Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn thông tin vụ nữ CĐV bị pháo bắn trúng: Vết thương do công phá từ sức nổ, không phải do bỏng

12/09/2019 14:30 PM | Xã hội

Theo bác sĩ Nguyễn Nam Giang - Trưởng Khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn, nữ CĐV Huyền Anh bị chấn thương phần mềm, không tổn thương xương. Vết thương thực tế là do sức nổ chứ không phải do bỏng.

Chiều tối 11/9, một nữ CĐV đến SVĐ Hàng Đẫy cổ vũ trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định đã bị pháo bắn trúng dẫn đến bỏng nặng và phải nhập viện phẫu thuật. Nạn nhân mất nhiều máu, liên tục hô hoán sự giúp đỡ. Sự việc diễn ra khiến những người xung quanh cũng vô cùng hoảng sợ.

Nạn nhân được xác định là chị Tô Huyền Anh, nhân viên làm ở phòng truyền thông của Báo Nhi đồng. Chị vừa từ Khánh Hoà về Hà Nội và hôm nay cùng 2 đồng nghiệp nữ ở toà soạn đi xem trận đấu thì gặp sự cố không may. Vé mời ở khu A3 gần khán đài VIP.

Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn thông tin vụ nữ CĐV bị pháo bắn trúng: Vết thương do công phá từ sức nổ, không phải do bỏng - Ảnh 1.

Chị Huyền Anh hoảng hốt vì bị pháo hiệu bắn trúng. Ảnh: Tiến Tuấn

Lúc xảy ra sự việc, anh Quân - chồng chị Huyền Anh, liền chạy sang đưa vợ vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Quân chia sẻ: "Khi chạy sang, tôi cảm giác nhìn thấy cả xương, không thấy máu. Nhân viên y tế băng bó cho vợ tôi ban đầu còn không dám nhìn. Vết thương ghê quá. Cậu ấy cũng sốc. Tôi cũng sốc".

Sáng 12/9, trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Nam Giang - Trưởng Khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn cho biết: Bệnh nhân Huyền Anh nhập viện vào khoảng hơn 20h30 phút ngày 11/9 và được các bác sĩ cấp cứu ngoại tiếp nhận, tiến hành hồi sức, mổ cấp cứu. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được cắt bỏ tổ chức dập nát và cầm máu.

Đến khoảng 2h ngày 12/9, chị Huyền Anh được chuyển lên khoa Bỏng điều trị tiếp.

Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn thông tin vụ nữ CĐV bị pháo bắn trúng: Vết thương do công phá từ sức nổ, không phải do bỏng - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Nam Giang - Trưởng Khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn

Hiện tại, bệnh nhân đang nằm tại khoa Bỏng trong tình trạng chấn thương phần mềm, không tổn thương xương, không có tổn thương mạch máu, có tổn thương mặt ngoài đùi trái với kích thước 15 - 30 cm.

Theo bác sĩ Nam Giang, vết thương thực tế của bệnh nhân là do sức nổ chứ không phải do bỏng, thời gian tới dự kiến sẽ mổ ghép da mỏng tự thân và tiếp tục điều trị, theo dõi.

"Hành vi đốt pháo nổ, pháo cháy nhà nước đã cấm và được tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn có người thiếu ý thức sử dụng chất, pháo nổ nhất là ở nơi đông người như sân vận động. Tình trạng này nên chấm dứt để đảm bảo an toàn cho mọi người...", bác sĩ Nam Giang nói.

Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn thông tin vụ nữ CĐV bị pháo bắn trúng: Vết thương do công phá từ sức nổ, không phải do bỏng - Ảnh 3.

Vết thương tại đùi của nạn nhân

Vị trưởng Khoa Bỏng cho biết thêm, vết thương do công phá từ sức nổ thì sẽ nặng và vết thương do hỏa khí điều trị rất khó khăn. Nếu bệnh nhân sức khoẻ ổn định, cơ địa bình thường dự kiến điều trị khoảng 15 ngày sẽ ổn định.

Ngay sau trận đấu, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cùng đại diện 2 đội Hà Nội và Nam Định đều đã có mặt tại bệnh viện hỏi thăm tình hình vết thương của nữ CĐV kém may mắn.

Ngay trong đêm 11/9, công an Hà Nội đã yêu cầu lực lượng chức năng có trách nhiệm trong bảo vệ an ninh an toàn trận đấu này phối kết hợp để tìm ra danh tính người bắn quả pháo gây nguy hiểm sức khỏe và tính mạng của CĐV Tô Huyền Anh. Quả pháo được bắn ra từ khu vực khán đài B14 nơi dành cho CĐV đội khách Nam Định, bay sang khu vực khán đài A3 và rơi trúng đùi chị Huyền Anh.

Theo MINH NHÂN

Cùng chuyên mục
XEM