Ấn Độ 'rục rịch' ban hành đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình

08/04/2018 07:31 AM | Xã hội

Vào hôm 5/4, các nhà chức trách Ấn Độ đã chia sẻ đồng thời một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu chính là tuyên bố không đồng ý với tiền mã hóa, còn tin tốt là RBI cuối cùng đã quyết định cho ra mắt đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình.

Dường như Ấn Độ đang đi theo bước của Trung Quốc về quan điểm quản lý tiền mã hóa. Mới cách đây vài ngày, Chính phủ Ấn Độ vừa tuyên bố cấm cửa tiền mã hóa thì nay, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) lại đang rục rịch làm đồng tiền mã hóa của riêng mình.

Cụ thể, vào hôm thứ Năm 5/4, các nhà chức trách Ấn Độ đã chia sẻ đồng thời một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu chính là tuyên bố không đồng ý với tiền mã hóa, còn tin tốt là RBI cuối cùng đã quyết định cho ra mắt đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình.

Theo như dự thảo thì đồng tiền số này có thể được sử dụng như bất kỳ loại tiền tệ nào. Ông B. P Kanungo, Phó Thống đốc RBI tuyên bố rằng: "Đồng tiền này sẽ được phát hành bởi ngân hàng trung ương và được cơ quan này bảo đảm. Chúng sẽ được lưu hành cùng với tiền giấy hiện đang có. Ông Kanungo cũng nói rằng tiền kỹ thuật số cũng hứa hẹn sẽ làm giảm chi phí in ấn. Tuy nhiên, về khung thời gian đồng tiền mã hóa ra đời, vị Phó Thống đốc đã không tiết lộ.

Chỉ biết rằng trong lộ trình của dự án này, khoảng thời gian tiếp theo mà dư luận có thể chờ đợi là tháng 6/2018. Đó là lúc một báo cáo về tính khả thi của tiền tệ kỹ thuật số pháp định sẽ được trình lên.

Trước đó, một ủy ban liên ngành về dự án này đã được thành lập, và cơ quan này sẽ nghiên cứu xem một đồng tiền tệ số được hỗ trợ bởi ngân hàng trung ương liệu có thể được sử dụng như tiền pháp định hay không, và nếu có, chúng nên được ban hành và quy định như thế nào.

Tuy nhiên, phải nói rằng thông tin xấu đi kèm mà RBI thông báo, là việc cơ quan này cấm các ngân hàng và các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp liên quan đến tiền kỹ thuật số đã kéo niềm tin của những nhà đầu tư trở nên bớt lạc quan hơn.

Có lẽ đây chính là 'hồi chuông tử thần' cho các nhà cung cấp tiền số ở Ấn Độ. Điều mà RBI tin là "các đồng tiền ảo nếu quá tràn lan có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới toàn bộ thị trường và có thể gây mất ổn định tài chính".

RBI cũng cho biết rằng, các đơn vị hoạt động trong mảng tiền số sẽ không được chấp thuận, đăng ký hoặc uỷ quyền về mặt pháp lý. Tất cả phải chờ một dự thảo cao nhất về đồng tiền số mà RBI đang ấp ủ.

Văn Lê

Cùng chuyên mục
XEM