Anh chàng này là vị cứu tinh của Nhật Bản trong cơn khủng hoảng nghiêm trọng chỉ có 70 nam diễn viên phim người lớn trên 10.000 nữ diễn viên!

13/12/2016 11:19 AM | Xã hội

“Một ngày nào đó, tôi sẽ nói với các con của mình rằng cha đã chọn một nghề khiến rất nhiều người hạnh phúc. Tôi sẽ nói với bọn trẻ rằng tôi đã làm những việc để đem lại yên bình cho rất nhiều người. Tuy nhiên, tôi chắn chắn sẽ ngăn cản chúng nếu con tôi muốn gia nhập ngành này”, anh Shimiken trần tình.

Ở tuổi 35, anh Shimiken, tên thật là ken Shimizu được mệnh danh là ông vua khiêu dâm của Nhật Bản khi đóng phim với số lượng gấp đôi các diễn viên cùng ngành của Mỹ. Tuy nhiên, anh Shimiken lại phải than vãn rằng có quá ít đồng nghiệp làm trong ngành với chỉ khoảng 70 diễn viên nam (một số nguồn tin cho biết chỉ có 30) để làm việc với hơn 10.000 diễn viên nữ.

Vậy tại sao không có mấy người muốn làm công việc sung sướng lương cao này tại Nhật?

“Làm việc” 7 năm không có một ngày nghỉ phép

Với 18 năm kinh nghiệm trong ngành phim người lớn, đã từng đóng hơn 7.000 bộ phim với khoảng 8.000 diễn viên nữ, anh Shimiken hầu như chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nhà sản xuất phim cấp 3 Nhật Bản. Lần duy nhất trong đời anh Shimiken từ chối đóng là với một nữ diễn viên là sau khi một chú chó liếm hết bơ khỏi người cô ấy và anh Shimiken cảm thấy không thoải mái với điều đó.

Tại Nhật Bản, cái tên Shimiken cũng như “kích thước” của anh được hầu hết mọi người biết đến. Dẫu vậy, diễn viên này cũng phải thừa nhận rằng ngày càng có ít diễn viên nam tiềm năng trong mảng phim cấp 3. Hiện ngành này mới chỉ có 70 diễn viên nam đủ tố chất diễn trong khi diễn viên nữ lại lên tới khoảng 10.000 người.

“Với khoảng 4.000 phim mỗi tháng, lượng diễn viên nam như hiện nay là không thể đủ”, anh Shimiken cho biết.


Ngành phim cấp 3 Nhật đang thiếu diễn viên nam.

Ngành phim cấp 3 Nhật đang thiếu diễn viên nam.

Theo một nhà làm phim người lớn Nhật Bản, con số 70 trên thực tế là những diễn viên nam đủ tố chất để các đạo diễn lựa chọn. Những người có hồ sơ hoàn hảo như Shimiken thường được ưu tiên trước.

“Đây là một công việc tốn rất nhiều thể lực và nếu nguồn diễn viên nam cạn kiệt thì cả ngành sẽ bị ảnh hưởng. Tôi thực sự hy vọng giới trẻ ngày nay sẽ quan tâm đến nghề này. Lứa diễn viên hiện tại sẽ sớm già đi. Dù kinh nghiệm của họ tăng lên nhưng thể lực của họ sẽ phải đi xuống”, đạo diễn Nhật Michiru Ayashiyama nói.

Lo lắng của ông Ayashiyama là hoàn toàn chính xác khi cả ngành công nghiệp phim tươi mát Nhật cùng vô vàn người hâm mộ dòng phim này trên thế giới đang đặt cả lên vai anh Shimiken cùng 69 diễn viên nam khác.

Hiện đã 7 năm trôi qua và anh Shimiken chưa thể có ngày nghỉ phép nào do lịch làm việc dày đặc nhằm duy trì hoạt động của ngành công nghiệp trị giá 20 tỷ USD này.

Sự bền bỉ và da mặt dày

Mặc dù con số 70 mà anh Shimiken đưa ra có vẻ thấp nhưng một số người trong ngành thậm chí cho rằng con số này thực tế chỉ có 30 diễn viên.

Số liệu cụ thể các diễn viên nam là một điều bí ẩn tại Nhật khi các con số về diễn viên nữ trong ngành lại được thống kê chi tiết. Với khoảng 10.000 diễn viên nữ và mỗi năm có khoảng 6.000 diên viên mới, bình quân Nhật Bản có khoảng 1/200 phụ nữ đã từng xuất hiện trong các bộ phim cấp 3.

Nhu cầu về phim ảnh người lớn tại Nhật Bản là rất cao khi nước này sản xuất số phim nhiều gấp đôi Mỹ dù dân số lại chưa bằng một nửa.

Ngay cả ở Mỹ, rất nhiều người trong ngành cũng phải thừa nhận một thực trạng rằng diễn viên nam sẽ phải có một thể lực phi phàm nếu muốn tồn tại lâu trong ngành.

“Đạt trạng thái hứng tình không phải là vấn đề với chúng tôi, chính thể lực mới là điều chúng tôi lo lắng. Hãy tưởng tượng các bạn sẽ phải diễn với chiếc máy quay chiếu vào bộ phận đó và phải đảm bảo chúng luôn hoàn hảo”, cựu diễn viên phim cấp 3, anh Kevin O’Neal cho biết.


Anh Shimiken trong một cảnh phim

Anh Shimiken trong một cảnh phim

Với sự khó khăn như vậy, không khó hiểu vì sao anh Shimiken lại được coi là “huyền thoại” trong làng phim người lớn khi bị yêu cầu “diễn” 8-9 tiếng mỗi ngày và cả 7 ngày trong tuần.

Để duy trì sức khỏe đóng 6 bộ phim mỗi ngày, anh Shimiken phải giữ chế độ tập thể dục 90 phút mỗi ngày với 4 ngày trong tuần. Chế độ tập của anh chủ yếu vào các nhóm cơ đùi và chân, qua đó duy trì thể hình đẹp khi đóng phim cũng như làm tăng tiết tố nam Testosterone.

Trong túi của anh Shimiken luôn có nhiều loại thực phẩm chức năng bổ sung như Glutamine, kẽm, Arginine... nhưng tuyệt không có thuốc kích thích tình dục Viagra.

“Tôi chưa cần phải dùng đến chúng (Viagra)”, anh Shimiken cười nói.

Mặc dù thể lực là điều khá khó khăn với những nam giới muốn vào nghề phim cấp 3, nhưng anh Shimiken cho rằng một nguyên nhân nữa khiến ngành này thiếu đàn ông là do định kiến xã hội.

Giáo sư Kumiko Endo của trường đại học Hofstra nhận định những lời tâm sự của Shimiken cho thấy một rào cản vô cùng to lớn với các diễn viên phim người lớn Nhật Bản khi họ muốn quay lại cuộc sống đời thường.

Nói cách khác, khi đã bước chân vào ngành này, các diễn viên rất khó để có thể có một cuộc sống bình yên trở lại dù đã nghỉ việc.

Đạo diễn Yujiro Enoki cho biết các diễn viên phim cấp 3 rất khó để xin được một công việc bình thường trở lại khi họ thôi việc đóng phim bởi họ không thể che dấu được quá khứ của mình. Họ cũng gặp khó khăn trong việc xin cấp tín dụng từ ngân hàng bởi nghề đóng phim người lớn này không được các tổ chức tài chính coi trọng. Hệ quả là những diễn viên phim người lớn này khó mua nhà hay dùng các khoản vay ngân hàng để kinh doanh hơn nếu nghỉ hưu.

Chính bản thân ông vua phim người lớn Shimiken cũng từng gặp khó khi đi thuê nhà dù đã chứng minh được khả năng tài chính của mình với nhiều chủ nhà. Cuối cùng anh chỉ thuê được nhà khi một người hâm mộ trung thành của anh đồng ý giúp đỡ với điều kiện diễn viên Shimiken phải ăn tối cùng với các fan hâm mộ tại văn phòng của cô.

