7 cơ hội "đổi vận" để sớm ngày công thành danh toại: 18, 23, 30, 37, 45, 52 và 65 tuổi! Không biết nắm bắt chỉ có thể lỡ dở cả đời

10/09/2019 08:45 AM | Sống

Đại đa số mọi người đều chỉ nắm bắt được 2 hoặc 3 giai đoạn trong số đó, để rồi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quan trọng, nhất là thời điểm đầu tiên và cuối cùng.

Trung bình trong 70 năm cuộc đời, đại đa số chúng ta đều trải qua 7 mốc thời gian quan trọng, được coi là 7 cơ hội lớn để thay đổi vận mệnh cả đời. Vì thế, tương lai công thành danh toại hay sa cơ lỡ vận đều được quyết định nhờ cách hiểu thấu và nắm bắt những giai đoạn bước ngoặt sau:

1. Cơ hội đầu tiên, 18 tuổi

Chúng ta làm gì khi bước vào tuổi 18? Đại đa số đều ngồi trên ghế nhà trường, hưởng thụ nền giáo dục của nước nhà, hướng tới những kỳ thi quan trọng.

Dù trong bất cứ thời đại nào thì học tập cũng là một phương pháp quan trọng nhất để có thể thay đổi cuộc sống. Có hàng trăm, hàng ngàn người thành công nổi tiếng thế giới mà không có trình độ học vấn cao, nhưng bù lại, họ sở hữu cả kho tàng tri thức khổng lồ trong đầu óc và tư duy.

Còn với những người bình thường, đây là giai đoạn quan trọng để chúng ta quyết định phương hướng sự nghiệp sau này thông qua cánh cửa đại học. Tuy đại học cũng không phải là nhân tố duy nhất để xác định tương lai nhưng đó chính là nền tảng, là bước khởi đầu để chúng ta thuận lợi hơn trên con đường sau này.

2. Cơ hội thứ hai, năm 23 tuổi

Đại đa số những người bắt đầu học đại học ở năm 18 tuổi có thể ra trường, thực tập và bắt đầu đi làm vào năm 23 tuổi. Vậy nên, đây chính là cột mốc khởi đầu của sự nghiệp.

Giống như phụ nữ sợ cưới nhầm chồng, đàn ông luôn sợ đi nhầm đường. Xuất phát điểm của chúng ta ở đâu, cũng như phương hướng chúng ta tiến tới sẽ đóng vai trò rất lớn để quyết định chúng ta có thể đi bao xa.

Ở vào thời điểm này, cần có một cái đầu lạnh và một tư duy nhiệt huyết để sẵn sàng đương đầu với xã hội thực tế.

 7 cơ hội đổi vận để sớm ngày công thành danh toại: 18, 23, 30, 37, 45, 52 và 65 tuổi! Không biết nắm bắt chỉ có thể lỡ dở cả đời  - Ảnh 1.

3. Cơ hội thứ ba, khi 30 tuổi

Sau khoảng 7-8 năm có kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực, rèn giũa nghiệp vụ và phát triển bản thân, chúng ta đã trở thành "lão làng" trong môi trường công sở.

Giai đoạn tuổi 30 chính là một dấu mốc quan trọng mà nhiều người lựa chọn để nâng cao vị thế của chính mình. Đây là thời kỳ chúng ta đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, thành tựu, có sự chuẩn bị tốt để tạo đà thay đổi công việc, thay đổi môi trường, theo đuổi lý tưởng và chinh phục những đỉnh cao mới chứ không chỉ loanh quanh trong một công việc nhàm chán mỗi ngày.

4. Cơ hội thứ tư, năm 37 tuổi

Nếu coi giai đoạn trước là khởi điểm thách thức chính mình thì trải qua hơn nửa thập kỷ tiếp theo, chúng ta lại càng mạnh mẽ bản lĩnh hơn, trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn, cũng như tích góp nhiều nguồn tài nguyên hơn. Đây chính là thời điểm để chuyển mình lần thứ hai cho sự nghiệp.

Ở vào tuổi này, con cái đã bắt đầu dần khôn lớn, bố mẹ cũng bắt đầu già cả, chúng ta trở thành trụ cột chính trong gia đình, nên các áp lực về kinh tế, tài chính cũng như cuộc sống gia đình dần dần đè nặng lên vai. Do đó, rất nhiều người lựa chọn đây là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu kinh doanh, làm ăn riêng.

5. Cơ hội thứ năm, khoảng 45 tuổi

Tại thời điểm này, chúng ta đã cống hiến hơn 20 năm cho sự nghiệp, kinh nghiệm làm việc trở nên phong phú, vị thế dần dần đi lên và thu nhập không còn là một nỗi lo canh cánh trong lòng nữa. Đây là thời điểm chúng ta có thể tạm thời đặt gánh tiền bạc xuống để nhìn nhận lại bản chất, tình trạng của những mối quan hệ xung quanh.

Trung niên là giai đoạn cần nhận được sự kính trọng và nể phục những người khác trong xã hội, cho nên, chúng ta không còn tự lực cánh sinh một mình nữa mà cũng phải biết cách thể hiện bản lĩnh gián tiếp thông qua việc giúp đỡ và trọng dụng người khác.

 7 cơ hội đổi vận để sớm ngày công thành danh toại: 18, 23, 30, 37, 45, 52 và 65 tuổi! Không biết nắm bắt chỉ có thể lỡ dở cả đời  - Ảnh 2.

6. Cơ hội thứ 6, khi 52 tuổi

Đây là độ tuổi hầu hết mọi người sẽ lựa chọn để nghỉ ngơi, rời khỏi những cuộc cạnh tranh khốc liệt và mệt mỏi của cuộc đời.

Trên thực tế, lớn tuổi không đồng nghĩa với việc thụt lùi. Sự từng trải thậm chí còn khiến chúng ta mở ra được nhiều cơ hội lớn hơn nữa, nhưng đại đa số không còn thích hợp với chính bản thân mình. Vì thế, thay vì nhìn cơ hội trôi qua tay mà không đạt được bất cứ thứ gì, chúng ta có thể dành lại cho những người trẻ năng động và sáng tạo hơn.

Đồng thời, vai trò dẫn dắt, truyền bảo kinh nghiệm để nâng đỡ những người trẻ đạt được nhiều thành tựu mới cũng là cách gắn kết các mối quan hệ chặt chẽ hơn.

7. Cơ hội cuối cùng, 65 tuổi

Đời người không bao nhiêu, hầu hết chúng ta có thể khỏe mạnh bình an sống đến sáu mươi lăm tuổi đã là một loại phúc đức. Chính vì lẽ đó, bước qua giai đoạn này, chúng ta không còn sống vì vật chất, vì gia đình, vì người khác mà phải sống cho chính bản thân.

Thời gian càng ít lại càng phải quý trọng hơn, dành vào những việc đáng quý, hạnh phúc hơn. Để sau này nhắm mắt xuôi tay, chúng ta cũng đã trải nghiệm được ý nghĩa sống và tận hưởng sự vui vẻ của cuộc đời.

Theo Dương Mộc

Cùng chuyên mục
XEM