Apple yêu cầu các nhà cung ứng cắt giảm 10% kế hoạch sản xuất iPhone mới

09/01/2019 10:16 AM | Kinh doanh

Apple đã khởi đầu năm mới không mấy suôn sẻ với liên tiếp những tin xấu từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay.

Không lâu sau động thái hạ dự báo doanh thu quý IV/2018 thổi bay hàng chục tỷ USD giá trị thị trường vào cuối tuần trước, Apple đang bắt đầu cắt giảm kế hoạch sản xuất iPhone khoảng 10% trong ba tháng tới.

Theo một số nguồn tin nội bộ, cuối tháng 12 năm ngoái, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất ít iPhone hơn so với kế hoạch trong quý I năm nay. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng Apple phải cắt giảm sản lượng thiết bị hàng đầu của mình.

Yêu cầu trên được đưa ra trước khi hãng giảm doanh thu trong ba tháng cuối năm 2018 xuống còn 84 tỷ USD so với dự kiến 93 tỷ USD ban đầu. Đây là lần hạ doanh thu dự kiến đầu tiên trong 16 năm của Apple và nó đã gây ra tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn thế giới do các nhà đầu tư lo ngại rằng đó là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang gặp vấn đề.

Apple yêu cầu các nhà cung ứng cắt giảm 10% kế hoạch sản xuất iPhone mới  - Ảnh 1.

Giá cổ phiếu Apple giảm mạnh những ngày đầu tháng 1/2019.

Một thông tin khác cho biết theo kế hoạch, tổng sản lượng của cả iPhone đã sản xuất và iPhone mới sẽ giảm xuống còn khoảng 40 triệu đến 43 triệu chiếc trong quý I/2019. Mức dự kiến trước đó là 48 triệu chiếc và con số trên thể hiện mức giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Apple đang chịu ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh ngày càng gia tăng của các đối thủ và tác động của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc mặc dù hầu hết các sản phẩm của họ chưa phải chịu thuế quan bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất.

Không những vậy, vấn đề của Apple cũng đang ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng rộng hơn. Trong số các nhà cung ứng hàng đầu của Apple đến từ Đài Loan, nhà cung cấp camera điện thoại Largan Precision là công ty đầu tiên chịu tác động của việc dự báo giảm doanh thu của Apple. Theo số liệu thống kê ngày 5/1 vừa qua, Largan cho biết doanh số bán tháng trong tháng 12/2018 đã giảm 34% và doanh thu 105 triệu USD của họ đánh dấu hiệu suất bán hàng tệ nhất kể từ năm 2013.

Nhà cung cấp vỏ kim loại Catch Technology cũng dự kiến doanh số trong quý I năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tháng 12 năm ngoái của họ cũng sụt giảm 28%. Trong số các mẫu iPhone mới, công ty này chủ yếu chế tạo khung kim loại và lắp ráp mặt sau cho iPhone XR, ngoài ra, họ còn cung cấp một phần nhỏ lượng khung của XS Max.

Một nhà quản lý của Catch Technology chia sẻ: "Chúng tôi cho rằng các điều kiện thị trường không ổn định trong giai đoạn cuối năm 2018 sẽ tiếp tục trong năm 2019. Đây là một thách thức lớn của công ty".

Đầu tháng 11 năm ngoái, Apple được cho là đã yêu cầu các nhà lắp ráp chính của mình hủy bỏ việc tăng sản lượng iPhone XR. Ở thời điểm đó, sản phẩm này đã có mặt trên thị trường hơn một tuần lễ. Theo thông tin của một số tờ báo, các nhà cung cấp của Apple bao gồm Cirrus Logic, AMS, Qorvo và Lumentu đều cắt giảm dự báo doanh thu trong quý IV năm 2018.

Hiện Apple vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về thông tin trên. Hy vọng họ sẽ sớm vượt qua được giai đoạn không mấy ổn định này!

Gia Vũ

Từ khóa:  apple
Cùng chuyên mục
XEM