5 thói quen được tìm thấy ở tất cả những người giàu có, bạn cũng nên học theo

15/05/2017 08:36 AM | Sống

Sức mạnh của thói quen hàng ngày tác động đến sự thịnh vượng trong tài chính mỗi người, sự thành công trong sự nghiệp mỗi người là điều đã được chứng minh từ lâu

Theo nghiên cứu của Tom Corley, một chuyên gia kế hoạch tài chính, thói quen hàng ngày là một phần quan trọng làm nên sự giàu có của người thành công. Điều này đã được ông giải thích chi tiết trong cuốn sách “Change Your Habits, Change Your Life” (Thay thói quen, đổi cuộc đời).

Nếu để ý kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy rằng công thức thành công của người giàu rất đơn giản. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ lối sống đã dẫn đến sự thành công của họ trong kinh doanh, chẳng hạn những cuốn sách mà người giàu thường hay đọc hay cách họ tập thể dục, cách họ chi tiêu tiền bạc.

1. Thức dậy sớm mỗi ngày

Thoạt đầu thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng để duy trì thói quen dậy sớm được hàng ngày, những người thành công đã thật sự rất nỗ lực. Nghiên cứu của Corley chỉ ra rằng có hơn 50% các nhà triệu phú tiết lộ họ ra khỏi giường trước giờ làm việc ít nhất 3 tiếng đồng hồ.

Chính việc này đã giúp người giàu có có thêm thời gian để làm nhiều việc hơn. Họ có thể dùng thời gian rảnh rỗi này để giải quyết các công việc tàn dư, lên kế hoạch kinh doanh, tạo mạng lưới, hoặc đơn giản là tập thể dục, ngồi thiền hay các hoạt động cá nhân khác.

Hãy dậy lúc 5 giờ sáng, dành thời gian để xác định 3 vấn đề quan trọng nhất trong ngày và giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của bạn. Dậy sớm giúp bạn có cảm giác tự tin và có thể định hướng cuộc sống một cách thực sự“ - Corley khẳng định.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, việc dậy sớm tốt hơn là việc bạn thức dậy đúng lúc khi đồng hồ báo thức reo lên và rồi phát hiện ra là mình đã trễ giờ rồi. Bạn làm mọi việc một cách vội vã và qua loa, rồi bỏ buổi sáng, rồi đến văn phòng bắt đầu ngày mới thật mệt mỏi.

2. Đọc sách nhiều hơn

Nhà đầu tư huyền thoại, tỷ phú Warrren Buffett từng nói, đọc sách là thói quen quan trọng nhất của ông. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách để đọc, hãy thử đọc những cuốn sách kinh điển mà Buffett và những nhà lãnh đạo khác yêu thích và giới thiệu.

Không có gì ngạc nhiên khi các nhà hùng biện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đều là người ham đọc sách. Người thành công lấy cảm hứng từ các hình mẫu của những người như họ và sử dụng nguồn cảm hứng đó để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Từ Demosthenes, đến Lincoln, hay Nelson Mandela, những nhân vật lịch sử nổi tiếng, đều đã trở thành những nhà thuyết giảng tài năng nhờ học hỏi từ những vĩ nhân đi trước họ.

Nhưng người thành công và giàu có luôn trân trọng từng phút một của thời gian. Họ tận dụng thời gian này để thực hiện thói quen đọc sách. Chúng vừa có thể giúp họ tích lũy kiến thức, vừa có thể giúp họ thư giãn ở mọi lúc mọi nơi.

3. Hãy tin tưởng vào người thân

Santosh Kalwar đã từng nói: “Lòng tin bắt đầu và kết thúc với sự thật” , điều này phải chăng nhấn mạnh rằng, những người biết tin tưởng người khác chính là những người luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối ?

Nghiên cứu của Corley chỉ ra rằng, những người thành công nhất thế giới luôn tin tưởng vào người thân của họ, kể cả trong công việc kinh doanh.

Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên gì khi những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình có truyền thống về kinh doanh thường được hưởng nền giáo dục đầy đủ. Họ hiểu được bản chất của thế giới kinh doanh ngay từ khi còn nhỏ. Chính vì vậy, rất nhiều công ty lớn trên thế giới được vận hành rất thành công bởi các thành viên trong gia đình sau khi người sáng lập qua đời.

4. Luôn đặt ra mục tiêu để theo đuổi

Không triệu phú tự thân nào có thể giàu có mà không có kế hoạch và nỗ lực theo đuổi mục tiêu. 80% người giàu có “bị ám ảnh” bởi mục tiêu họ theo đuổi. Họ thường xuyên nhắc đến các mục tiêu vào hàng ngày và hàng giờ.

Tôi muốn nói rằng, bạn đừng là bậc thang để giúp người khác leo nên bức tường của họ. Hãy đi tìm bức tường ước mơ của riêng bạn và theo đuổi nó“, Corley nhấn mạnh.

Năm 1980, khi được hỏi về mục tiêu đặt ra cho cuộc đời, chỉ có 3% số sinh viên tham gia khảo sát viết ra mục tiêu và kế hoạch thực hiện cụ thể. 13% sinh viên có mục tiêu, nhưng không viết ra giấy. 84% còn lại hoàn toàn không biết (hoặc không có) mục tiêu hay kế hoạch nào.

15 năm sau, sự khác biệt giữa nhóm có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình và 2 nhóm còn lại thật sự gây bất ngờ. Số 13% sinh viên có mục tiêu nhưng không viết ra giấy có thu nhập cao gấp 2 lần những sinh viên không biết mình muốn gì trong đời. Điều gây ngạc nhiên lớn nhất nằm ở nhóm 3% sinh viên có mục tiêu và kế hoạch thực hiện chi tiết: họ có thu nhập cao gấp 10 lần tổng thu nhập của 97% sinh viên còn lại!

Vậy, bạn liệu đã có những suy nghĩ đủ và đúng về điều thực sự làm nên giá trị của chính mình, cũng như liệu nó đã xứng đáng để bạn đầu tư tất cả thời gian và tâm sức để hoàn thành chưa? Hãy tìm ra mục tiêu cho mình, điều đó rất quan trọng.

5. Mỗi ngày tập trung suy nghĩ 15-30 phút

Nhiều người trong số các triệu phú tự thân được Corley phỏng vấn cho biết, họ dành thời gian để xử lý mọi thứ trong cuộc sống. Người giàu có thường dành 15 phút mỗi ngày để tập trung suy nghĩ về sự nghiệp, sức khỏe và các mối quan hệ cá nhân.

Việc tập trung suy nghĩ này sẽ khiến bạn có thời gian phân tích kĩ lưỡng một vấn đề mà bạn gặp phải mà không bị những suy nghĩ khác gây phiền nhiễu. Có thể chính trong lúc phân tích vấn đề này, bạn có thể tìm được cho mình một cách giải quyết khó khăn một cách sáng tạo.

Sự tập trung cũng sẽ tạo ra sức mạnh, sự vững vàng nhờ xác định được những ưu tiên hàng đầu dựa trên những mục tiêu đã định sẵn. Từ đó hình thành động lực để duy trì những mục tiêu quan trọng đó.

Vậy tóm lại, có thể tập những thói quen chung mà những người giàu thường sở hữu chưa thể khiến bạn thành công ngay lập tức như họ. Nhưng có một điều chắc chắc cuộc sống của bạn sẽ nhận được những thay đổi đáng kể. Một điều quan trọng hơn là sau khi đã đọc những kiến thức này, bạn có thực sự bắt đầu gây dựng những thói quen mới hay không.

Vũ Hán

Cùng chuyên mục
XEM