500 triệu lượt người Trung Quốc dõi theo phiên tòa này: Lời tuyên chiến với vấn nạn "mua vợ" từ một vụ bạo hành khiến cả nước bàng hoàng

08/04/2023 10:08 AM | Sống

Các bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc về phiên xử vụ lạm dụng và bạo hành phụ nữ khiến cả nước chấn động hôm 7/4 đã thu hút tới 500 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ.

500 triệu lượt người Trung Quốc dõi theo phiên tòa này: Lời tuyên chiến với vấn nạn "mua vợ" từ một vụ bạo hành khiến cả nước bàng hoàng - Ảnh 1.

Trung Quốc vừa bỏ tù một người đàn ông 9 năm vì lạm dụng một bà mẹ 8 con và xích người phụ nữ ấy trong một túp lều không cửa. Vụ bê bối, được phát hiện hồi năm ngoái, đã gây chấn động ở Trung Quốc cũng như thúc đẩy việc tranh luận về quyền của phụ nữ.

Dong Zhimin, 56 tuổi, là chồng của người phụ nữ mà ông ta bạo hành dù bà đã có với ông 8 mặt con. Trong bản án mà tòa ở Từ Châu, miền đông Trung Quốc công bố, Dong bị kết tội lạm dụng và giam giữ trái pháp luật vợ của mình.

Tòa án mô tả hành vi của Dong là “ghê tởm” và khẳng định các hành vi ngược đãi của anh ta đã “gây tổn thất nghiêm trọng tới sức khỏe” thể chất và tinh thần của bà Xiaohuamei, người bị chồng xích vào căn nhà không cửa suốt nhiều năm.

Ngoài ra, 5 người khác có liên quan tới vụ án bị tuyên 8 đến 13 năm tù vì buôn bán phụ nữ.

Tháng 1 năm ngoái, sự phẫn nộ bùng lên trong dư luận Trung Quốc khi một đoạn video xuất hiện trên mạng ghi lại tình cảnh khốn cùng của bà. Ngay lập tức, một cuộc tranh luận trên mạng xã hội đã nổi lên về hoàn cảnh của những phụ nữ bị buôn bán cũng như bày tỏ phẫn nộ với các quan chức địa phương, những người đã có những tuyên bố bị cho là hạ thấp giá trị của phụ nữ thời điểm đầu khủng hoảng.

Những hình ảnh đó đã đe dọa tới Thế vận hội mùa đông mà Bắc Kinh đăng cai tổ chức. Chính vì thế, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phải vào cuộc, trong đó dẫn lời khẳng định rằng các quan chức “sẽ tìm ra sự thật và trừng phạt những kẻ phạm pháp, buộc những người liên quan chịu trách nhiệm và công khai kết quả với công chúng”.

Ngay sau đó, Trung Quốc đã cách chức hoặc trừng phạt nhiều lãnh đạo trong bộ máy chính quyền địa phương. Chính quyền tỉnh Giang Tô cam kết “xử lý mạnh tay tội phạm liên quan đến buôn bán phụ nữ và trẻ em”.

Dẫu vậy, mối quan tâm của dư luận Trung Quốc với vụ việc vẫn rất cao. Các cuộc thảo luận trên mạng xã hội Weibo về bản án trong ngày 7/4 đã thu hút 500 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Không ít người đặt câu hỏi liệu án tù của người chồng có quá nhẹ so với những tổn hại mà anh ta gây ra cho nạn nhân hay không?

Theo thông tin từ Tòa án Từ Châu, người phụ nữ, được xác định là Xiaohuamei, đã bị mua đi, bán lại 3 lần kể từ năm 1997. Bà sinh một người con trai vào năm 1999 và 7 người con khác với Dong trong giai đoạn từ 2011 đến 2020.

Mặc dù Xiaohuamei có những biểu hiện của bệnh tâm thần ngày càng nặng trong suốt thập kỷ đó nhưng Dong không đưa đi điều trị. Tòa án phát hiện người đàn ông này bắt đầu xích vợ từ tháng 7/2017 và nhiều khi bỏ mặt vợ trong giá lạnh mà không có thức ăn hay nước uống.

Dong không bị buộc tội mua bán phụ nữ vì thời hạn xét xử 5 năm đã hết. Tuy nhiên, tòa vẫn xét xử 5 người khác vì tội buôn người ngay cả khi thời hạn 20 năm đối với những kể bán người đã qua. Cơ quan công tố cao nhất của Trung Quốc đã chấp thuận một cách đặc biệt cho tòa án Từ Châu xét xử những kẻ buôn người này.

Bà Xiaohuamei không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được đưa tới bệnh viện vào năm ngoái. Một cựu luật sư cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội hồi tháng 1 rằng dân làng đã không cho phép ông vào nơi mà Xiaohuamei được tìm thấy.

Tân Hoa Xã cho biết tình trạng của người phụ nữ đã được cải thiện sau khi được điều trị. Tuy nhiên, không có hình ảnh hay thông tin nào khác về người phụ nữ được công bố.

Tham khảo: Bloomberg

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM