3 năm sau khi nghỉ hưu, triệu phú 40 tuổi này mới ngộ ra những bài học quý giá về tiền bạc và cuộc đời

03/10/2019 20:30 PM | Xã hội

Chris Reining bỏ việc khi đang 37 tuổi, và hiện nay đang là một nhà đầu tư. Dưới đây là chia sẻ của ông về quyết định của đời mình.

Điều đầu tiên bạn làm khi trúng số độc đắc là gì? Chắc là gửi ngay đơn xin nghỉ việc cho Sếp?

Tôi có thể khẳng định rằng 99% những lời khuyên về làm giàu có thể gói gọn lại trong câu: Kiếm nhiều tiền hơn những gì bạn tiêu và đem phần chênh lệch đi đầu tư. Con đường này thật buồn tẻ và có vẻ rất dài, nhưng nó có tác dụng. Vì thế ngay khi có đủ tiền để sống mà không cần làm việc, tôi đã nghỉ hưu ở tuổi 37.

3 năm sau, tôi vẫn tin rằng đây là một lựa chọn đúng đắn. Vì thời gian còn quý giá hơn tiền bạc, và những gì khiến bạn hạnh phúc nhất thường liên quan đến cách mà bạn tiêu dùng thời gian như thế nào.

Đây là những điều mà tôi đã học hỏi được kể từ khi nghỉ hưu ở tuổi 37.

1. Chúng ta đều làm việc nhiều hơn mình nghĩ

Bạn nghĩ rằng mình làm việc 8 tiếng mỗi ngày? Hãy thử tính xem nhé.

Bạn dậy sớm, tắm rửa, mặc quần áo, ăn sáng. Bắt đầu đi làm lúc 7:30, đúng vào lúc giờ cao điểm và tất nhiên buổi chiều cũng vậy. Sớm lắm thì bạn về nhà được lúc 5:30 chiều. Nghĩa là 10 giờ mỗi ngày, 2.500 giờ mỗi năm, chưa kể phải nghe điện thoại và trả lời email ngoài giờ. Và nếu bạn ghét công việc của mình, thì cuộc sống của bạn sẽ ra sao?

Hiện nay, tôi dành thời gian để ăn uống lành mạnh, tập thể dục, ngồi thiền, yoga. Vì thế, hãy tìm lấy thời gian để làm mọi việc mà bạn biết là mình nên làm, nhưng trước đây chưa có thời gian.

3 năm sau khi nghỉ hưu, triệu phú 40 tuổi này mới ngộ ra những bài học quý giá về tiền bạc và cuộc đời - Ảnh 1.

2. Bạn không cần phải ngừng học hỏi khi ngừng làm việc

Mối lo ngại chung mà ai cũng có khi phải nghỉ việc sớm đó là kiến thức và kỹ năng của họ sẽ mai một đi. Nếu một ngày nào đó cần một công việc, họ sợ rằng sẽ kiếm được ít tiền hơn so với mức hiện tại đang có.

Nhưng điều đó chỉ đúng nếu bạn là loại người dành cả ngày ngồi xem TV và ăn bỏng ngô. Chắc chắn khi nghỉ việc, bạn sẽ học hỏi thêm, bổ sung thêm những kiến thức và kỹ năng mà bạn chưa từng theo đuổi, và điều đó sẽ làm tăng giá trị của bạn! Và giá trị bạn mang lại chính là thứ mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm.

3. Mạng lưới quan hệ quý giá nhất chính là mạng lưới mà bạn kiểm soát được

Một người mà tôi biết làm cho một công ty hàng chục năm nhưng sau đó bị sa thải. Anh ta muốn kiếm tiền nhưng lại không có quan hệ. Đó là lý do tại sao sẽ thật sáng suốt nếu cứ một vài năm bạn lại nhảy việc một lần, để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình.

3 năm sau khi nghỉ hưu, triệu phú 40 tuổi này mới ngộ ra những bài học quý giá về tiền bạc và cuộc đời - Ảnh 2.

Một cách khác để mở rộng quan hệ chính là làm việc trước công chúng, vì công chúng. Nhiều năm trước tôi đã làm một website để chia sẻ những gì tôi nhận thấy về tiền bạc và đầu tư. Điều đáng chú ý là rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới – diễn viên, vận động viên, tác giả, nahf sản xuất, v.v – muốn tìm đến. Bạn có thể gọi họ là "bạn" hoặc "mối quan hệ", quan trọng là bạn đã tạo dựng được một mạng lưới mà bạn kiểm soát và không ai có thể lấy đi được.

4. Luôn đầu tư sẽ mang lại hiệu quả

Con đường làm giàu chính là kiếm được nhiều tiền hơn so với những gì bạn tiêu và đầu tư phần còn lại, và đảm bảo rằng đầu tư vào những thứ tạo ra sản phẩm. Chẳng hạn, một tòa nhà sẽ tạo ra dòng tiền hàng tháng. Cổ phiếu, tức chứng nhận sở hữu một phần doanh nghiệp, tạo ra doanh thu và cổ tức.

Tôi chơi cổ phiếu từ năm 2001. Đúng vậy, nó giống như kiểu đi tàu lượn siêu tốc với các loại bong bóng tài chính và khủng hoảng kinh tế. Tôi không biết thị trường sẽ lên xuống thế nào sau một tháng hay một năm nữa, nhưng tôi biết chắc chắn 20 năm nữa nó sẽ cao hơn rất nhiều so với bây giờ, vì thế tôi vẫn ngồi yên ở chỗ của mình.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM