Áp dụng “3 phải - 2 không” để khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ

12/06/2023 09:40 AM | Sống

Duy trì những thói quen tốt này chính là cách hiệu quả giúp bạn kéo dài 5-10 năm tuổi thọ.

Xã hội ngày càng phát triển, con người cũng ngày càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ khiến cơ thể bị tổn hại như làm việc quá sức, môi trường, thực phẩm ô nhiễm, …đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều ca bệnh đột tử, tim mạch hay ung thư. Sức khỏe và tuổi thọ luôn là mơ ước của tất cả mọi người, thế nhưng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên, không ai có thể trốn tránh được.

Khi tuổi càng cao, các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện, sức khoẻ của chúng ta cũng sẽ suy giảm. Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng sau 45 tuổi là giai đoạn rủi ro đối với sức khỏe và tuổi thọ. Bởi khi bước sang giai đoạn này, quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ chậm lại và xuất hiện nhiều loại bệnh khác nhau rình rập cơ thể.

Vì vậy, dù là nam hay nữ, sau 45 tuổi nhất định nên tuân thủ quy tắc 3 điều phải, 2 điều không sau đây để tránh xa bệnh tật, khỏe mạnh và sống lâu hơn.

3 "phải" sau tuổi 45

1. Ăn đủ 3 bữa, cân bằng dinh dưỡng

Ở tuổi 45, cơ thể con người đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự lão hoá vì vậy việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể là điều vô cùng cần thiết. Nên ăn đủ 3 bữa trong ngày, đặc biệt không nên bỏ bữa sáng. Nhiều người thường ăn kiêng và bỏ bữa để giảm cân nhưng điều đó là sai lầm.

45-60 tuổi là giai đoạn rủi ro nhất cuộc đời, áp dụng “3 phải - 2 không” để khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1.

Ngoài ăn đủ bữa, sự phân phối lượng thức ăn cho 3 bữa cũng có sự khác nhau. Bữa sáng là bữa chính, cung cấp năng lượng cho một ngày làm việc nên cần ăn uống đầy đủ. Bữa trưa nên ăn no. Riêng buổi tối là bữa phụ nên chỉ cần ăn ít vì đa phần ăn xong sẽ ít hoạt động, năng lượng nạp vào sẽ biến thành năng lượng dự trữ khiến người ăn bị thừa cân, không tốt cho sức khỏe.

Nên ăn đúng bữa, đều đặn, đầy đủ dinh dưỡng. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học sẽ tốt cho sức khoẻ và giúp con người tránh xa bệnh tật.

2. Đi ngủ sớm

Sau 45 tuổi, nhiều người vẫn còn duy trì thói quen thức khuya, tuy nhiên điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bạn. Mọi người nên đi ngủ sớm và dậy sớm, cố gắng duy trì thói quen đi ngủ lúc 11 giờ tối, và dậy lúc 7 giờ sáng. Hãy đảm bảo bạn ngủ đủ 8 tiếng một ngày vì thời gian ngủ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Càng lớn tuổi, thói quen đi ngủ muộn càng khiến cho cơ thể mệt mỏi, sức khỏe suy yếu, tâm trạng dễ bực bội, cáu gắt. Nếu bị mất ngủ, hãy uống một chút sữa trước khi đi ngủ, nghe nhạc hoặc thả lỏng cơ thể để đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

3. Tập thể dục vừa phải

Tập thể dục hàng ngày chính là phương pháp đơn giản và hiệu quả giúp tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể.

45-60 tuổi là giai đoạn rủi ro nhất cuộc đời, áp dụng “3 phải - 2 không” để khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2.

Sau 45 tuổi, sức khỏe cơ thể con người sẽ gặp một số vấn đề, vì vậy việc tập thể dục vừa sức sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phòng tránh một số bệnh thường gặp ở người lớn tuổi.

Bạn nên chọn lượng bài tập phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khoẻ của bản thân để có thể nâng cao thể lực, bồi bổ cơ thể, tăng khả năng phòng chống bệnh tật, giúp tinh thần tốt hơn. Chọn những động tác không tốn quá nhiều sức như đi bộ, đạp xe, chạy bộ, khiêu vũ, yoga,...Thời gian tập không quá ngắn, nên vận động hơn 30 phút mỗi ngày. Chỉ bằng cách này, cơ thể của bạn mới có thể được giải phóng và khỏe mạnh.

2 "không" sau tuổi 45

1. Không nên bỏ bữa sáng

Bữa sáng là bữa ăn bổ sung dinh dưỡng cho một ngày. Theo quan điểm dinh dưỡng, bữa sáng nên ăn đầy đủ, bữa trưa ăn no, bữa tối ăn ít lại.

Không ăn sáng thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiết axit trong dạ dày, bài tiết mật, dễ gây viêm dạ dày, sỏi mật và các bệnh về tiêu hóa khác. Hơn nữa, nếu bỏ bữa sáng thì cơ thể không đủ năng lượng cho một ngày, não bộ hoạt động chậm chạp, cơ thể sẽ mệt mỏi và không tập trung. Đừng bỏ bữa sáng, đó là cách tốt nhất để bắt đầu 1 ngày làm việc, học tập hiệu quả.

Ngoài ra, thường xuyên bỏ bữa sáng không tốt cho tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ung thư. Việc bữa sáng tùy tiện, bữa trưa ăn để đối phó, bữa tối thì ăn uống no say sẽ dẫn đến tình trạng béo phì, tăng cân, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất.

Hãy khởi động ngày mới với một bữa sáng tràn đầy năng lượng với các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như ngũ cốc nguyên hạt, trứng, sữa, cháo, hoa quả và rau xanh vào bữa sáng, hạn chế đồ chiên rán.

2. Không nên để cảm xúc tiêu cực trong một thời gian dài

Áp dụng “3 phải - 2 không” để khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ - Ảnh 3.


Xã hội hiện đại có quá nhiều áp lực khiến nhiều người có tâm lý tập trung cao độ và thường xuyên có cảm xúc tiêu cực quá mức. Cảm xúc tiêu cực trong một thời gian dài có tác hại lớn đến sức khỏe.

Ở tuổi 45 tuổi nếu tinh thần kém, tâm trạng không tốt sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao, ngoài ra bệnh tim và bệnh về đường tiêu hóa cũng có thể xảy ra. Vậy nên trong công việc và cuộc sống, bạn hãy cố gắng sống chậm lại một chút, nghĩ ít đi, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống và dành thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi và thư giãn. Cần giữ được thái độ sống lạc quan, vui vẻ.

(Theo Toutiao)


theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM