237 người chết và hàng nghìn người bị thương chỉ trong 4 ngày diễn ra Lễ Songkran 2019

16/04/2019 22:41 PM | Xã hội

Khi nửa đầu lễ hội Tết cổ truyền đón năm mới của người dân Thái Lan vừa trôi qua, đã có hơn 2.200 vụ tai nạn giao thông, khiến 237 người chết và 2.322 người bị thương.

Songkran - hay còn gọi là Lễ hội té nước - được coi là Tết cổ truyền của người dân Thái Lan để chào đón năm mới. Được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch, đây là một trong số các lễ hội lớn nhất, được người dân xứ sở chùa Vàng chờ đón nhất trong năm; đồng thời cũng thu hút số lượng lớn du khách tham gia. Song song với đó, tuần lễ diễn ra sự kiện vẫn thường được biết đến với tên gọi "7 ngày nguy hiểm" , khi số lượng tai nạn giao thông diễn ra trong dịp này tăng mạnh so với thường ngày. Và Songkhran của năm 2019, kéo dài từ ngày 11/4 tới 17/4, cũng không thoát khỏi viễn cảnh tương tự.

237 người chết và hàng nghìn người bị thương chỉ trong 4 ngày diễn ra Lễ Songkran 2019 - Ảnh 1.

Lễ hội té nước Songkran được cho là thời điểm diễn ra nhiều vụ tai nạn giao thông. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ các nhà chức trách, sau 4 ngày đầu tổ chức Lễ hội té nước Songkran 2019, Thái Lan đã xảy ra hơn 2.200 vụ tai nạn giao thông, khiến 237 người chết và 2.322 người bị thương. Ngoài ra, hơn 110.000 người đã vi phạm luật giao thông, gần 16.000 người bị cảnh sát thu giữ giấy phép lái xe, còn số người say rượu lái xe đã chạm mốc 3.700 trường hợp.

Trong số đó, tỉnh Nakhon Si Thammarat là nơi tập trung diễn ra nhiều vụ tai nạn nhất (81 vụ). Giống với số người thiệt mạng tại Nakhon Si Thammarat, con số người chết tại Udon Thani cũng đang nhiều nhất cả nước, chạm mốc 11 nạn nhân.

Theo các nhà chức trách Thái Lan, họ sẽ tiến hành kiểm tra gắt gao và tập trung toàn lực để xử lí những trường hợp tài xế say xỉn khi trở về từ Băng Cốc sau kỳ nghỉ lễ.

Tuy những con số trên là rất khủng khiếp, nhưng được biết, số lượng các vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày đầu tiên của lễ hội đã giảm gần 200 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, đồng nghĩa với số người thương vong cũng ít hơn. Nhiều người dân Thái Lan nhận định, chính quyền nước nhà cũng đã rất nỗ lực để giảm thiểu số vụ tai nạn, cũng như số người thương vong.

Theo Duy Vu

Cùng chuyên mục
XEM