Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết nói về tin đồn ông Dương Công Minh "giăng bẫy và thâu tóm" Bamboo Airways

23/06/2023 15:31 PM | Kinh doanh

Ông Lê Bá Nguyên cho biết rằng nhóm nhà đầu tư được cố vấn bởi ông Dương Công Minh, đại diện là ông Lê Thái Sâm đã cho Bamboo Airways vay gần 8.000 tỷ đồng.

Ngay trước thềm ĐHCĐ thường niên 2023 của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), trên mạng xã hội lan truyền một câu chuyện ly kỳ với nội dung chính là “ông Dương Công Minh và nhóm cổ đông thân cận dùng chiêu trò xấu, giăng bẫy và thâu tóm xong Bamboo Airways”.

Tại ĐHCĐ thường niên diễn ra vào ngày 21/6, lần đầu tiên phía lãnh đạo của Bamboo Airways lên tiếng về việc này.

Ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, nguyên Thành viên HĐQT Bamboo Airways vừa từ nhiệm, cũng là anh vợ của ông Trịnh Văn Quyết cho biết, vào giai đoạn Covid-19 năm 2021 - 2022,  việc đóng băng đường bay làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của ngành hàng không. Đồng thời, việc Tập đoàn FLC xảy ra sự cố cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới Bamboo Airways.

Thời điểm đó, các nhà cung cấp và cho thuê máy bay ráo riết đòi nợ, tạo sức ép, hoạt động kinh doanh đứng trước nguy cơ phá sản.

“May mắn và kịp thời, nhóm đầu tư mới, được cố vấn bởi ông Dương Công Minh đã vào hỗ trợ FLC cùng Bamboo Airways” - ông Nguyên nói và cho biết rằng nhóm đầu tư, đại diện là ông Lê Thái Sâm đã cho Bamboo Airways vay gần 8.000 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn, nguồn lực này đã giúp Bamboo đứng vững và tiếp tục phát triển.

"Đến nay, Bamboo Airways đã duy trì được hoạt động nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn cần sự chia sẻ, hỗ trợ từ quý cổ đông, các cơ quan chức năng, truyền thông báo chí. Thông tin phải chính xác, tránh để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc gây mất đoàn kết nội bộ, hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của các nhà đầu tư mới", ông Nguyên nhấn mạnh.

Ông Nguyên cũng thông tin thêm, cổ phần Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC đều đã thế chấp tại các ngân hàng khác nhau cho các khoản vay. Do đó, việc đàm phán giữa gia đình ông Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC và nhóm cổ đông mới được các tổ chức định giá, kiểm toán có uy tín. Ngoài ra, nhóm nhà đầu tư mới cũng cam kết thực hiện nghĩa vụ với các ngân hàng.

Tập đoàn FLC hiện chưa chính thức chuyển nhượng nhưng đã có thoả thuận nhất định. Vì vậy, việc chuyển nhượng cổ phần Bamboo Airways từ ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC cho các nhà đầu tư mới được các cơ quan có thẩm quyền giám sát và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 10/5/2023, CTCP Hàng không Tre Việt đã thành công nâng vốn điều lệ lên 26.220 tỷ đồng, tăng thêm 7.720 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường của công ty diễn ra ngày 9/5 đã thông qua phương án tăng vốn thêm 11.500 tỷ đồng như trong bản kiến nghị của ông Lê Thái Sâm. Trong đó bao gồm 7.720 tỷ đồng phát hành để hoán đổi nợ và 3.780 tỷ đồng phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

Tính đến ngày 3/5/2023, ông Lê Thái Sâm là cá nhân sở hữu 231,7 triệu cổ phiếu BAV. Như vậy, tại 10/05/2023, sau lần hoán đổi nợ nói trên, ông Sâm đã cầm thêm 772 triệu cổ phần, nâng tổng số cổ phần lên hơn 1 tỷ cổ phần tương đương 38% trên vốn điều lệ mới.

Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết nói về tin đồn ông Dương Công Minh "giăng bẫy và thâu tóm" Bamboo Airways - Ảnh 1.

Sau khi FLC hoàn tất chuyển nhượng cổ phần Bamboo Airways cho ông Sâm, ông này sẽ cầm hơn 1,4 tỷ cổ phần và nâng tỷ lệ sở hữu ở Bamboo Airways lên mức 53,6% (trên vốn điều lệ hiện tại là 26.220 tỷ đồng).

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM