Ảnh: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong

20/07/2022 16:18 PM | Xã hội

Công ty TNHH Daesang Việt Nam có địa chỉ tại phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì là doanh nghiệp FDI vốn Hàn Quốc.

Ảnh: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong - Ảnh 1.

Tối 18/7, sự cố về khí khiến 5 công nhân gặp nạn xảy ra tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) khiến 4 người chết, 1 người bị thương

Ảnh: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong - Ảnh 2.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hàng trăm người dân đã có mặt tại khu vực trước cổng công ty này để theo dõi

Ảnh: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của chúng tôi sau 1 ngày xảy ra sự việc, công ty này vẫn hoạt động bình thường. Trong ảnh là công nhân của công ty Daesang dắt xe ra về lúc 16h00 ngày 19/7

Ảnh: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong - Ảnh 4.
Ảnh: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong - Ảnh 5.

Tuy nhiên, khi thấy truyền thông, bảo vệ của công ty đột nhiên đóng cổng chính lại. Bảo vệ của công ty cho biết, lãnh đạo của công ty đã đi vắng hết

Ảnh: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong - Ảnh 6.

Công ty TNHH Daesang Việt Nam có địa chỉ tại phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì là doanh nghiệp FDI vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng bột ngọt, hạt nêm, mì chính, gia vị…

Ảnh: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong - Ảnh 7.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ tai nạn có người bị nạn dưới hố sâu chứa chất thải xảy ra tại Công ty Daesang

Ảnh: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong - Ảnh 8.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 5 nạn nhân bị bất tỉnh dưới hố sâu trên 5m, chứa nhiều chất thải độc hại, không gian chật hẹp, thiếu sáng, tầm nhìn bị hạn chế khiến việc tiếp cận để cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Ảnh: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong - Ảnh 9.

Đến 19h15 ngày 18/7, lực lượng chức năng đã đưa được toàn bộ 5 nạn nhân chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Tuy nhiên, 4 nạn nhân sau đó không qua khỏi. Nạn nhân bị thương là anh Nguyễn Trung K. (SN 1987, ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ) hiện đã tỉnh táo. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhận định bệnh nhân đã cơ bản hồi phục

Clip: Toàn cảnh nhà máy Daesang Phú Thọ, nơi xảy ra sự cố khiến 5 người thương vong

Theo Đinh Huy

Cùng chuyên mục
XEM