370 nhà kinh tế học Mỹ: "Donald Trump là một kẻ nguy hiểm, là một lựa chọn sẽ phá hủy đất nước này"

08/11/2016 09:08 AM | Xã hội

13 quan điểm được đưa ra đã khắc họa ông Trump là một người lừa dối công chúng, với những phát ngôn thể hiện sự thiếu suy nghĩ.

Trong những ngày cuộc bẩu cử Tổng Thống Mỹ đi đến hồi an bài, những thông tin tiêu cực đang đến ứng vien Đảng Cộng Hòa Donald Trump.

Mới đây, 370 nhà kinh tế từ các trường Đại Học hàng đầu nước Mỹ đã cùng nhau ký tên vào một bức thư thể hiện sự phản đối với ông Donald Trump. Bức thư đã lập luận với 13 quan điểm chính nhằm khắc họa ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là một người lừa dối công chúng, với những phát ngôn thể hiện sự thiếu suy nghĩ.

Dưới đây, Cafebiz xin đăng tải lại bản dịch của bức thư này:

"Chúng tôi là các nhà kinh tế đã cùng nhau ký vào bức thư này. Đến từ các lĩnh vực khác nhau, chúng tôi đều cùng chung sự phản đối với ông Donald Trump. Chúng tôi viết thư này, với mục đích kêu gọi các cử tri đừng lựa chọn bầu cho ông Trump. Vì sao lại thế, những lý do có ở dưới đây:

1.Do Trump, lòng tin của công chúng với các thể chế chính phủ - các tổ chức chuyên trách tuyên truyền thông tin về nền kinh tế quốc dân – đã bị bào mòn.

Một ví dụ là như điều ông này đã làm với Cục Thống kê Lao động Mỹ, khi mà đã truyền bá những thông tin sai rằng tổ chức này hoạt động không trung thực.

2. Ông ta lừa dối cử tri ở các bang như Ohio và Michigan bằng việc khẳng định rằng đàm phán lại NAFTA (Hiệp định mậu dịch Tự do Bắc Mỹ) hay việc áp đặt thuế với Trung Quốc sẽ kéo việc về cho nền sản xuất Mỹ.

Thực tế, việc làm trong sản xuất đã bị giảm từ những năm 1970 và lý do chủ yêu vì máy móc thay thế con người, chứ không phải tại giao thương quốc tế.

3. Trump tuyên bố sẽ hỗ trợ các công nhân trong các lĩnh vực sản xuất bị mất việc, thế nhưng ông ta không hề có một kế hoạch cụ thể nào để hỗ trợ họ chuyển đổi sang các công việc khác với thu nhập tương xứng.

Còn khi thảo luận về các chính sách, ông ấy đưa ra các chính sách không hợp lý đến mức chúng còn không tận dụng được những tiến bộ công nghệ hay lợi ích của việc giao thương quốc tế.

4. Ông ấy nói dối công chúng rằng nền sản xuất của Mỹ đã suy giảm.

Thực tế, có thể vị trí ngành sản xuất đã thay đổi cũng như các sản phẩm sản xuất ra đã khác ngày trước, nhưng điều chắc chắn là tổng sản phẩm cả nền sản xuất Mỹ làm ra đã tăng gấp đôi kể từ những năm 1980, không thể gọi là suy giảm.

5. Ông ta đã đưa ra nhân định sai lầm rằng thương mại quốc tế chỉ là một “trò chơi có tổng bằng 0” (thuật ngữ trong kinh tế ám chỉ việc trong thương mại, quyền lợi chỉ được chuyển dịch giữa các bên, sẽ luôn có một bên được lợi và luôn có một bên bị thiệt).

Vì thế, những nỗ lực các nhà đàm phán hiệp định chỉ là “dã tràng xe cát” và sớm muộn sẽ gây ra thâm hụt cho quốc gia mà thôi.

6. Trump phán một cách nông cạn rằng các Hiệp định thương mại đang ăn mòn thu nhập dân Mỹ và tài sản nước Mỹ.

Có thể, những thành quả đạt được từ thương mại quốc tế vẫn chưa được phân chia công bằng cho đại bộ phận dân Mỹ, thế nhưng phán như Trump là rất sai. Hiện nay, cả số tài sản và thu nhập của người Mỹ đã tăng đáng kể từ những năm 1980.

