300 cây xanh cổ thụ giữa trung tâm sắp bị đốn hạ, dân Sài Gòn tiếc nuối

25/03/2016 08:14 AM | Xã hội

Khoảng 300 cây xanh ở trung tâm Sài Gòn sẽ được đốn hạ, di dời để nhường chỗ cho dự án xây dựng nhà ga Ba Son và cầu Thủ Thiêm 2. Trong đó, có 12 cây sọ khỉ cổ thụ xung đột với nhà ga Ba Son sẽ được đốn hạ và bứng dưỡng từ ngày 26/3.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM cho biết để triển khai thi công nhà ga Ba Son thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1), đơn vị thi công phải đốn hạ 12 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1).

Ngoài ra sẽ tiến hành bứng dưỡng 6 cây khác. Những cây được bứng có đường kính dưới 50 cm, không sâu bệnh, thân thẳng, hình dáng cân đối, bảo đảm đạt tỉ lệ sống cao.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa đã làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM về phương án xử lý cây xanh nhằm phục vụ thi công ga Ba Son. Theo ban quản lý, khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son có quy mô 25,29 ha.

Nhà ga Bến Thành và đường hầm nối với nhà ga Nhà hát Thành phố được thi công theo phương pháp đào hở và lấp lại nên buộc phải đốn hạ, di dời 74 cây xanh tại Công viên 23 Tháng 9, đường Lê Lợi và vỉa hè vòng xoay Quách Thị Trang.

Theo Ban quản lý dự án, hiện trên đường Tôn Đức Thắng có khoảng 300 cây sọ khỉ, trong đó nhiều cây được trồng từ thời Pháp với hơn 100 năm tuổi. Nếu hai dự án cùng làm thì 300 cây sẽ được đốn hạ, bứng dưỡng nhường chỗ cho công trình.

Ông Đồng Văn Khiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng phản biện chia sẻ: “Quan điểm của Hội đồng phản biện là muốn bảo vệ những mảng xanh này. Tuy nhiên, đây là cây sọ khỉ, loại cây đã bị cơ quan chức năng cấm trồng trên đường phố và xây nhà ga Ba Son nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân nên buộc chúng tôi phải xử lý những cây này. Mỗi cây bị đốn hạ tôi xót và tiếc lắm nhưng cũng đành chấp nhận vì mục đích chung”.

Ông Khiêm tính toán, nếu xét về mặt kinh tế, việc đốn hạ một cây sọ khỉ chỉ tốn khoảng 4 triệu đồng. Trong khi đó, cây bứng dưỡng để trồng lại có giá cao gấp 5, 6 cây đốn hạ, khoảng 20 triệu đồng.


Góc đường Tôn Đức Thắng - Lê Duẫn. Nhiều hộ kinh doanh ngay dưới lòng đường tõ ra tiếc nuối khi nghe thông tin hàng cây có tuổi đời cả trăm năm này phải hy sinh nhường đất cho dự án lớn.

Góc đường Tôn Đức Thắng - Lê Duẫn. Nhiều hộ kinh doanh ngay dưới lòng đường tõ ra tiếc nuối khi nghe thông tin hàng cây có tuổi đời cả trăm năm này phải hy sinh nhường đất cho dự án lớn.


Có những cây cổ thụ phải đến 3 người vòng tay vẫn chưa ôm hết gốc.

Có những cây cổ thụ phải đến 3 người vòng tay vẫn chưa ôm hết gốc.


Đây là tuyến đường tuy ngắn, chỉ hơn 500m nhưng mang nhiều ý nghĩa lịch sử của hơn 300 năm phát triển của Sài Gòn.

Đây là tuyến đường tuy ngắn, chỉ hơn 500m nhưng mang nhiều ý nghĩa lịch sử của hơn 300 năm phát triển của Sài Gòn.


Rồi đây, khi tuyến metro thành hình, những hàng cây luôn tỏa bóng mát như thế này sẽ chỉ còn trong ký ức người dân.

Rồi đây, khi tuyến metro thành hình, những hàng cây luôn tỏa bóng mát như thế này sẽ chỉ còn trong ký ức người dân.


Chị Hồng, bán báo lẻ trên lề đường Tôn Đức Thắng hai hôm nay cứ ngẩn người vì tiếc nuối, khi biết rằng gốc cây thân quen này sẽ không còn là nơi chị kiếm tiền nữa.

Chị Hồng, bán báo lẻ trên lề đường Tôn Đức Thắng hai hôm nay cứ ngẩn người vì tiếc nuối, khi biết rằng gốc cây thân quen này sẽ không còn là nơi chị kiếm tiền nữa.


Mấy bác xe ôm suốt ngày cũng nói đến việc đốn hạ cây cổ thụ trong câu chuyện của mình.

Mấy bác xe ôm suốt ngày cũng nói đến việc đốn hạ cây cổ thụ trong câu chuyện của mình.


Tại đây có những góc cây với bộ rễ đâm xuyên sang bên kia đường cả trăm mét.

Tại đây có những góc cây với bộ rễ đâm xuyên sang bên kia đường cả trăm mét.


Một cây cổ thụ nằm trong danh sách phải hy sinh vào ngày 26/3 tới.

Một cây cổ thụ nằm trong danh sách phải "hy sinh" vào ngày 26/3 tới.


Khu vực dự án metro sẽ đi qua.

Khu vực dự án metro sẽ đi qua.


Ngã tư Tôn Đức Thắng - Lý Tự Trọng - Nguyễn Hữu Cảnh sẽ thay đổi khi tuyến metro đi qua

Ngã tư Tôn Đức Thắng - Lý Tự Trọng - Nguyễn Hữu Cảnh sẽ thay đổi khi tuyến metro đi qua


Cảnh thi công tấp nập dự án nhà ga Ba Son của tuyến metro số 1

Cảnh thi công tấp nập dự án nhà ga Ba Son của tuyến metro số 1


Trong buổi sáng hôm nay, theo quan sát của chúng tôi, hầu như những ai đi ngang qua tuyến đường này đều nhìn hàng cây với vẻ níu kéo...

Trong buổi sáng hôm nay, theo quan sát của chúng tôi, hầu như những ai đi ngang qua tuyến đường này đều nhìn hàng cây với vẻ níu kéo...

Theo Nguyên Vỹ

Cùng chuyên mục
XEM