Apple đang tiến rất gần đến cột mốc 'công ty nghìn tỷ đô'

15/09/2016 09:12 AM | Kinh doanh

Chỉ sau 3 ngày, giá trị thị trường của Apple đã tăng thêm 54 tỉ USD.

Giá cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 4% vào giữa phiên giao dịch ngày thứ 4 lên mức 112,64 USD/cổ phiếu. Trong khi đó, mức giá trong phiên giao dịch đầu ngày thứ 2 là 102,68 USD và như vậy tổng cộng giá cổ phiếu của hãng đã tăng tới 9,5% trong tuần này.

Tất cả những điều đó đã khiến giá trị thị trường của Apple tăng thêm 54 tỷ USD, đạt mức 605,68 tỉ USD, củng cố thêm ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới của họ.

Với mức giá trị thị trường đó, Apple đang bỏ xa các đối thủ và thậm chí có thể cân nhắc mua mua Twitter với mức giá trị thị trường chỉ là 12,7 tỉ USD hay Netflix chỉ là 42 tỉ USD.

Sự thăng hoa trong giá cổ phiếu của Apple đến vào thời điểm iPhone 7 ra mắt nhận được sự đón nhận tích cực của khách cũng như giới chuyên gia.

Những nhà mạng như T-Mobile nói rằng lượng đơn đặt hàng trước iPhone 7 của họ vượt mọi dự đoán và các chuyên gia phân tích đều bày tỏ sự ấn tượng với siêu phẩm mới nhất này.

Giá cổ phiếu hiện tại là mức cao nhất trong vòng 5 năm của Apple.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM