Anh vừa thành lập Bộ Cô đơn đầu tiên trên thế giới

19/01/2018 09:34 AM | Xã hội

Hầu hết các bác sĩ tại Anh cũng phải thừa nhận mỗi ngày có vài bệnh nhân đến khám chỉ vì họ cô đơn và muốn có ai đó trò chuyện hơn là mắc bệnh thực sự.

Mới đây, Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm Bộ trưởng thể thao Tracey Crouch kiêm nhiệm Bộ trưởng cô đơn mới thành lập tại Anh. Động thái trên của chính phủ Anh được đưa ra sau báo cáo về tình trạng độc thân của những người già, người thiểu số trong xã hội đang ngày một tăng.

Anh vừa thành lập Bộ Cô đơn đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Bộ trưởng thể thao Tracey Crouch

 Đồng thời với việc thành lập Bộ cô đơn, chính quyền London cũng tuyên bố một kế hoạch nhằm phân tích, tìm thêm bằng chứng cũng như cung cấp ngân sách cho các nhóm hoạt động xã hội có mục đích kết nối mọi người.

Một trong những tác động mạnh mẽ nhất đến quyết định trên của Thủ tướng May là bản báo cáo của Nghị sĩ Jo Cox, người đã bị sát hại vào năm 2016 bởi các phần tử cực hữu. Báo cáo của nghị sĩ Cox cho thấy khoảng 9 triệu người Anh luôn cảm thấy cô đơn và Thủ tướng Anh đồng ý rằng đây đang là một thách thức với xã hội hiện đại.

"Tôi muốn giải quyết thách thức này cho xã hội chúng ta và sẽ dùng hành động để giúp đỡ những người cô đơn như các người già, những người mất đi người thân, những người không có ai để nói chuyện hay chia sẻ suy nghĩ hoặc cảm xúc", Thủ tướng May nói.

Đồng quan điểm trên, nghiên cứu của tổ chức Age UK cho thấy khoảng 200.000 người già tại Anh chưa từng nói chuyện với bạn bè hay người thân trong hơn 1 tháng. Tệ hơn, khoảng 500.000 người già trên 60 tuổi tại Anh chỉ nói chuyện với người khác 1 lần 1 tuần hoặc ít hơn. Trong khi đó, 85% số người lớn bị tàn tật hay có bệnh tại Anh cảm thấy cô đơn khi không được kết nối với cộng đồng.

Số liệu của "Chiến dịch chấm dứt cô đơn" (Campaign to End Loneliness) cho thấy 56% số người lớn tại Anh thừa nhận việc nói rằng mình bị cô đơn với mọi người là điều khó khăn, qua đó khiến xã hội cũng như chính phủ gặp khó trong việc trợ giúp họ. Thậm chí hầu hết các bác sĩ tại Anh cũng phải thừa nhận mỗi ngày có vài bệnh nhân đến khám chỉ vì họ cô đơn và muốn có ai đó trò chuyện hơn là mắc bệnh thực sự.

Anh vừa thành lập Bộ Cô đơn đầu tiên trên thế giới - Ảnh 2.

Nghị sĩ Jo Cox

AB

Cùng chuyên mục
XEM