Alibaba kiếm tiền bằng cách nào?

16/02/2019 21:03 PM | Kinh doanh

Vận đỏ tăng trưởng doanh thu trên 50% suốt 10 quý của Alibaba cuối cùng cũng kết thúc đợt quý IV 2018 vừa qua. Tuy vậy, gã khổng lồ thương mại điện tử của Trung Quốc vẫn đạt mức tăng trưởng doanh thu 41% hằng năm trong giai đoạn này - một kỳ tích ấn tượng.

Dòng doanh thu top đầu của hãng đến từ các mảng kinh doanh đang phát triển, bao gồm nền tảng thương mại điện tử, cửa hàng truyền thống và thậm chí là một nền tảng bán vé xem phim. Tuy nhiên, chỉ có ba phân khúc kinh doanh của Alibaba gồng gánh 99% tổng doanh thu (17 tỷ đô la) mà công ty đã báo cáo trong quý IV 2018. Hãy cùng xem đó là những mảng kinh doanh nào.

1. Ngành kinh doanh thương mại cốt lõi của Alibaba

Không có gì đáng ngạc nhiên khi phần lớn số tiền Alibaba kiếm được là từ phân khúc thương mại cốt lõi của hãng. Trên thực tế, mảng này đóng góp đến 88% doanh thu trong giai đoạn gần đây. Trong ba tháng cuối năm, doanh thu từ thương mại cốt lõi tăng 40% so với năm trước, lên đến con số gần 15 tỷ đô la.

Tuy nhiên, bạn có thể chưa biết các hình thức thương mại điện tử thành công nhất thuộc bộ phận thương mại cốt lõi của Alibaba. Đầu tiên phải kể đến Taobao, sàn giao dịch điện tử C2C (người tiêu dùng đến người tiêu dùng), cho phép các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân buôn bán các mặt hàng và hiện là nền tảng mua sắm trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc. Thứ hai, Alibaba sở hữu trang web B2C (doanh nghiệp đến người tiêu dùng) Tmall.com, là điểm sáng của ngành công nghiệp với tổng giá trị giao dịch quý IV 2018 tăng 29% theo báo cáo.

Các thị trường bán lẻ tại Trung Quốc của Alibaba đạt kỷ lục 699 triệu người dùng mobile tích cực hằng tháng, tăng 33 triệu so với quý trước đó. Tại hội nghị báo cáo tài chính trực tuyến gần đây nhất, CEO mới của Alibaba, Daniel Zhang, cho hay ông tin rằng nhóm khách hàng tích cực này chính là tài sản quý giá nhất của công ty. Ông Zhang hy vọng Alibaba có thể kiến tạo nhiều cách kiếm tiền hơn nữa từ họ trong tương lai.

2. Ngành kinh doanh điện toán đám mây của Alibaba

Ngành kinh doanh điện toán đám mây của Alibaba, ra mắt cách đây 9 năm, báo cáo doanh thu 962 triệu đô la trong quý IV 2018. Con số này có vẻ không ăn nhằm gì so với đóng góp 17 tỷ đô la từ phân khúc thương mại cốt lõi. Tuy vậy, kinh doanh điện toán đám mây đang phát triển nhanh chóng, với doanh thu tăng trưởng xuất sắc 84% trong năm 2018. Không những vậy, doanh thu của Alibaba Cloud chiếm 6% tổng doanh thu của công ty trong quý IV vừa qua, tăng từ 4% của cùng kỳ năm trước.

Nền tảng đám mây của Alibaba hiện chiếm hơn 50% thị phần tại Trung Quốc nhưng chiếm chưa đến 5% tại thị trường đám mây toàn cầu, nơi mà Microsoft và Amazon.com đang thống thị. Để ngành kinh doanh này phát triển, Alibaba cho biết họ muốn bắt đầu từ việc cung cấp cho khách hàng đám mây nhiều quyền truy cập hơn vào dữ liệu và công nghệ mà họ sử dụng để phát triển doanh nghiệp của riêng của mình.

3. Ngành kinh doanh truyền thông và giải trí của Alibaba

Ngành kinh doanh giải trí và truyền thông của Alibaba đang tăng trưởng chậm nhưng chắc. Trong quý IV vừa qua, doanh thu của mảng này tăng 20% so với năm trước, đạt 944 triệu đô la. Tuy nhiên, phân khúc này chỉ chiếm 5% tổng doanh thu của Alibaba, giảm từ 7% của cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng ở ngành truyền thông và giải trí chủ yếu nhờ vào tìm kiếm di động và xuất bản trò chơi, cũng như gia tăng số người đăng ký vào Youku hoặc phiên bản Netflix của riêng Alibaba. Trong năm qua, Youku chứng kiến mức tăng 64% số người đăng ký trung bình hằng ngày. Tuy nhiên, con số này vẫn thua xa các đối thủ hàng đầu như Tencent Video và iQiyi của Baidu.

Theo PV

Từ khóa:  Alibaba
Cùng chuyên mục
XEM