9 món ngon đắt nhất thế giới sẽ khiến bạn "té ngửa"

10/04/2017 20:42 PM | Sống

Nhìn giá và các nguyên liệu làm nên những món ăn này, chắc hẳn ai cũng sẽ phải tròn mắt ngạc nhiên.

1. Pizza vàng 2.000 USD

Nếu có 2.000 USD (khoảng 45,5 triệu đồng) trong tay, bạn có dám thử món pizza này không? Món pizza này được làm ở Industry Kitchen thuộc Manhattan. Chiếc pizza đắt đỏ trên được làm từ những miếng vàng rất mỏng, phô mai trắng stilton, gan ngỗng, một loại nấm cực kỳ quý hiếm và trứng cá muối Ossetra.


2. Bánh donut 100 USD

Đầu bếp trưởng và cũng là chủ sở hữu của Bjorn DelaCruz thuộc Câu lạc bộ Xã hội Manila ở Brooklyn đã làm một chiếc bánh donut bằng vàng 24 karat. Thành phần của nó còn có thêm rượu sâm banh Cristal và một loại mứt đặc biệt làm từ rễ rau. Chiếc bành này được bán với giá 100 USD (tương đương 2,3 triệu đồng).


3. Sandwich tôm hùm 160 USD

Chiếc bánh sandwich có giá 160 USD này là sản phẩm của BLT Fish (New York(. Nó bao gồm những lá vàng mỏng, trứng cá muối. Khoai tây đi kèm cũng là loại khoai tây rất đặc biệt được mua từ chợ Union Square Green. Nhà hàng này đã cho ra mắt sản phẩm này vào tháng 5/2014.


4. Bánh tôm hùm Zillion Dollar Frittata 1000 USD

Bạn có muốn thử món ăn sang chảnh từ tôm hùm này trong một bữa sáng tại nhà hàng của Norma ở Le Parker Meridien Hotel? Bữa sáng của bạn sẽ được phục vụ bằng một chiếc bánh siêu hảo hạng có giá 1000 USD (22,7 triệu đồng), có thành phần chủ yếu là tôm hùm và trứng cá muối.


5. Bánh tráng miệng từ quả kỷ tử 1000 USD

Một lựa chọn khác cho bữa sáng, đó là món bánh sang chảnh được làm từ loại nấm vô cùng đắt đỏ và quả goji berry (quả kỷ tử). Món bánh này có giá 1000 USD (22,7 triệu đồng).


6. Thịt bò dát vàng 175 USD

Món thịt bò này được làm từ thịt bò Kobe, sau đó rắc thêm một lớp vàng mỏng, cùng với một loại nấm quý hiếm, ngô và một loại phô mai lâu năm.


7. Pizza tôm hùm 1000 USD

Một nhà hàng tại New York đã cung cấp một loại pizza có giá 1000 USD (22,7 triệu đồng). Chiếc pizza này được làm từ đuôi tôm hùm và 4 loại trứng cá muối khác nhau.


8. Nho Ishikawa, Nhật Bản 100.000 yen

Các loại nho Ruby Roman ở quận Ishikawa của Nhật Bản có một cái giá rất đắt đỏ: 100.000 yen/chùm (tương đương 910 USD, bằng khoảng 20, 7 triệu đồng).


9. Chocolate 25.000 USD

Trong năm 2007, Serendipity 3 (New York) đã cho ra đời một món tráng miệng trị giá 25.000 USD (568,2 triệu đồng), với sự kết hợp từ ca cao đến từ 14 quốc gia khác nhau, cộng thêm 5gram vàng ăn được và một loại nấm quý hiếm.

Nguồn: nydailynews

Theo NNA

Cùng chuyên mục
XEM