Bà Hillary Clinton tự nguyện trả lời FBI về việc sử dụng địa chỉ e-mail cá nhân

03/07/2016 13:25 PM | Xã hội

Ngày 2/7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành chất vấn bà Hillary Clinton, người gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, về việc sử dụng địa chỉ thư điện tử cá nhân trong thời gian bà giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh bà Clinton đang đẩy nhanh các cuộc vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử cử bà Hillary, ông Nick Merrill cho hay bà Clinton đã tự nguyện trả lời chất vấn vào sáng 2/7 (theo giờ Mỹ). Theo ông Merril, bà Clinton rất vui lòng hỗ trợ Bộ Tư pháp kết thúc quá trình xem xét vấn đề này, và vì lý do tôn trọng quá trình điều tra, bà sẽ không bình luận thêm về cuộc chất vấn.

Theo tờ The New York Times, cuộc thẩm vấn kéo dài trong 3,5 giờ đồng hồ tại trụ sở FBI ở thủ đô Washington. D.C. Trước đó, nhiều đồng minh của bà Clinton cũng có cuộc trả lời chất vấn tương tự với FBI. Trước thông tin này, nhiều ý kiến cho rằng giới chức liên bang Mỹ muốn đẩy nhanh tiến trình điều tra liên quan việc bà Clinton sử dụng địa chỉ thư cá nhân và sớm hoàn thành trước khi diễn ra đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào cuối tháng này ở Philadelphia.

Hồi tháng 3/2015, bà Clinton thừa nhận trong 4 năm đảm nhận cương vị Ngoại trưởng Mỹ (2009-2013), bà đã trao đổi khoảng 60.000 thư điện tử từ địa chỉ thư điện tử cá nhân, một nửa trong số này là thư có nội dung cá nhân và đã xóa.

Tháng 9/2015, bà đã chính thức lên tiếng xin lỗi và thừa nhận đã mắc "sai lầm" khi sử dụng địa chỉ thư điện tử cá nhân để xử lý công việc thay vì địa chỉ thư điện tử chính thức do chính phủ cấp, đồng thời cam kết sẽ "chịu hoàn toàn trách nhiệm" về việc này. Tháng 2/2016, FBI đã chính thức vào cuộc nhằm làm rõ các thư cá nhân của bà Clinton có chứa thông tin mật hay không.

Cùng chuyên mục
XEM