7. Trump không coi các cuộc đối thoại họp bàn quốc gia ra gì cả. Ông ta còn đề nghị xóa sổ Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Sở Giáo dục vì nó sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách cho quốc gia.

Hàm hồ. Để giảm thâm hụt ngân sách, một đất nước chỉ có cách gia tăng doanh thu thuế hoặc giảm chi tiêu về an sinh xã hội, quốc phòng, chăm sóc người già… chứ không phải xóa sổ các thể chế công.

8. Ông ấy hứa rằng sẽ giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách. Thế nhưng Trunmp cũng lại đưa ra một kế hoạch giảm thuế tới 2,6 nghỉn tỷ USD để tổng doanh thu từ thuế xuống chỉ còn 5,9 nghìn tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới. Thử hỏi, thu ngân sách giảm thì thâm hụt liệu có thể hết không ?

9. Trump nói rằng ông ta sẽ có cách để làm giảm thâm hụt thương mại. Thế nhưng hãy xem bản kế hoạch về việc giảm tiết kiệm quốc dân mà ông ta mới đề xuất sẽ thấy liệu thâm hụt thương mại sẽ giảm đi hay trần trọng hơn ?

10. Ông Trump sử dụng những người nhập cư như lời giải thích cho những vấn đề kinh tế hiện nay, ví dụ như chuyện đồng lương của những người lao động có trình độ học vấn thấp đang ngày càng giảm.

Một lần nữa, ông ta lại sử dụng những lời lẽ mị dân. Thực tế, có rất nhiều yêu tố gây nên những vấn đề trên, và trong đó, người nhập cư chỉ là một thành phần nhỏ. Chỉ nói được những lời như vậy mà không hề đề cập đến những vấn đề thời sự của quốc gia, chính ông ta là nguyên nhân làm cả 3 buổi tranh luận trở nên rất không hiệu quả.

11. Ông Trump đã lừa dối tất cả các cử tri bằng việc rêu rao rằng nước Mỹ sở hữu một hệ thống thuế thuộc hàng nặng nề nhất thế giới.

Điều này là sai bởi lẽ cho dù thuế suất doanh nghiệp theo luật pháp là cao, tuy nhiên tỷ lệ thuế thực đóng của các doanh nghiệp là thấp hơn nhiều. Đồng thời, thuế thu nhập và thuế tiêu dùng ở Mỹ cũng khá thấp.

Một bằng chứng nữa, có thể thấy Mỹ là một trong số những nước có tỷ lệ doanh thu từ thuế / GDP thuộc hàng thấp nhất trong các nước OECD.

12. Có thể thấy, những chính sách ông ta nói ra không gì hơn là nhận được sự ghẻ lạnh từ giới học giả. Tất cả những thứ ông ta làm thời gian qua là lải nhải những số liệu thống kê dởm và thể hiển suy nghĩ nông cạn về vấn đề thuế VAT và về thương mại quốc tế.

13. Đối với những chính sách kinh tế đúng đắn như chân lý thì ông ta lại luôn hoài nghi và tự vẽ ra trong đầu mình những thuyết âm mưu hão huyền đằng sau những chính sách ấy.

Tóm lại, Donald Trump là một kẻ nguy hiểm, và là một sự lựa chọn sẽ phá hủy đất nước này. Ông ta đã lừa dối tất cả cử tri, với việc vẽ nên những thuyết âm mưu hão huyền để làm công chúng mất niềm tin vào các thể chế công.

Nếu ông ta trúng cử, con người này chắc chắn sẽ tạo ra một mối nguy hại chưa từng thấy cho nền kinh tế, cho nền dân chủ và sự thịnh vượng của toàn nước Mỹ. Do tất cả những lý do kể trên, chúng tôi khẩn thiết mong rằng bạn – người đang đang bức thư này - sẽ tỏ ra sáng suốt mà không bỏ phiếu cho ông Donald Trump.

Đã ký

(Tên 370 vị giáo sư cùng các trường Đại Học)”

Tùng Dịch

Cùng chuyên mục
XEM