Baker Hughes: Các nhà khoan dầu Mỹ bổ sung giàn khoan tuần thứ 10 liên tiếp

09/01/2017 13:46 PM | Xã hội

Các công ty năng lượng Mỹ trong tuần trước đã bổ sung số giàn khoan dầu tuần thứ 10 liên tiếp, mở rộng sự phục hồi sang tháng thứ 8 do giá dầu thô vẫn ở gần mức cao 18 tháng.

Các nhà khoan dầu bổ sung 4 giàn khoan trong tuần trước, mang tổng số giàn khoan tăng lên thành 520 giàn, nhiều nhất kể từ tháng 12/2015, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes.

Đây là lần đầu tiên số giàn khoan hiện nay lên mức cao nhất năm trước kể từ tháng 1/2015. Một năm trước có 516 giàn khoan dầu hoạt động. Đây cũng là chuỗi tuần các nhà khoan dầu bổ sung số giàn khoan dài nhất kể từ tháng 8/2011.

Kể từ khi giá dầu thô lần đầu tiên vượt 50 USD/thùng vào tháng 5 sau khi phục hồi từ mức thấp 13 năm vào tháng 2, các nhà khoan dầu đã bổ sung tổng cộng 213 giàn vào 29 tuần trong số 32 tuần qua, số giàn khoan phục hồi mạnh nhất kể từ khi dư cung cầu thô toàn cầu phá vỡ thị trường trong hơn hai năm qua bắt đầu từ giữa năm 2014.

Số lượng giàn khoan dầu đã sụt giảm từ mức kỷ lục 1.609 giàn trong tháng 10/2014 xuống mức thấp 6 năm 316 giàn trong tháng 5 do giá dầu thô Mỹ sụt giảm từ mức hơn 107 USD/thùng trong tháng 6/2014 xuống còn gần 26 USD/thùng trong tháng 2/2016.

Dầu thô kỳ hạn của Mỹ giữ quanh mức 54 USD/thùng trong hôm 6/1 do một số nhà sản xuất trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC bắt đầu cắt giảm sản lượng phù hợp với thỏa thuận đạt được vào tháng 11.

Điều đó đã đẩy hợp đồng kỳ hạn theo xu hướng tăng tuần thứ 7 trong 8 tuần qua, hợp đồng này đã tăng khoảng 23% kể từ tháng giữa tháng 11.

Giới phân tích cho biết họ dự kiến các công ty năng lượng Mỹ tăng cường chi tiêu cho khoan dầu và hút thêm dầu mỏ và khí đốt từ các giếng đá phiến trong những năm tới, hiện nay giá năng lượng được dự kiến tiếp tục tăng.

Giới phân tích tại công ty Simmons & Co, các chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Mỹ Piper Jaffray, dự báo tổng số giàn khoan dầu và khí đốt sẽ đạt trung bình 763 giàn trong năm 2017 và 877 giàn trong năm 2018. Hầu hết các giếng sản xuất cả dầu mỏ và khí đốt.

Giới phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Cowen & Co, Mỹ cho biết rằng việc theo dõi vốn chi tiêu cho thấy 25 công ty thăm dò và sản xuất có kế hoạch tăng cường chi tiêu, tăng 33% trong năm 2017 so với năm 2016. Trong năm 2016 các công ty đã giảm chi tiêu 47% và trong năm 2015 giảm 35%.

Theo H.Lan

Cùng chuyên mục
XEM