Ngoài những tố chất về “sự bền bỉ” và da mặt dày, việc đàn ông Nhật ngày càng “yếu” cũng là một yếu tố mà anh Shimiken cho là ảnh hưởng đến ngành phim người lớn.

Báo cáo năm 2013 của tờ The Guardian cho thấy giới trẻ Nhật đang ngày càng chán “sex” với 45% số phụ nữ và 25% số nam giới trong độ tuổi 16-24 không quan tâm đến chuyện chăn gối. Khoảng 1/4 số cặp vợ chồng Nhật Bản được cho là không quan tâm đến chuyện quan hệ.

Nguy hiểm hơn, tình trạng “những thanh niên ăn cỏ”, nghĩa là những nam giới Nhật không có ham muốn quan hệ với người khác giới đang ngày càng gia tăng. Khảo sát mới đây cho thấy 60,5% số đàn ông Nhật trong độ tuổi 20-34 là “thanh niên ăn cỏ”.

Điều này cũng giải thích tại sao Nhật Bản có tỷ lệ sinh thấp thứ 2 thế giới và là thị trường phim cấp 3 lớn thứ 2 thế giới. Đứng đầu hiện nay là Hàn Quốc còn Mỹ hiện đã giảm xuống vị trí thứ 3 trong ngành phim tươi mát.

Trớ trêu thay, giáo sư Endo cho rằng chính dòng phim cấp 3 đã khiến cánh mày râu Nhật tự thỏa mãn nhu cầu của mình hơn là đi ra ngoài và có một mối quan hệ thực sự. Nói cách khác, chính những sản phẩm của ngành phim người lớn đã gián tiếp tạo nên tình trạng thiếu diễn viên nam như hiện nay.

Tsinh viên trường danh giá Nhật Bản đến ông vua phim khiêu dâm

Anh Ken Shimizu sinh năm 1979 tại một vùng quê gần thủ đô Tokyo trong lớp thế hệ “thanh niên ăn cỏ”, nhưng chàng trai này chưa bao giờ thấy thỏa mãn với những cuốn tạp chí người lớn hay các bộ phim cấp 3.

Ở tuổi 15, anh Shimizu đã “mài dũa” da mặt của mình khi thường xuyên tán tỉnh các bạn cùng lứa. Trong khi các bạn của anh ngoan ngoãn học ở trong lớp thì anh Shimizu lại thích trốn tiết ra ngoài, nhìn trộm các bạn gái khác hoặc leo lên nóc nhà xem phim và “tự sướng”.

Sự đam mê tình dục và những bộ phim người lớn của anh Shimizu thậm chí được thể hiện công khai khi chàng trai này viết bài về quan điểm của bản thân cho báo trường. Dù bài không được giáo viên duyệt nhưng anh vẫn bí mật in chúng và dán khắp trường.

“Tôi vẫn thường xấu hổ về bản tính của mình cho đến khi tôi xem bộ phim The Swiss Family Robinson (một bộ phim cấp 3) và quyết định cần phải công khai chúng. Tôi nhận ra rằng mình có thể sống đúng với bản chất thật trong ngành phim người lớn và những người có cùng quan điểm với tôi cũng vậy”, anh Shimizu nói.

Một điều đáng ngạc nhiên là dù có bản tính khác với nhiều bạn nam cùng học, anh Shimizu vẫn thi đỗ vào một trong những trường đại học danh giá nhất của Nhật Bản, nơi thường được các tập đoàn lớn tuyển thẳng sau khi tốt nghiệp.

Mặc dù vậy, khi các bạn sinh viên của anh cố gắng học hành thì Shimizu lại có quyết định bỏ học để theo đuổi ước mơ của mình là làm trong ngành phim người lớn với nghệ danh Shimiken.

Dẫu vậy, hành trình trở thành diễn viên phim cấp 3 của Shimiken không hề dễ dàng. Lần đầu tiên anh tham gia một bộ phim là qua quảng cáo trên tờ báo địa phương với lời đề nghị được trả 126 USD để đóng cảnh ăn...phân.


