21 “công thần” đầu tiên của Google hiện giờ ra sao?

27/11/2016 15:14 PM | Công nghệ

Trong 21 nhân viên đầu tiên của Google, hiện chỉ có 6 người vẫn đang tiếp tục làm việc cho “gã khổng lồ” Internet này, bao gồm hai nhà sáng lập là Larry Page and Sergey Brin. Một vài người đã trở thành doanh nhân, một số trở thành các nhà đầu tư, CEO hàng đầu cho các công ty công nghệ khác hoặc đã nghỉ hưu.

1. Sergey Brin

Sergey Brin là một trong hai nhà đồng sáng lập Google, chủ tịch của công ty mẹ Alphabet. Bên cạnh vai trò là nhà sáng lập, Sergey cũng từng là Giám đốc kỹ thuật của Google.

2. Larry Page

Anh là nhà đồng sáng lập Google cùng Sergey Brin, hiện đang là CEO của Alphabet. Cả hai cùng bắt đầu làm việc tại Google từ năm 1998 cho đến nay.

3. Craig Silverstein

Silverstein là nhân viên đầu tiên mà 2 nhà đồng sáng lập Google đã tuyển dụng. Ông đã rời đi từ năm 2012 để gia nhập dự án startup về giáo dục “Khan Academy”. Trong khoảng thời gian làm việc tại Google, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau từ kỹ sư, phục vụ, cho tới Giám đốc công nghệ.

4. Heather Cairns

Cairns từng giữ vị trí quản lý nguồn nhân lực tại Google. Hiện tại bà đã nghỉ hưu và chủ yếu dành thời gian để đầu tư, kinh doanh bất động sản.

5. Ray Sidney

Ray Sidney hiện là chủ sở hữu của Big George Ventures, một nhà phát triển bất động sản bền vững với khối tài sản khổng lồ. Ray Sidney từng là kỹ sư phần mềm tại Google.

6. Harry Cheung

Cheung là kỹ sư đầu tiên tại Google. Harry có nickname là "người nhện" bởi công việc chủ yếu của anh là "crawl" dữ liệu cho Google khi họ lập chỉ mục các trang web. Hiện tại anh là nhà đầu tư của các dự án startups như Caviar, Qwiki, Badgeville và PrePay…

7. Amit Patel

Patel là một trong những nhân viên có công nhiều nhất khi làm nổi bật giá trị các bản ghi của dịch vụ tìm kiếm Google. Hiện nay, Amit Patel đang làm việc tại công ty thiết kế không gian văn phòng Sunfire Offices.

8. Urs Hölzle

Hölzle hiện đang là Phó chủ tịch cấp cao trong mảng Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bao gồm giám sát các công việc như thiết kế, lắp đặt, vận hành dây mạng, máy chủ và các trung tâm dữ liệu của Google. Trước khi gia nhập Google vào năm 1999, Hölzle từng nhận bằng giáo sư trong lĩnh vực khoa học máy tính tại trường Đại học UC Santa Barbara.

9. Georges Harik

Harik từng là kỹ sư phát triển phần mềm của Google và là một trong 10 thành viên đầu tiên làm việc tại đây. Harik chịu trách nhiệm về chiến lược sản phẩm dành cho Gmail, Google, Talk, Google Video, Picasa và nhiều dịch vụ khác. Hiện tại người ta biết đến anh với vai trò sáng lập của imo.im, một nhà đầu tư và cố vấn viên cho Google Ventures.

10. Salar Kamangar

Kamangar là một trong những nhân viên gắn bó lâu dài với Google. Anh hiện đang là Phó Chủ tịch cấp cao của YouTube. Salar đã từng là CEO của YouTube cho đến khi Susan Wojcicki tiếp quản vào đầu năm 2014.

11. Omid Kordestani

Kordestani là một nhân viên kỳ cựu và cũng là cố vấn cấp cao của Google. Sau khi làm việc tại công ty 16 năm, Omid rời khỏi Google và trở thành ông chủ của Twitter cho đến nay.

12. Steve Schimmel

Steve Schimmel cũng làm về phát triển kinh doanh và là nhân viên thứ 13 của Google (từ 1999 đến 2004). Giờ đây, Steve đang tạm thời "nghỉ hưu" và đầu tư vào các dự án tiềm năng như BackOps, Crowdrise, Roozt, Guide...

13. Rachael Chambers

Rachael Chambers từng bỏ việc tại Netscape để làm trợ lý Giám đốc điều hành tại Google vào tháng 5 năm 1999. Hiện tại bà đang là một nhà Quản lý dự án và chiến lược tại Disco.

14. Chris Skarakis

Chris Skarakis từng giữ vị trí Giám đốc phát triển kinh doanh của Google cho đến tháng 5 năm 2005. Ông là thành viên của ban giám đốc cho Kanye West Foundation – đã đóng cửa năm 2011 và hiện nay là nhà sáng lập của Blip.fm.

15. Joan Braddi

Braddi hiện đang làm Phó Giám đốc quản lý tại Profusa - một công ty khởi nghiệp đối tác cung cấp sản phẩm cho Google. Trước đây, Joan Braddi từng giữ vị trí Phó Giám đốc quản lý dịch vụ tìm kiếm tại Google.

16. Susan Wojcicki

Susan Wojcicki là một trong những nhân viên kỳ cựu và vẫn đang làm tại Google. Bà là thành viên thứ 16 (từ tháng 4 năm 1999) và hiện đang đảm nhiệm cả chức vụ Giám đốc Điều hành của YouTube từ năm 2014.

17. Gerald Aigner

Gerald Aigner từng giữ vị trí Quản lý nguồn chi phí cung ứng, đồng thời phụ trách trung tâm dữ liệu và tối ưu hiệu suất công cụ tìm kiếm của Google. Ông gia nhập Google từ năm 1999 đến năm 2006. Aigner cũng là người đã sáng lập ra Google’s Zurich năm 2004. Hiện tại ông đang làm chuyên viên Internet tại một công ty ở Anh. Ông cũng là người đồng sáng lập và là chủ tịch của Meshpower.

18. Jim Reese

Jim Reese từng là kỹ sư trưởng của Google. Ông tham gia Google từ năm 1999 đến năm 2005. Trước khi đến với Google, ông là một thầy thuốc. Hiện Reese đang là thành viên của chương trình Spark và nhân viên trong ban cố vấn y tế của trường Harvard.

19. Larry Schwimmer

Larry Schwimmer là kỹ sư phát triển phần mềm đầu tiên tại Google. Ông đã giới thiệu đến Snippets - hệ thống giúp Google quản lý nhân viên trong suốt thời kỳ mở rộng phát triển của công ty. Ông cũng có công lớn trong việc ra mắt Google Moon – công cụ cho thấy ảnh chụp vệ tinh từ mặt trăng.

20. Kendra DiGirolamo

DiGirolamo từng giữ vị trí nhân viên điều phối các chiến dịch quảng cáo của Google, hiện đang là phân tích viên của hệ thống kinh doanh Driscoll’s. Bà gia nhập Google từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 5 năm 2001 và rời đi 3 năm trước khi Google lần đầu tiên lên sàn IPO vào năm 2004.

21. Marrisa Mayer

Marrisa Mayer từng đảm nhiệm vị trí kỹ sư phần mềm của Google và là CEO của Yahoo. Marrisa Mayer gia nhập vào Google từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 7 năm 2012. Bên cạnh đó, cô từng giữ các vị trí như VP, Local, dịch vụ bản đồ của Google Map khi còn làm việc tại Google.

Theo Lưu An

Cùng chuyên mục
XEM