5 năm nói chuyện với 233 triệu phú, tôi nhận ra “mẫu số chung” khiến họ giàu có là nhất quyết không chi tiền vào 5 thứ

06/07/2023 13:59 PM | Sống

Những người giàu có và thành công luôn có điểm chung. Họ không chỉ tiết kiệm đúng lúc mà còn biết cách chi tiêu hợp lý.

Tom Corley được biết đến là 1 kế toán, 1 nhà lập kế hoạch tài chính kiêm tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng và bán chạy. Vì đặc thù công việc, anh được tiếp xúc với rất nhiều người giàu có và thành công. Sau khi trò chuyện với những người này, Tom Corley rút ra được nhiều bài học làm giàu cho bản thân.

Trên diễn đàn CNBC, nhà lập kế hoạch tài chính đã chia sẻ những điểm chung của các triệu phú. Anh đã dành tới 5 năm để trò chuyện, quan sát, nghiên cứu về suy nghĩ cũng như tư duy của 233 triệu phú.

Họ đến từ các nền tảng và có kinh nghiệm khác nhau nhưng tất cả đều có tổng thu nhập hàng năm ít nhất là 160.000 USD (3,8 tỷ đồng) và tài sản ròng là 3,2 triệu USD (tương đương 36 tỷ đồng).

Tom Corley đặc biệt quan tâm đến việc các triệu phú tiêu tiền vào việc gì. Thế nhưng hầu hết mọi người đều nói rằng điều góp phần làm giàu cho họ là ngừng lãng phí tiền vào một số thứ. Dưới đây chính là 5 thứ các triệu phú nổi tiếng không bỏ tiền vào.

1. Thực phẩm chế biến, đóng gói

Một trong những thứ không thể “rút hầu bao” của các triệu phú. Để ưu tiên sức khỏe của mình, họ ngừng mua thực phẩm chế biến sẵn, kém chất lượng và thay vào đó chọn thực phẩm hữu cơ hoặc lành mạnh không có chất bảo quản.

5 năm nói chuyện với 233 triệu phú, tôi nhận ra “mẫu số chung” khiến họ giàu có là nhất quyết không chi tiền vào 5 thứ - Ảnh 1.

Các triệu phú không bỏ tiền để mua thực phẩm chế biến, đóng hộp. Ảnh minh họa: Internet

Họ thường tìm kiếm các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời lui tới các chợ nông sản và cửa hàng tạp hóa nổi tiếng với sản phẩm chất lượng. Thực chất, giá của các loại thực phẩm chế biến sẵn cũng không hề rẻ. Nếu tiêu thụ 1 lượng lớn thực phẩm này chắc chắn túi tiền của bạn cũng hao hụt 1 khoản không nhỏ.

Thực chất, đây là thực phẩm mà rất nhiều người tiêu thụ mỗi ngày vì sự tiện lợi. Khi đi làm về, mua thực phẩm chế biến sẵn tuy đắt 1 chút nhưng tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên đây không phải lựa chọn của các triệu phú.

2. Sản phẩm giá rẻ

Hầu hết chúng ta đều bị thu hút bởi những sản phẩm giá rẻ. Ta luôn nghĩ rằng khi mua sản phẩm giá rẻ thì sẽ tiết kiệm được kha khá tiền. Tuy nhiên đây lại là thứ các triệu phú nói không.

Thay vào đó, những người có tiền sẽ bỏ ra 1 khoản để mua đồ chất lượng dù giá có cao hơn 1 chút. Những sản phẩm đắt hơn 1 chút đi đôi vẫn chất lượng ổn hơn, bền đẹp hơn. Vì thế chúng ta không phải bỏ thêm tiền để sửa chữa hoặc mua đồ mới liên tục như khi mua sản phẩm bán rẻ.

Tính về lâu dài, việc mua đồ giá cao nhưng dùng được lâu dài sẽ tiết kiệm chi phí hơn.

3. Hầu như không sửa chữa nhà cửa, xe hơi

Thay vì bỏ tiền để sửa chữa, cố cứu vãn các món đồ nội thất trong nhà hay linh kiện xe hơi, các triệu phú sẽ cân nhắc để mua mới. Khi đồ đạc hỏng hóc và mua mới, chúng ta cũng cảm thấy an tâm vô điều kiện, không phải lo tốn tiền sửa nhiều lần.

5 năm nói chuyện với 233 triệu phú, tôi nhận ra “mẫu số chung” khiến họ giàu có là nhất quyết không chi tiền vào 5 thứ - Ảnh 2.

Để giàu có, triệu phú cắt giảm chi tiêu ở những thực phẩm không cần thiết. Ảnh minh họa: Internet

Những món đồ đã hỏng nặng, nếu bạn cứ cố giữ lại và sửa chữa thì khả năng tiền sửa còn cao hơn tiền mua đồ mới có thể xảy ra.

4. Dụng cụ, thiết bị ngoài trời

Nhiều người có thói quen mua sắm vô tội vạ, có những món đồ không thực sự cần thiết vẫn mua về. Vì thế, họ khó tiết kiệm được tiền phục vụ các mục đích khác.

Trong khi đó, 233 triệu phú mà Tom Corley phỏng vấn đều đồng ý rằng không nên đầu tư vào dụng cụ, thiết bị ngoài trời.

Những dụng cụ như máy cắt cỏ, máy đi bộ, máy đạp xe… đều không nằm trong danh sách chi tiêu của các triệu phú. Khi cắt cỏ, dọn dẹp họ thường thuê nhân viên nên có thể bỏ đi việc sắm dụng cụ riêng. Nếu muốn tập thể dục, tập gym, họ có thể sẽ tới nơi tập thể dục công cộng hoặc các trung tâm thể hình.

5. Vé số

Các triệu phú cho rằng họ chưa bao giờ nghĩ sẽ làm giàu nhờ tờ vé số.Họ chia sẻ rằng khi giàu có, họ từ chối chi tiền mua vé số và khuyến khích nhân viên, gia đình và bạn bè của mình làm điều tương tự.

Vì khả năng trúng số rất mong manh, chúng ta lại có thói quen ngày nào cũng mua vé số nên các triệu phú coi đó là một sự lãng phí tiền bạc. Thay vào đó, tốt hơn hết là chúng ta nên dành khoản tiền đó cho những trải nghiệm đáng nhớ, giá trị hơn.

Theo CNBC

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM