"Bách Khoa toàn thư" của Shark Tank, đóng phim diễn như không diễn, nhưng vẫn có một việc khiến Shark Hưng phải "bạc cả tóc" thời gian gần đây

08/05/2023 16:13 PM | Kinh doanh

Trước khi được khán giả quen mặt trên truyền hình với vai trò Nhà đầu tư của chương trình Shark Tank Việt Nam, năm 2012, ông Phạm Thanh Hưng đã từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình Hoa cỏ may 3 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Thời gian gần đây, nhiều người khá bất ngờ khi shark Hưng (ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Cenland) xuất hiện trong diện mạo tóc bạc. Trong một bài đăng trên facebook cá nhân có tick xanh, ông Hưng nhắc đến kế hoạch kinh doanh của Cenland trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

"Đại hội cổ đông thường niên
- Dù vô cùng khó khăn trong khủng hoảng chung, nhưng CRE vẫn có lợi nhuận gần 200 tỷ
- Tăng vốn chủ thành công lên 4600 tỷ
- Chốt việc chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu
- Thông qua mục tiêu 2023 và kế hoạch Go Global sang Úc và Châu Âu.
- Bầu cử thành công HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 Cen Group
P/s: Bạc tóc vì CRE là có thật, không cần nhận thêm comment lại tủi thân".


"Bách Khoa toàn thư" của Shark Tank, đóng phim mà diễn như không diễn, nhưng vẫn có một việc khiến Shark Hưng phải "bạc cả tóc" thời gian gần đây - Ảnh 2.

Ông Phạm Thanh Hưng là một vị doanh nhân nổi tiếng trên truyền thông, đặc biệt sau Chương trình Shark Tank Việt Nam. Theo giới thiệu của Cenland, ông Hưng có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Quản lý và chuyển giao Công nghệ.

Ông Hưng đã gắn bó với Cen Group 13 năm và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty thuộc hệ sinh thái Cen Group. Trước đó, ông đã có nhiều năm làm việc cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, tích lũy được kiến thức phạm vi rộng từ đầu tư, kinh doanh đến công nghệ. Ông Hưng hiện còn đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Thẩm định giá Thế Kỷ, Chủ tịch HĐQT CTCP Cen Academy; Chủ tịch Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ; Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thế Kỷ; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS Thế Kỷ.

Sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam từ mùa đầu tiên, tên tuổi vị Phó Chủ tịch trở nên nổi tiếng hơn. Ông được nhớ đến với những phát ngôn nổi tiếng như "Để khởi nghiệp thành ᴄông, ᴄần ᴄù thôi ᴄhưa đủ, làm ᴄhủ phải tinh khôn" hay lời khuyên dí dỏm với bạn nữ lương 5 triệu muốn mua chung cư 3 tỷ: Hãy mặc đẹp, tập gym, bơi lội... ở khu cao cấp để tìm người đã có nhà nhưng chưa vợ.

Ông Hưng cũng gây chú ý và nhận được sự ngưỡng mộ của các bạn trẻ nhờ có hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như vật lý, toán học, công nghệ, marketing,... Trên thực tế, mặc dù là Sếp ngành Bất động sản nhưng ông Hưng tốt nghiệp ngành kỹ sư cơ khí luyện kim tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vì vậy không ít lần, ông đã thể hiện những hiểu biết rộng của mình trong chuyên môn kỹ thuật.

Chẳng hạn, trong tập 11 chương trình Shark Tank mùa 3, ông Hưng đã trao đổi với Startup về kiến thức ngành Thủy khí động lực học: " Cái này thuộc về thủy khí động lực kỹ thuật. Tức là anh muốn sản xuất tua bin tốc độ cố định thì anh phải thay đổi góc nghiêng của cánh tua bin?

"Cái này thuộc về thủy khí động lực kỹ thuật. Tức là anh muốn sản xuất tua bin tốc độ cố định thì anh phải thay đổi góc nghiêng của cánh tua bin?

Khi muốn thay đổi góc nghiêng cánh tua bin, anh đang cố gắng đưa ra một phương trình là toàn bộ lực tạo ra - T trung bình – được tác động bởi góc alpha. Góc alpha của anh do tốc độ của cánh, gọi là vận tốc góc của từng điểm trên vị trí của cánh sẽ khác nhau. Cái nào gần trục hơn thì tốc độ góc sẽ lớn hơn".

"Anh tìm cách vặn cánh theo một profile nào đó để đón được lực tác động của gió là nhiều nhất, thì anh hoàn toàn có thể tạo được để chứng minh cho các nhà kinh doanh rằng cánh quạt cũ thu được từng này mô men xoắn, cứ nguyên tắc anh tạo mô men xoắn tốt thì anh thu được nhiều điện".

"Bách Khoa toàn thư" của Shark Tank, đóng phim mà diễn như không diễn, nhưng vẫn có một việc khiến Shark Hưng phải "bạc cả tóc" thời gian gần đây - Ảnh 3.

Shark Phạm Thanh Hưng

"Anh đang định chế tạo tua bin gió phức tạp như Boeing 787. Boeing 787 là tùy từng tốc độ của máy bay để nghiêng, khi nó nghiêng thì tạo ra áp suất khác nhau để nâng hoặc hạ hoặc tăng tốc, đó là cách người ta thay đổi tốc độ máy bay".

Không chỉ là một người có hiểu biết rộng và lối nói chuyện thông minh, dí dỏm, Shark Hưng cũng từng bén duyên điện ảnh trong một phân cảnh ngắn cách đây chục năm về trước. Đó là một phân cảnh trong tập 10 bộ phim Hoa cỏ may của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Chia sẻ về vai diễn này, Shark Hưng cho biết, lần đó ông đang chơi golf ở Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc), được đạo diễn Lưu Trọng Ninh nhờ tư vấn cho một cảnh quay về chơi golf nên đã chủ động xin đạo diễn sửa kịch bản và cho anh một vai.

Ông được giao vào vai một doanh nhân kinh doanh bất động sản, chơi golf. Shark Hưng cho biết vì nhân vật khá giống với mình ở ngoài đời nên ông hầu như cũng không phải diễn nhiều.

"Bách Khoa toàn thư" của Shark Tank, đóng phim mà diễn như không diễn, nhưng vẫn có một việc khiến Shark Hưng phải "bạc cả tóc" thời gian gần đây - Ảnh 4.

Shark Phạm Thanh Hưng trong phim Hoa Cỏ May

"Bách Khoa toàn thư" của Shark Tank, đóng phim mà diễn như không diễn, nhưng vẫn có một việc khiến Shark Hưng phải "bạc cả tóc" thời gian gần đây - Ảnh 5.

Shark Phạm Thanh Hưng trong phim Hoa Cỏ May

Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM