Amsterdam hạn chế khách du lịch để giành lại không gian sống cho cư dân

16/10/2017 07:08 AM | Xã hội

Các cửa hàng bán vé mới, các công ty cho thuê xe đạp, các cửa hiệu bán phô mai và các nhà bán lẻ khác chủ yếu phục vụ khách du lịch sẽ bị cấm hoạt động tại trung tâm thành phố Amsterdam.

Trong nỗ lực mới nhất để giành lại thành phố cho cư dân bản địa, Amsterdam đã cấm các cửa hàng phục vụ khách du lịch hoạt động ở trung tâm lịch sử của thành phố.

Chính quyền thành phố đã thông báo vào ngày 5/10 rằng các cửa hàng bán vé, công ty cho thuê xe đạp, các cửa hiệu bán phô mai và các cửa hàng bán lẻ hoặc các điểm thu hút khách khác phục vụ chủ yếu hoặc dành riêng cho các khách du lịch sẽ không được mở cửa ở một số nơi của khu vực Trung tâm.

Số lượng các cửa hàng bán thực phẩm tiêu thụ ngay lập tức như kem hay bánh doughnuts cũng sẽ bị giới hạn trong khoảng 40 khu phố mua sắm xung quanh trung tâm.

Kajsa Ollongren, phó thị trưởng về vấn đề kinh tế, cho biết các tòa nhà bên trong thành phố được thiết kế cho bán lẻ ngày càng bị chiếm dụng bởi các cửa hàng hướng tới khách du lịch. Điều này làm giảm sự đa dạng các cửa hàng dành cho cư dân thành phố.

Bà cũng chia sẻ tình hình ở trung tâm thành phố Amsterdam đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ, các mặt hàng được bày bán gần giống nhau, chỉ nhắm tới đối tượng là những du khách.

Mặc dù, khách du lịch rất được chào đón tại thành phố, bà Ollongren cũng muốn đảm bảo khu vực trung tâm vẫn giữ được sự hấp dẫn và đáng sống cho cư dân. Khu trung tâm cũng là nơi có đa số các tòa nhà đặc trưng của Amsterdam.

Thị trưởng, Eberhard van der Laan, và ban lãnh đạo (bao gồm các ủy viên của cơ quan lập pháp thành phố) cũng đồng ý với kế hoạch này sau khi tham vấn quận trung tâm và nhận được sự đồng ý của hội đồng thành phố.

Dù hạn chế này có hiệu lực ngay lập tức, một kế hoạch phân vùng sẽ được đưa ra để phục vụ cho một mục đích cụ thể và sẽ hoàn thành vào năm tới. Chính quyền thành phố sẽ công bố các hướng dẫn xác định các nhà bán lẻ nào sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả quảng cáo, cách trưng bày, phạm vi sản phẩm và các hoạt đồng kinh doanh.

Quyết định này tiếp nối các quyết định trước đó của chính quyền thành phố để quản lý tác động của số lượng du khách ngày càng tăng lên. Khoảng 17 triệu người đã ghé thăm thành phố 850.000 cư dân vào năm 2016, tăng 12 triệu người so với 5 năm trước đó.

Tháng trước, chính quyền thành phố đã thông báo thuế đánh vào các phòng nghỉ dành cho du khách sẽ tăng từ 5% lên 6% vào năm 2018, sau khi cư dân thành phố phản đối tác động bất lợi của ngành du lịch. Không có khách sạn mới nào được phép mở cửa ở phần lớn của thành phố.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM