8 vật dụng lúc nào cũng nhìn thấy mà chẳng ai biết gọi tên ra sao

17/10/2016 21:50 PM | Công nghệ

Cuộc sống quanh ta vẫn tràn ngập bí ẩn. Có những vật dụng nhìn rất quen, nhưng chẳng ai biết chúng là gì cả.

Cuộc sống vốn dĩ ẩn chứa nhiều bí ẩn, điều này chắc nhiều người cũng hiểu. Những bí ẩn đó đôi khi tồn tại ở ngay trong những sự vật, sự việc chúng ta vẫn nhìn thấy, nhưng chẳng ai để tâm tìm hiểu.

Những vật dụng dưới đây cũng vậy. Chúng ta nhìn thấy chúng hàng ngày, nhưng để đọc được tên ra thì... chịu.

1. Miếng sắt trên đầu bút chì?

Thứ này trong tiếng Anh được gọi là "ferrule" - tạm dịch là vòng bọc nối. Nó có vai trò nối bút chì của bạn với cục tẩy "huyền thoại" gắn liền với bao đời học sinh.

2. Những cái vòng trên tập giữ hồ sơ

Bạn đã bao giờ tò mò muốn biết tên gọi của 2 chiếc vòng này là gì chưa? Trong tiếng Anh, chúng được gọi là "ring-binder" (tạm dịch: vòng gắn kết), là những chiếc vòng kim loại có thể đóng - mở để giữ những tờ giấy đã được đục lỗ.

3. 2 cái mấu kỳ lạ trên phím F và J

Đó là các "phím định hướng" (orientation keys). Nếu bạn thuộc team gõ 10 ngón, bạn sẽ hiểu rằng đó là nơi để đặt 2 ngón trỏ. Với 2 phím này, bạn có thể chẳng cần nhìn vẫn biết mình đang gõ gì.

4. 2 miếng nhựa trên đầu dây giày

Thực ra trong tiếng Việt, 2 miếng nhựa này chính xác được gọi là "miếng bọc đầu dây giày".

Còn trong tiếng Anh, người ta gọi chúng là aglet (hoặc aiglet) - để chỉ miếng nhựa hoặc kim loại trên đầu dây giày, nhằm ngăn không cho các sợi vải của dây bị bung ra.

5. Miếng sắt trên đầu thắt lưng

Nó đơn giản được gọi là cái... khóa (buckle trong tiếng Anh), dùng để cố định dây lưng. Một số loại balo, cặp đeo chéo cũng sử dụng loại khóa này.

6. Miếng bịt sắt trên đầu chai rượu champagne

Vật này thực ra không có tên gọi chính xác. Nhiều người gọi nó là "dây chằng nút rượu champagne", với tác dụng ngăn không cho nút chai bị bật ra dưới áp lực của khí ga bên trong rượu. Trong tiếng Anh, người ta gọi bộ phận này là "muselet".

7. 2 miếng nhựa quái đản trên cặp kính

Ai bị cận thị chắc cũng biết tác dụng của 2 miếng nhựa này: để giữ cặp kính trên mũi của chúng ta. Tuy nhiên, về tên gọi thì dám chắc chẳng ai biết.

Tên gọi chính xác của nó là "nose pads" - miếng đệm mũi.

8. Sợi vàng bên trong vỏ chuối

Thứ này hơi khó định nghĩa. Chúng là các sợi libe, tiếng Anh là phloem. Trong thân cây, chúng có chức năng dẫn truyền các chất hữu cơ tổng hợp từ lá đến các bộ phận khác.

Với quả chuối, chúng có nhiệm vụ cung cấp chất dinh dưỡng cho quả. Nhờ có libe, quả chuối bạn ăn mới ngon được.

Cùng chuyên mục
XEM