3/4 danh mục đầu tư chứng khoán của huyền thoại Warren Buffett gói gọn trong 5 cổ phiếu, không ngừng mang về khoản lãi hàng chục tỷ USD

07/08/2023 13:45 PM | Kinh doanh

Trong quý 2, tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett báo cáo khoản lãi đầu tư cổ phiếu là hơn 20 tỷ USD. Trong đó, hơn 3/4 danh mục đầu tư chứng khoán của công ty gắn với 5 cái tên.

3/4 danh mục đầu tư chứng khoán của huyền thoại Warren Buffett gói gọn trong 5 cổ phiếu, không ngừng mang về khoản lãi hàng chục tỷ USD - Ảnh 1.

Tỷ phú Warren Buffett

Tập đoàn này cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, khoảng 78% cổ phiếu họ sở hữu là từ 5 công ty chính. Berkshire báo cáo khoản lãi trên giấy trị giá 26 tỷ USD phần lớn đến từ Apple. Gã khổng lồ công nghệ đã thúc đẩy thị trường phục hồi trong quý 2 với cổ phiếu tăng gần 18%. Từ đó, khoản đầu tư của Berkshire đã tăng vọt lên 177,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, công ty do Tim Cook lãnh đạo dự đoán doanh thu sẽ giảm trong quý 3, cũng là quý thứ tư liên tiếp giảm. Song, cổ phiếu vẫn tăng 40% từ đầu năm đến nay.

Tính đến cuối tháng 6, cổ phần của tập đoàn năng lượng đa quốc gia Chevron mà Berkshire sở hữu đạt trị giá 19,4 tỷ USD. “Nhà tiên tri xứ Omaha” đã cắt giảm 1,4 tỷ USD cổ phiếu năng lượng trong quý do hoạt động kém hiệu quả. Cổ phiếu của Chevron đã giảm hơn 11% trong năm so với mức tăng gần 17% của S&P 500.

Các cổ phiếu nắm giữ lâu năm như Coca-Cola, American Express và Bank of America vẫn là những khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire cho đến cuối tháng 6.

Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, nhà đầu tư huyền thoại kêu gọi các trader không tập trung vào những biến động hàng quý trong các khoản đầu tư của Berkshire. Vị tỷ phú cho biết số tiền lãi/lỗ trong các quý thường không mang nhiều ý nghĩa. Việc đưa ra các số liệu về lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu có thể gây ra hiểu nhầm cho các nhà đầu tư thiếu hoặc không có kiến thức.

3/4 danh mục đầu tư chứng khoán của huyền thoại Warren Buffett gói gọn trong 5 cổ phiếu, không ngừng mang về khoản lãi hàng chục tỷ USD - Ảnh 2.

Danh mục đầu tư của Warren Buffett. Ảnh minh hoạ: Sarwa

Berkshire Hathaway đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 tăng mạnh. Trong khi tiền mặt của tập đoàn đã chất đống lên tới 150 tỷ USD. Nguồn thu của gã khổng lồ này bao gồm lợi nhuận từ vô số hoạt động kinh doanh như bảo hiểm, đường sắt và tiện ích. Tất cả đạt tổng cộng 10 tỷ USD trong quý 2, cao hơn 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng nguồn thu ròng đạt 35,91 tỷ USD, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ 43,62 tỷ USD trong quý 2 năm 2022. Kết quả này được củng cố nhờ khoản đầu tư và các sản phẩm bảo hiểm mang về nguồn lợi lớn.

Lượng tiền mặt khổng lồ của Berkshire đã tăng lên 147,377 tỷ USD vào cuối tháng 6, gần chạm mức kỷ lục và cao hơn nhiều so với 130,616 tỷ USD trong quý đầu tiên.

Hoạt động mua lại cổ phiếu chậm lại khi cổ phiếu của tập đoàn tăng vọt trở lại. Công ty chỉ chi khoảng 1,4 tỷ USD để mua lại cổ phiếu trong quý vừa qua, nâng tổng số tiền từ đầu năm đến nay là 5,8 tỷ USD.

Cổ phiếu loại A của tập đoàn đạt mức kỷ lục mới là 541.000 đô la USD, vượt kỷ lục trước đó đạt được hồi tháng 3/2022 là 539.180 USD. Cổ phiếu này đã tăng 13,8% trong năm nay.

Theo CNBC

Theo Anh Dũng

Cùng chuyên mục
XEM