Ảnh: Hà Nội FC thi đấu trên sân bóng đặc biệt ở Bình Nhưỡng

01/10/2019 17:00 PM | Xã hội

Hà Nội FC sẽ chơi trận lượt về bán kết AFC Cup 2019 với CLB 4.25 của Triều Tiên trên sân bóng đặc biệt ở Bình Nhưỡng.

Ảnh: Hà Nội FC thi đấu trên sân bóng đặc biệt ở Bình Nhưỡng - Ảnh 1.
Sân vận động Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.
Ảnh: Hà Nội FC thi đấu trên sân bóng đặc biệt ở Bình Nhưỡng - Ảnh 2.
Sân vận động này được xây dựng năm 1926 với tên gọi ban đầu là Kirimri. Sau đó sân bị phá hủy trong chiến tranh do trúng bom. Năm 1969, sân được xây lại và có tên gọi mới là Moranbong.
Ảnh: Hà Nội FC thi đấu trên sân bóng đặc biệt ở Bình Nhưỡng - Ảnh 3.
Tháng 4/1982, sân được cải tạo và đổi tên thành Kim Il-sung (Kim Nhật Thành).
Ảnh: Hà Nội FC thi đấu trên sân bóng đặc biệt ở Bình Nhưỡng - Ảnh 4.
Sân có sức chứa 50.000 chỗ nhưng mặt sân là cỏ nhân tạo. Vì thế, nó được coi là sân cỏ nhân tạo có sức chứa lớn nhất thế giới hiện nay.

Ảnh: Hà Nội FC thi đấu trên sân bóng đặc biệt ở Bình Nhưỡng - Ảnh 5.
Hà Nội FC sẽ chơi trận chung kết Liên khu vực lượt về AFC Cup 2019 tại đây với CLB 4.25 vào ngày mai.
Ảnh: Hà Nội FC thi đấu trên sân bóng đặc biệt ở Bình Nhưỡng - Ảnh 6.
Chơi trên mặt sân như thế này là một bất lợi với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Ảnh: Hà Nội FC thi đấu trên sân bóng đặc biệt ở Bình Nhưỡng - Ảnh 7.
Trên sân Kim Nhật Thành, đội bóng 4.25 của Triêu Tiên chưa từng thua ở đấu trường châu lục. Họ đã trải qua 14 trận bất bại.
Ảnh: Hà Nội FC thi đấu trên sân bóng đặc biệt ở Bình Nhưỡng - Ảnh 8.

Hà NộI FC sẽ phải vượt qua thử thách lớn không chỉ dưới sân, mặt cỏ mà cả trên khán đài. Đội bóng của Việt Nam buộc phải thắng hoặc có kết quả hòa 3-3 trở lên mới giành quyền đi tiếp.

Theo Thiện An

Cùng chuyên mục
XEM