Anh Shimiken cùng người hâm mộ

Anh Shimiken cùng người hâm mộ

Bất chấp tất cả, anh Shimiken nhận vai đó và đã phải nhập viện ngày hôm sau vì ngộ độc thực phẩm. Trong những năm đầu tiên tham gia ngành này, anh Shimiken được trả rất ít do chưa có danh tiếng. Ông vua khiêu dâm này đã phải làm thêm nhiều việc bán thời gian, thậm chí chấp nhận làm vật chủ thí nghiệm cho các dự án khoa học ở trường đại học để kiếm thêm tiền.

Tuy nhiên đây không phải là những điều khó khăn nhất mà anh Shimiken phải trai qua. Vị diễn viên 35 tuổi này nhớ lại có một lần anh tham gia một chương trình hài trên truyền hình khi vẫn đang vật lộn trong ngành phim cấp 3.

Khi đó, cha mẹ của anh Shimiken rất háo hức được xem con mình lên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, người dẫn chương trình bất ngờ tạo nên không khí khó chịu khi công kích anh với vai trò là diễn viên phim khiêu dâm.

“Cả thế giới khi đó như dừng lại”, anh Shimiken nhớ lại.

Nỗi sợ hãi bao trùm vị diễn viên trẻ này khi người thân ở quê đang xem trực tiếp và anh thì sợ mất hết việc làm bán thời gian, không vay được tiền ngân hàng, bị chủ căn hộ chấm dứt hợp đồng thuê nhà và hy vọng đóng phim bị mất.

Dẫu vậy, thay vì chối bỏ là một diễn viên phim cấp 3 hay cúi đâu xin lỗi khán giả, anh Shimiken thẳng thắn thừa nhận niềm đam mê của mình theo một cách rất hài hước. May mắn thay, tất cả mọi người đều yêu biểu hiện của anh với những tràng vỗ tay ủng hộ. Thậm chí, đài truyền hình khi đó đã lập hẳn một phần đặc biệt nói về anh cũng như sở thích “kỳ quái” của chàng diễn viên này.

Tuy nhiên, thành quả lớn nhất mà Shimiken đạt được qua chương trình này là sự thông cảm của gia đình cũng như sự chú ý từ các hãng phim người lớn.

“Bố mẹ tôi đã bất ngờ sau khi xem chương trình, nhưng họ cũng không quá sốc. Từ lâu họ đã biết tôi khá có duyên với phụ nữ nên họ chỉ coi công việc diễn viên này là một nghề bán thời gian khác mà thôi’, anh Shimiken xúc động.

Kể từ khi được các hãng phim chú ý, anh Shimiken bắt đầu một chế độ ăn uống tập luyện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo hình ảnh khi lên phim. Ngoài việc kiêng rượu, ăn uống điều độ và tập thể dục, anh Shimiken cũng phải tự luyện tập “chuyện đó” hàng đêm để đảm bảo các cảnh quay được như ý.

“Thật không tốt nếu bạn làm sai trong các cảnh quay. Tôi muốn chúng được hoàn hảo nên phải thường xuyên luyện tập”, anh Shimiken cho biết.

Với thái độ làm việc nghiêm túc và sự nổi tiếng ngày một tăng, anh Shimiken nhanh chóng kiếm được khoảng 420-505 USD cho mỗi cảnh quay và thường quay khoảng 21 phân cảnh mỗi tuần.

Kể từ đây, anh Shimiken trở thành một hiện tượng lạ trong xã hội Nhật, khi cánh đàn ông chỉ quan tâm đến sự nghiệp, danh dự hay tự thỏa mãn nhờ các ấn phẩm người lớn.

Đạo diễn Michiru Ayashiyama nói: “Tôi tin rằng anh Shimiken là một tài năng mà nước Nhật chỉ có trong vòng 10-15 năm qua.”

Giáo sư Endo thì cho rằng không phải tất cả đàn ông Nhật đều là “thanh niên ăn cỏ” và những nam giới mắc chứng bệnh này cần có những người như Shimiken như là một biểu tượng cho sự mạnh mẽ và khuyến khích họ kết nối với phái nữ.

