằng trò chơi vẫn chỉ là trò của con trẻ, nhưng khi những đứa trẻ đó lớn lên, họ đã thay đổi hoàn toàn quan niệm này. Game có thể chơi ở mọi lứa tuổi. Sự phát triển mạnh mẽ của game di động ở khối văn phòng chủ yếu do hai điểm sau, điện thoại thông minh giờ đã trở thành mặt hàng phổ biến chứ không chỉ dành riêng cho giới nhà giàu như ngày xưa. Ngoài ra, những trò chơi trên di động có lối chơi nhẹ nhàng, thời gian ngắn, phù hợp với đặc tính cần một loại hình giải trí nhanh giữa giờ nghỉ của dân văn phòng.

Bạn biết không, xu hướng chơi game đang thực sự nở rộ ở văn phòng - Ảnh 3.

Một số loại game phổ biến ở giới công sở có thể kể đến: game nông trại, xếp kim cương, game chiến đấu, thể thao điện tử như Liên Quân Mobile ... đa phần đều là những game mang tính chất đồng đội và giải trí nhanh từ 2,3 đến 15,20 phút. Chính vì thế, dân công sở - cộng đồng được cho là không chơi game ngày càng chơi nhiều hơn chúng ta nghĩ. Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều nhà phát hành game đã tạo những sân chơi dành riêng cho giới văn phòng như giải đấu thể thao điện tử, hoạt động cộng đồng hay sự kiện.

Từ những điểm trên có thể thấy game không còn là một điều gì xa lạ với giới văn phòng nữa mà còn là "món ăn tráng miệng" bổ sung năng lượng và tinh thần sau bữa trưa.

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM