20/8, Hà Nội sẽ quyết định quán bar, khu vui chơi được mở cửa tới mấy giờ sáng

16/08/2016 13:22 PM | Kinh tế vĩ mô

Việc nới rộng kinh doanh sau 24h với các điểm dịch vụ tại khách sạn 4, 5 sao, quán bar, cơ sở ăn uống tại phố cổ là để khách nước ngoài vui chơi nhiều hơn. Kéo dài tới giờ nào thì ông Chung cho biết sẽ bàn cụ thể vào thứ 7 tuần này, tức ngày 20/8.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 15/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong nhiệm kỳ này, TP xác định đưa ngành du lịch thành kinh tế mũi nhọn và đã có những giải pháp đồng bộ, trong đó, sẽ chuyển đổi cơ cấu sang dịch vụ.

Một số giải pháp được Chủ tịch Chung đề cập đến là mở rộng không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm; mở phố sách và nới lỏng quy định cấm kinh doanh sau 24h. Các địa điểm được cân nhắc làm phố sách là phố 19/2, Lê Lai hoặc Lê Thạch.

Việc nới rộng kinh doanh sau 24h với các điểm dịch vụ tại khách sạn 4, 5 sao, quán bar, cơ sở ăn uống tại phố cổ là để khách nước ngoài vui chơi nhiều hơn. Kéo dài tới giờ nào thì ông Chung cho biết sẽ bàn cụ thể vào thứ 7 tuần này, tức ngày 20/8.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng đưa ra một loạt giải pháp để phát triển du lịch gồm:

- Về môi trường: Hà Nội sẽ trồng thêm cây xanh; Thu gom vận chuyển rác thải, theo đó, sẽ thực hiện cơ giới hóa, trước ngày 10/10, TP có thêm 100 xe hút bụi ở 12 quận; Nâng cao chất lượng nguồn nước, tiến tới người dân toàn toàn thành phố được uống nước sạch tại vòi; Kiểm soát chặt chẽ vệ sinh ATTP; Chủ động, tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh.

- Về cơ sở lưu trú: 5 năm tới, TP sẽ xây dựng thêm 20 nghìn phòng khách sạn tương đương 20 khách sạn cao cấp. Các địa điểm dự kiến xây dựng khách sạn tại quận Hoàn Kiếm gồm: 32-34 Lý Thái Tổ; 22-24 Hàng Bài; 39 Hai Bà Trưng. Tổng công ty du lịch Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng khách sạn tại số 1 Bà Triệu, cải tạo lại khách sạn Hòa Bình.

Thành phố cũng sẽ xây dựng khách sạn quy mô trên 300 phòng tại khu vực đầu phố Thái Hà (Đống Đa); 500 phòng tại Mỹ Đình (Nam Từ Liêm); hơn 300 phòng tại Thụy Khuê (Ba Đình); 600 phòng tại huyện Đông Anh.

- Đến tháng 9 tới, Hà Nội sẽ lắp miễn phí Wifi tại một số điểm du lịch như khu vực phố cổ, Quốc Tử Giám và các làng nghề.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM