AFC gọi tuyển Việt Nam là 'gã khổng lồ' Đông Nam Á

19/11/2019 14:31 PM | Xã hội

LĐBĐ châu Á gọi cuộc chiến giữa Việt Nam và Thái Lan là cuộc so tài giữa hai gã khổng lồ trong khu vực Đông Nam Á.

"Trận đấu giữa hai gã khổng lồ của Đông Nam Á" là cách Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nói về trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan . Không chỉ là chuyện riêng giữa nền bóng đá của hai nước, đây còn là trận đấu được đông đảo khán giả chờ đợi, qua đó giúp Việt Nam và Thái Lan phân định lại vị thế trong khu vực.

Cách đây 4 năm, Thái Lan toàn thắng Việt Nam cả hai trận, lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018. Họ cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất làm được điều này, trong khi Việt Nam, Malaysia bị loại sớm, Indonesia còn bị cấm dự vòng loại.

AFC gọi tuyển Việt Nam là gã khổng lồ Đông Nam Á - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan là "siêu kinh điển" Đông Nam Á.

Song, thời thế thay đổi khi HLV Park Hang Seo bén duyên với bóng đá Việt Nam. 2 năm qua, tuyển Việt Nam phá vỡ thành trì thống trị của Thái Lan khi có thành tích tốt hơn đối thủ ở mọi giải đấu, mọi cấp độ góp mặt, đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2018.

Tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam cũng có 10 điểm sau 4 trận, thành tích tốt thứ hai châu Á, hơn Thái Lan 3 điểm. Nếu hạ Thái Lan trong trận đấu tối nay, Việt Nam gần như khép lại hy vọng đoạt ngôi đầu của thầy trò HLV Akira Nishino.

Báo châu Á dùng từ "tương phản" khi nói về Việt Nam và Thái Lan, đồng thời trao cho đội chủ sân Mỹ Đình vị thế cao hơn, khác hẳn lần so tài gần nhất ở Hà Nội 4 năm trước. Báo Thái Lan lại mong muốn đội nhà đá phòng ngự để chờ cơ hội trước Việt Nam.

AFC gọi tuyển Việt Nam là gã khổng lồ Đông Nam Á - Ảnh 2.

Tuyển Thái Lan làm nghi thức cầu nguyện ở Mỹ Đình. (Ảnh: Hồng Nam)

"Thái Lan sẽ gặp khó khăn trước lối chơi của Việt Nam tại Mỹ Đình. Chúng ta cần hướng đến một kết quả có lợi. Vì vậy, hãy chơi chắc chắn trước đã. Phòng ngự trước Việt Nam là một ý kiến không tồi. HLV Akira Nishino có thể sử dụng Theerathon Bunmathan trong trận đấu này. Cầu thủ này với lối đá công thủ toàn diện sẽ là sự bổ sung đáng kể cho đội bóng", Siam Sport phân tích.

Ở chiều ngược lại, ký giả SMM Sport lại cho rằng Thái Lan phải đá tấn công để chiến thắng. Những quan điểm trái chiều phần nào phản ánh khó khăn của "Voi chiến" hiện tại. Chanathip Songkrasin cùng đồng đội không còn đường lùi.

Theo Hạ Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM