8 điểm du lịch đẹp quên lối về ở Đài Loan

26/12/2018 15:51 PM | Xã hội

Không phải ngẫu nhiên mà Đài Loan được người Bồ Đào Nha mệnh danh là Ilha Formosa (Hòn đảo xinh đẹp) vào những năm 1500. Nếu có kế hoạch đến thăm Đông Á thì đây là một địa điểm không thể bỏ qua của du khách.

Từ hẻm núi hùng vĩ đến những ngôi đền với kiến trúc tuyệt đẹp, dưới đây là 8 địa danh đẹp nhất Đài Loan mà ai đến đây cũng phải ghé thăm một lần:

1. Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch

8 điểm du lịch đẹp quên lối về ở Đài Loan - Ảnh 1.

Tưởng Giới Thạch từng là Tổng thống chính quyền của Đài Loan từ khi hòn đảo được thành lập đến khi ông mất năm 1975. Đài tưởng niệm nhà lãnh đạo quân sự và chính trị nổi tiếng này là một trong những địa điểm mang tính biểu tượng ở Đài Loan với kiến trúc tao nhã. Khu nhà nằm giữa 25 héc-ta vườn và lối đi bộ, được xây dựng từ đá cẩm thạch trắng và mái ngói màu xanh.

2. Hẻm núi Taroko Gorge

8 điểm du lịch đẹp quên lối về ở Đài Loan - Ảnh 2.

Taroko Gorge là một hẻm núi đá cẩm thạch dài gần 20km nằm trong công viên cùng tên ở phía đông Đài Loan, được hình thành do sự bào mòn của dòng sông từ hàng triệu năm trước. Khung cảnh xanh mát nơi đây sẽ khiến du khách cảm thấy thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

3. Đường Shuqi, Jiufen

8 điểm du lịch đẹp quên lối về ở Đài Loan - Ảnh 3.

Con đường này đã trở nên nổi tiếng nhờ được cho là nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình "Spirited Away". Jiufen là một ngôi làng nhỏ có những con đường sỏi treo rất nhiều lồng đèn đỏ đặc trưng. Khu vực này đẹp quanh năm, cả vào ban ngày lẫn ban đêm.

4. Thác nước Shifen

8 điểm du lịch đẹp quên lối về ở Đài Loan - Ảnh 4.

Biệt danh của Shifen là "Tiểu Niagra của Đài Loan". Nếu ở lại Jiufen hơn một ngày, bạn có thể dễ dàng đi đến Shifen để tham quan khu vực tuyệt đẹp này. Ngoài ra, bạn còn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phố cổ Shifen và những chiếc đèn lồng thân thiện với môi trường lên bầu trời.

5. Làng cầu vồng

8 điểm du lịch đẹp quên lối về ở Đài Loan - Ảnh 5.

Đây là một trong những điểm đến độc đáo nhất Đài Trung. Ngôi làng được một cựu chiến binh trang trí bằng những hình vẽ đầy màu sắc. Được biết ông bắt đầu vẽ lên các ngôi nhà bỏ hoang sau khi hàng xóm chuyển đi.

Các nhà phát triển đã lên kế hoạch phá hủy hoàn toàn ngôi làng cho đến khi nhiều sinh viên chú ý đến tác phẩm đầy màu sắc của ông và thuyết phục họ bảo vệ kiệt tác của ông. Nhờ đó, giờ đây nó đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng và người cựu chiến binh vẫn tiếp tục công việc của mình.

6. Đền Thiên Nguyên

8 điểm du lịch đẹp quên lối về ở Đài Loan - Ảnh 6.

Cách xa khu vực chính của Đài Bắc một chút, Tian Yuan Gong là một ngôi đền Đạo giáo năm tầng tuyệt đẹp cao 200m. Nơi đây nổi tiếng là một điểm ngắm hoa anh đào tuyệt đẹp vào tháng ba và tháng tư. Ngay cả khi không có hoa anh đào, ngôi đền vẫn thu hút được đông đảo khách du lịch.

7. Chùa Long Hổ ở Cao Hùng

8 điểm du lịch đẹp quên lối về ở Đài Loan - Ảnh 7.

Đây là một trong những ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất của Đài Loan với hai tòa tháp chính là tháp Long và tháp Hổ cao bảy tầng. Cả rồng và hổ đều được coi là điều tốt lành trong văn hóa Trung Quốc, tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn.

8. Hồ Nhật Nguyệt

8 điểm du lịch đẹp quên lối về ở Đài Loan - Ảnh 8.

Đây là hồ nước ngọt lớn nhất ngay giữa lòng Đài Loan. Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi vì nếu đứng từ trên tháp Ci’en nhìn xuống, phía Đông hồ có hình trong như mặt trời trong khi phía Tây lại có hình bán nguyệt.

Thu Anh

Từ khóa:  Đài Loan
Cùng chuyên mục
XEM