Một hệ quả ngoài ý muốn nữa là hình ảnh của Shimiken đã tạo ra một bộ phận những nữ giới “thích ăn thịt” tại Nhật Bản, nghĩa là những người phụ nữ thích được ngắm nhìn hoặc thậm chí quan hệ với đàn ông. Bằng chứng là rất nhiều người hâm mộ của Shimiken là nữ giới và rất nhiều trong số họ thậm chí là fan cuồng.

“Tôi đã từng gặp trực tiếp Shimiken rất nhiều lần và tôi có cảm giác mình đã biết anh ấy từ lâu. Tôi nghĩ rằng giờ đây tôi hiểu rõ anh ấy hơn cả chính bạn trai mình”, một nữ fan cuồng của Shimiken nói.

Hiện nay, trung bình mỗi tuần Shimiken kiếm được 23.573 USD. Anh sở hữu 5 chiếc xe gồm những thương hiệu nổi tiếng như Audi hay Delorean. Anh còn mở một số nhà hàng ở Tokyo.


Anh Shimiken trong nhà hàng của mình

Anh Shimiken trong nhà hàng của mình

“Cha đã làm cho rất nhiều người hạnh phúc”

Dù nhận được sự thông cảm của bố mẹ, có thu nhập cao và nhiều người hâm mộ, nhưng chính bản thân anh Shimiken cũng thấy nuối tiếc một số điều.

“Tôi chưa bao giờ có được một mối quan hệ thực sự. Tất cả đều kết thúc tồi tệ”, anh Shimiken tâm sự.

Vị diễn viên nổi tiếng này từng thử hẹn hò với đồng nghiệp như vẫn không có kết thúc đẹp.

“Tôi tin rằng những diễn viên nữ xinh đẹp trong ngành này không thể có kết thúc hạnh phúc. Hầu hết họ tham gia ngành này cho đến khi cảm thấy không còn giá trị gì nữa và bỏ nghề”, anh Shimiken than thở.

Có một sự thật đáng kinh ngạc rằng anh Shimiken đã từng có vợ và 2 người con gái sinh đôi. Giờ người vợ cũ với 2 người con của anh sống tại vùng Hokkaido phía bắc Nhật Bản.

Anh Shimiken thừa nhận muốn cố gắng thăm vợ con nhưng lại lo sợ hình ảnh của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của họ. Đặc biệt anh Shimiken lo sợ các con mình sẽ bị trêu chọc vì có bố làm trong ngành phim người lớn.

“Một ngày nào đó, tôi sẽ nói với các con của mình rằng cha đã chọn một nghề khiến rất nhiều người hạnh phúc. Tôi sẽ nói với bọn trẻ rằng tôi đã làm những việc để đem lại yên bình cho rất nhiều người. Tuy nhiên, tôi chắn chắn sẽ ngăn cản chúng nếu con tôi muốn gia nhập ngành này”, anh Shimiken trần tình.

“Tôi không hối tiếc về những gì mình đã làm, đây là nghề thực sự được dành cho tôi. Tuy vậy, sự thực là ngành phim khiêu dâm có đầy rẫy những kẻ thối tha và tôi chỉ là một điểm sáng nhỏ giữa cả vùng bóng tối”, anh Shimiken tâm sự.

Người Nhật có văn hóa làm việc chăm chỉ và họ cũng có văn hóa đột tử do lao động quá sức (Karoshi). Dù chính phủ đã có khảo sát rộng rãi về lao động quá sức tại các ngành nhưng mảng phim người lớn lại chưa hề được đả động.

Về phần mình, anh Shimiken vẫn quyết tâm bám nghề dù anh có thể kiệt sức vì không có lớp diễn viên kế cận thay thế. Thậm chí, vị vua khiêu dâm này còn cho rằng phim cấp 3 có sự tham gia của diễn viên lớn tuổi (khoảng trên 60 tuổi) hiện nay lại đang là xu thế mới tại Nhật.

“Tôi sẽ làm công việc này cho đến cuối đời”, anh Shimiken thú nhận.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM