5G gây ung thư chỉ là “thuyết âm mưu” dựa trên nghiên cứu sai lầm cách đây cả chục năm

22/07/2019 08:26 AM | Xã hội

Mọi người vẫn thường lo lắng và đôi khi bị cảnh báo về ảnh hưởng khủng khiếp của mạng không dây 5G lên sức khỏe. Nhưng hóa ra những tuyên bố về việc “5G gây ung thư” lại dựa trên một nghiên cứu sai lầm của một nhà khoa học từ thập kỷ trước.

Vào năm 2000, theo New York Times, nhà vật lý Bill P. Curry đã thực hiện một nghiên cứu về tác động của Wi-Fi đối với các học sinh tại một trường học ở Florida. Sau một số nghiên cứu, ông đã cảnh báo các nhà giáo dục rằng sóng điện từ tần số cao sẽ gây ung thư não cho những người tiếp xúc với chúng.

Báo cáo của Curry bao gồm một biểu đồ có thể gây hoang mang. Nó cho thấy tần số của sóng vô tuyến càng cao, các mô não càng hấp thụ chúng nhiều hơn.

5G gây ung thư chỉ là “thuyết âm mưu” dựa trên nghiên cứu sai lầm cách đây cả chục năm - Ảnh 1.

Biểu đồ có thể gây hoang mang trong nghiên cứu về 5G gây ung thư của nhà vật lý Bill P. Curry

Kể từ thời điểm đó, nhiều người đã lấy nghiên cứu này làm lý do để lo ngại về điện thoại di động, 3G, 4G và bây giờ là 5G. Ung thư não hầu như luôn xuất hiện trong những cảnh báo này.

Nhưng tiến sĩ Curry lại là một chuyên gia trong ngành vật lý và kỹ thuật điện, và thực hiện nghiên cứu trên cơ sở đó, chứ không phải trên cơ sở sinh học hay y học. Kết quả là ông đã hiểu sai biểu đồ hiển thị ở trên.

Biểu đồ mô tả chính xác tác động của sóng điện từ lên các mô bên trong cơ thể, nhưng Curry không biết rằng một trong những chức năng của làn da là bảo vệ chúng ta khỏi loại phóng xạ này.

Christopher Collins, giáo sư X quang tại Đại học New York, một trong những giáo sư về khoa phóng xạ học, nói rằng: "Cơ thể con người hoàn toàn không hấp thụ các phóng xạ này". Christopher Collins nghiên cứu ảnh hưởng của sóng vô tuyến lên các sinh vật sống.

Bức xạ điện từ luôn có xung quanh chúng ta, và điều đó rất bình thường

Con người không phát minh ra bức xạ điện từ. Bức xạ điện từ phát ra từ mặt trời, lửa - thậm chí cả đom đóm. Bảo vệ các cơ quan nội tạng khỏi phóng xạ là điều mà cơ chế sống của loài cá đã phát triển 375 triệu năm trước. Nó là một lý do tại sao chúng ta có da.

5G gây ung thư chỉ là “thuyết âm mưu” dựa trên nghiên cứu sai lầm cách đây cả chục năm - Ảnh 2.

Mạng 5G hoàn toàn không gây ung thư

Tần số tăng trong 5G thường được trích dẫn là một nguyên nhân gây lo ngại. Wi-Fi sử dụng tần số 2,4 GHz và 5 GHz, trong khi tần số cho 4G có thể lên tới 86 GHz, một sự nhảy vọt đáng kể. Nhưng sự lo lắng này thật sự không đáng có, bởi vì toàn bộ phổ điện từ đều có tần số thấp hơn nhiều so với bức xạ nhìn thấy (ánh sáng), nằm trong khoảng từ 430 THz đến 770 THz. Vì vậy, bạn hoàn toàn an toàn trước các phổ tần viễn thông.

Tuy nhiên, vẫn có những cảnh báo về việc mạng 5G gây ung thư, hay sóng viễn thông di động ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó là những cảnh báo sai lầm, hoặc vì những mục đích chính trị, kinh tế khác nhau. Và bạn hãy yên tâm rằng, 5G không hề gây ung thư!

Theo Bảo Bình

Cùng chuyên mục
XEM